Top 10 phim doanh thu phòng vé cao nhất cuối tuần qua tại Mỹ

Cuối tuần qua thị trường phim Mỹ chứng kiến "Nhân viên kế toán" Ben Affleck chễm chệ ngồi ở vị trí đầu bảng với The Accountant

Bộ phim mới của Ben AffleckThe Accountant, đã thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Mỹ cuối tuần qua, mang về 24,7 triệu đô-la cho màn ra mắt của mình và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất. Bộ phim của hãng Warner Bros đã thu về 9,1 triệu đô-la trong ngày thứ sáu ra mắt (đã bao gồm 1,35 triệu đô-la buổi công chiếu trước), 9,5 triệu đô-la vào ngày thứ bảy và 6,1 triệu đô-la vào ngày chủ nhật để đạt được con số trên.

Top 10 phim doanh thu phòng vé cao nhất cuối tuần qua tại Mỹ

Các vị trí còn lại trong Top 5 chia sẻ lần lượt với các phim Kevin Hart: What Now? (11,984 triệu đô), The Girl on the Train (11,975 triệu đô), Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (8,9 triệu đô) và Deepwater Horizon (6,35 triệu đô). Bộ phim mới ra mắt Max Steel, dựa trên dòng đồ chơi Mattel, đã không được như mong đợi khi chỉ thu về 2,1 triệu đô cho tuần lễ đầu tiên. 

Top 10 phim doanh thu phòng vé cao nhất cuối tuần qua tại Mỹ 2

Top 10 phim có doanh thu phòng vé cao nhất nước Mỹ giai đoạn 14 - 16 tháng 10

1. The Accountant - 24,7 triệu đô (tuần đầu tiên)
2. Kevin Hart: What Now? - 11,984 triệu đô (tuần đầu tiên)
3. The Girl on the Train - 11,975 triệu đô (tuần thứ hai)
4. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children - 8,9 triệu đô (tuần thứ ba)
5. Deepwater Horizon - 6,35 triệu đô (tuần thứ ba)
6. Storks - 5,6 triệu đô (tuần thứ tư)
7. Magnificent Seven - 5,2 triệu đô (tuần thứ tư)
8. Middle School - 4,25 triệu đô (tuần thứ hai)
9. Sully - 2,96 triệu đô (tuần thứ sáu)
10. Birth of a Nation - 2,7 triệu đô (tuần thứ hai)

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nhật Bản đề nghị Việt Nam xử lý "Manga lậu": Bước ngoặt làm sạch thị trường nội dung số

Nhật Bản đề nghị Việt Nam xử lý "Manga lậu": Bước ngoặt làm sạch thị trường nội dung số

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong buổi làm việc chính thức tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản đã trực tiếp đề nghị Việt Nam phối hợp xử lý dứt điểm các website truyện tranh vi phạm bản quyền do cá nhân trong nước vận hành. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm bảo vệ "chất xám" của các họa sĩ Nhật Bản, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác khổng lồ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực game và giải trí số.

Giải trí
Lên đầu trang