Giáo viên Nhật Bản bỏ thuốc tẩy vào thức ăn của học sinh vì lý do không thể ngớ ngẩn hơn!

Vì sự ích kỷ cá nhân, một nữ giáo viên Nhật Bản đã bỏ thuốc tẩy vào thức ăn của học sinh! Chi tiết câu chuyện thế nào thì mời bạn xem trong bài viết sau nhé.

Mới đây, một nữ giáo viên người Nhật Bản đã bị bắt giữ. Cô ta là Hanzawa Ayana, 25 tuổi. Lý do người giáo viên này bị bắt như sau.

Hanzawa Ayana làm việc tại trường tiểu học Mizutani Higashi ở Fujimi Saitama. Trước khi bị bắt, cô từng là chủ nhiệm của một lớp học trong 2 năm liền. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cô được phân công cho một lớp học khác.

giáo viên nhật bản bỏ thuốc tẩy vào đồ ăn học sinh

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ayana bí mật trộn thuốc tẩy vào nồi cà ri để phục vụ cho lớp học mà mình từng chủ nhiệm. Nồi đựng cà ri được đặt bên ngoài lớp học từ 11h15 đến 12h20. Không rõ thuốc mà cô bỏ vào là gì, nhưng đứa trẻ phụ trách phục vụ món ăn cho biết đã ngửi thấy mùi rất khó chịu nên không ai dám động vào món ăn ấy cả. Vấn đề về nồi cà ri sau đó được thông báo cho các giáo viên.

Phát hiện điều này, đại diện trường đã gọi cảnh sát Saitama đến điều tra. Rất nhanh chóng, Hanzawa Ayana đã bị bắt giữ ngay sau đó. Để đảm bảo an toàn, các giáo viên phải tập trung kiểm tra sức khỏe của các em học sinh trong ngày hôm đó.

Xem thêm: Bento Stress - Khi chuyện thương con được quyết định qua hộp cơm đẹp hay xấu !

Theo lời khai của Hanzawa Ayana, cô đã là chủ nhiệm của lớp học kia trong 2 năm. Tuy nhiên, vì bị... mất chức, nữ giáo viên đã vô cùng tức giận, đến mức có ý định đầu độc các em học sinh.

Để thực hiện kế hoạch, Hanzawa Ayana  đã mua thuốc tẩy ở một hiệu thuốc vào ngày hôm trước rồi cho nó vào thức ăn của các học sinh. Cô cho biết:

Tôi không muốn chúng có những kỷ niệm vui vẻ mà không có tôi. Nếu chúng bị đau bụng, đấy sẽ là một cách hoàn hảo để ngăn chúng tham gia chuyến dã ngoại.

giáo viên nhật bản bỏ thuốc tẩy vào đồ ăn học sinh

Tuy nhiên, có vẻ như Hanzawa Ayana đã không tính đến sự nguy hiểm của thuốc tẩy. Nếu có điều bất trắc, cô ta đã có thể là thủ phạm gây ra cái chết cho rất nhiều học sinh. Rất may là trong vụ việc lần này không có thương vong nào cả.

Cách đây không lâu, một giáo viên 56 tuổi tại Nara cũng đã bị bắt giữ do đe dọa đánh bom trường học. Lý do của ông đưa ra là vì quá mệt mỏi với công việc dạy học. Câu chuyện của người giáo viên này và Hanzawa Ayana tuy khá khác biệt nhưng chúng có một điểm chung cho thấy rằng nghề dạy học tại Nhật Bản xem chừng rất áp lực.

Cá nhân bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện trên? Giáo viên bỏ thuốc tẩy vào đồ ăn của học sinh nên được xử lý thế nào? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau chém gió nhé.

Xem thêm: Xuất hiện hầu gái Nhật Bản pha máu mình vào cocktail cho khách hàng!

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang