Cộng đồng fan manga, anime khó chịu với bình luận 'Otaku không nên hiến máu nhân đạo'!

Với bình luận mang tính kỳ thị vô cùng mạnh mẽ, một giáo viên Nhật Bản đã khiến cộng đồng Otaku vô cùng bức xúc. Chi tiết thế nào, mời bạn xem trong bài viết sau nhé.

Cách đây không lâu, sự kiện Comiket đã được tổ chức tại Nhật Bản. Ở gần nơi tổ chức, những chiếc xe nhận hiến máu đã xuất hiện. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, rất nhiều người tham gia sự kiện đã sẵn sàng hiến máu. Theo các hình ảnh ghi nhận, có lúc có đến hơn 300 người đứng xếp hàng ở trước các xe.

Hiến máu là một việc tốt và nên được thực hiện. Những fan manga, anime cũng hiểu rõ điều này nên nhiều người đã tham gia rất nghiêm túc. Tuy nhiên, có một cá nhân không đánh giá cao điều này. Trên Twitter, cá nhân này nói rằng:

otaku bị chỉ trích không nên hiến máu

Otaku có đạo đức thấp, vậy nên đừng có hiến máu. Giáo viên nhân chủng học nói vậy đấy.

Xem thêm: 5 kiểu fan anime đông đảo nhất trên thế giới: Bị ghét nhất là kiểu wibu số 3!

Bình luận mang tính kỳ thị cực toxic này khiến cộng đồng yêu manga, anime vô cùng khó chịu. Những bình luận bày tỏ quan điểm lập tức được đưa ra để "chấn chỉnh" người đàn ông ngạo mạn kia.

Hội Chữ Thập Đỏ là bên lấy máu và họ đã đã công khai tuyên bố máu của otaku trong sạch. Đấy là lý do vì sao họ sẵn sàng lấy máu của các otaku.

Tôi thì tôi thích những otaku có lối sống lành mạnh, biết chủ động hiến máu nhân đạo hơn là những người "bình thường" thích đưa ra những bình luận ác ý như thế này.

Một tuyên bố không có cơ sở. Đùa giỡn thì cũng phải có giới hạn chứ ông bạn.

Nhân tiện, Hội Chữ Thập Đỏ tuyên bố rằng máu của Otaku rất sạch. Vì các Otaku không tiêu tiền vào các sở thích khong lành mạnh nên họ ít mắc các bệnh truyền nhiễm.

Thôi nói những điều ngớ ngẩn vì nghĩ không ai biết bạn là ai đi.

Trong mọi trường hợp, đừng truyền máu nhé. Có thể bạn sẽ được truyền một ít máu của Otaku đấy.

otaku bị chỉ trích

Nhiều năm trở lại đây, sự kỳ thị dành cho cộng đồng Otaku đã giảm đi khá nhiều. Dẫu vậy, vẫn có không ít cá nhân thể hiện thái độ cay nghiệt với những fan cuồng manga anime.

Theo báo chí đưa tin, vài năm trở lại đây có khá nhiều vụ án liên quan đến otaku, NEET. Có lẽ những con sâu này đã thật sự làm rầu "nồi canh" Otaku. Cá nhân bạn nghĩ thế nào? Otaku hiến máu có sai không? Các Otaku có đáng bị kỳ thị? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng nhau chém gió nhé.

Xem thêm: Xuất hiện hầu gái Nhật Bản pha máu mình vào cocktail cho khách hàng!

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang