Góc quay rõ nét màn cứu bé gái 2 tuổi của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Trong khi nhiều người bày tỏ anh Mạnh thực sự đã cứu cháu bé thì cũng có người cho rằng anh không chạm được vào bé gái.

Trong thời gian qua thì câu chuyện về bé gái 2 tuổi ngã từ tầng 12 của chung cư tại Hà Nội đang là đề tài được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trên những trang MXH. Mới đây thì đã xuất hiện thêm một đoạn video ở một góc quay khác cũng được cộng đồng truyền tay nhau và lan truyền rộng rãi.

Cụ thể thì thông qua đoạn clip này, người ta đã thấy được rõ hơn về mức độ nguy hiểm của sự việc, tuy nhiên nhiều ý kiến của người xem đã cho rằng anh Mạnh không thật sự đỡ được bé gái. Cũng trong một chia sẻ mới đây nhất của mình thì anh Mạnh cũng đã lên tiếng khẳng định bản thân không hoàn đỡ được bé gái 2 tuổi kia.

Bé gái bị nẩy lên rồi ngã xuống mái tôn (Ảnh: Chụp màn hình)

Bé gái bị nẩy lên rồi ngã xuống mái tôn (Ảnh: Chụp màn hình)

Góc quay rõ nét nhất khi "người hùng" đưa tay cứu bé gái 2 tuổi

Trong đoạn clip này vẫn chính là hình ảnh của anh Mạnh khi đã trèo lên hàng rào đối diện chung cư, sau đó nhảy sang cột đỡ mái tôn, báo vào đó để leo lên. Trong khi leo thì anh Mạnh cũng không quên ngước nhìn lên về phía bé gái đang lơ lửng tại tầng 12.

Sau khi đã đứng lên được mái tôn thì anh Mạnh vẫn đang cố gắng xác định điểm rơi của bé gái, nhưng do mái tôn có phần trơn tượt nên anh đã bị ngã, dù vậy anh vẫn không rời mắt khỏi cháu bé lúc này đang rơi xuống với tốc độ vô cùng cao. Sau khi rơi vào cánh tay phải của anh Mạnh thì bé gái này tiếp tục nảy theo quán tính một khoảng gần 1 mét rồi mới ngã xuống mái tôn hoàn toàn. Lúc này anh Mạnh đã tìm cách để leo xuống dưới, trên tay đang bế cháu bé.

 Anh Mạnh bế bé gái, tìm cách xuống dưới (Ảnh: Chụp màn hình)
Anh Mạnh bế bé gái, tìm cách xuống dưới (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng anh không đỡ được bé gái, "người hùng" lên tiếng

Sau khi đoạn clip này được đăng tải thì mọi người cũng thấy được sự cố gắng của anh Mạnh khi leo lên được mái tôn. Nhiều người đã cho rằng cũng nhờ anh mạnh kịp thời đưa tay đã phần nào giúp cho lực va đập giữa cháu bé và mái tôn giảm đi rất nhiều. Nếu không có sự xuất hiện của cánh tay anh Mạnh thì chắc chắn chấn thương sẽ nghiêm trọng hơn.

Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ quan điểm, việc đỡ bé gái ở tư thế nằm (do bị trượt chân ngã) chính là mấu chốt giúp hai chú cháu an toàn. Bởi nếu đỡ ở tư thế đứng, với lực rơi từ tầng cao thì rất có thể cả hai sẽ cùng bị thương nặng.

Góc quay rõ nét màn cứu bé gái 2 tuổi của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Góc quay rõ nét màn cứu bé gái 2 tuổi của anh Nguyễn Ngọc Mạnh

 Ý kiến trái chiều từ cư dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình)
Ý kiến trái chiều từ cư dân mạng (Ảnh: Chụp màn hình)

Tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng dường như anh Mạnh không chạm được vào bé gái, thứ cứu cháu thực tế là mái tôn. Thế nhưng quan điểm này đã ngay lập tức gặp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng.

Tối 1/3, trên trang cá nhân của mình, anh Mạnh cũng đã chia sẻ lại đoạn clip này cùng lời tâm sự: “Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video, mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm". Mặc dù vậy, dưới bài đăng của anh Mạnh, rất nhiều người vẫn gửi lời cảm ơn đến "người hùng" và nói rằng anh đã làm rất tốt.

 
Anh Mạnh lên tiếng trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình)
Anh Mạnh lên tiếng trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang