Xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi được khai quật với những chiếc lưỡi bằng vàng

Theo các Nhà khảo cổ Ai Cập, những chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng được đặt trong miệng người chết giúp họ có thể nói chuyện ở thế giới bên kia.

Các công nhân khai quật gần Alexandria, phía bắc Ai Cập, đã phát hiện ra xác ướp 2.000 năm tuổi với chiếc lưỡi vàng được đặt trong miệng.

“Phái đoàn đã phát hiện ra 16 ngôi mộ bị khoét sâu vào đá… trong ngôi đền Taposiris Magna, phía tây Alexandria,” Khảo cổ học Ai Cập cho biết kỹ thuật chôn cất này đã phổ biến trong cả thời Hy Lạp và La Mã.

Xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi được khai quật với những chiếc lưỡi bằng vàng

Vua của Hy Lạp cổ đại Alexander Đại đế chinh phục Ai Cập vào năm 332 trước Công nguyên. Sau cái chết của Alexander, quyền kiểm soát được chuyển giao cho triều đại Ptolemy của Hy Lạp nhưng vào năm 30 trước Công nguyên, họ đã khuất phục trước người La Mã, những người đã cai trị trong hơn sáu thế kỷ.

 

Tại sao các xác ướp có những chiếc lưỡi bằng vàng? 

Xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi được khai quật với những chiếc lưỡi bằng vàng

Theo Khảo cổ học Ai Cập tiết lộ, các ngôi mộ chứa một số xác ướp được "bảo quản kém", tuy nhiên lại được chôn cùng "những lá bùa dát vàng hình lưỡi". Những chiếc bùa hộ mệnh được đặt trong miệng của những người đã khuất "để đảm bảo họ có thể nói chuyện ở thế giới bên kia" với Osiris, thần chết của Ai Cập và người cai quản âm phủ.

Trưởng nhóm Khảo cổ học, Kathleen Martinez cho biết một xác ướp được băng quấn bằng nhiều lớp vải lanh, bên ngoài được trát và bôi bao quanh xác ướp, cuối cùng là được trang trí bằng cách mạ vàng với hình thù của thần Osiris. 

Xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi được khai quật với những chiếc lưỡi bằng vàng

Xác ướp thứ hai độc đáo hơn khi vương miệng được trang trí bằng sừng và rắn hổ mang, cùng với chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình đầu chim ưng, đại diện cho thần Horus, con trai của Isis và Osiris.

Các công nhân khai quật cũng tìm thấy một chiếc mặt nạ chôn cất phụ nữ và tám chiếc mặt nạ điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

 

Nhiệm vụ khai quật Nữ hoàng Cleopatra

Xác ướp Ai Cập 2.000 năm tuổi được khai quật với những chiếc lưỡi bằng vàng

Nhiệm vụ tìm kiếm và khai quật lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra huyền thoại ở phía tây của Alexandria vẫn đang diễn ra.

Cleopatra là vị vua cuối cùng cai trị Ai Cập như một phần của triều đại pharaonic cuối trước khi đất nước rơi vào tay người La Mã.

Theo các nhà sử học thời La Mã Suetius và Plutarch, bà được chôn cất cùng với tro của Mark Anthony - với sự cho phép đặc biệt của Hoàng đế Augustus, người đã đánh bại lực lượng của họ và đảm bảo quyền kiểm soát thành Rome sau nhiều năm xung đột.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang