Avengers: Endgame - Tổng hợp những cảnh bị cắt khỏi bản chiếu rạp

Avengers: Endgame đã cận ngày ra mắt bản Bluray để mọi người có thể thưởng thức siêu phẩm điện ảnh năm 2019 tại gia. Đồng thời, toàn bộ những phân đoạn bị cắt bỏ khỏi bản chiếu rạp cũng đã được công bố

Đỉnh cao của 3 giai đoạn đầu tiên trong MCU, Avengers: Endgame là bộ phim dài nhất trong thương hiệu siêu anh hùng này. Nó kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ, với sự háo hức của người xem về cái kết của vô số câu chuyện về các siêu anh hùng được yêu thích trong suốt 1 thập kỷ qua. Và mặc dù dài như vậy, nó vẫn có những cảnh bị cắt bỏ. Marvel Studios đã hé lộ một cảnh trong số đó thông qua bản tái phát hành của Avengers: Endgame, với phân đoạn giới thiệu Giáo sư Hulk (Hay như trong phim là Smart Hulk) đang cứu người dân khỏi một tòa nhà bị cháy.

Avengers: Endgame - Tổng hợp những cảnh bị cắt khỏi bản chiếu rạp

Nay, Marvel đã chuẩn bị sẵn sàng để tung ra bản Bluray của bộ phim, dự kiến sẽ bao gồm nhiều phân đoạn bị cắt khỏi bản chiếu rạp, cùng với đó là những đoạn bonus after-credit đã được công chiếu cho một số quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, hiện chưa rõ liệu bản bluray của Avengers: Endgame có bao gồm toàn bộ những đoạn phim bị cắt bỏ hay không. Để đảm bảo tất cả mọi người đều có thể được xem những phân cảnh đó, hãy cùng điểm qua toàn bộ các đoạn phim đã được ghi hình trong Endgame nhưng không xuất hiện trên màn ảnh rộng ngay tại bài viết này.

Tony Stark và Pepper Potts trong nhà bếp

Đầu tiên là một cảnh tương đối hài hước, thể hiện sự vụng về của Tony trong việc bếp núc. Lúc này cả hai đang tận hưởng sự bình yên trước khi nhóm của Captain America tới, ở trong bếp nấu ăn, và thảo luận về việc con Alpaca của Tony đã ăn hết mấy trái việt quất họ trồng. Đoạn clip không mang nhiều ý nghĩa về mặt cốt truyện chung của phim, trừ việc cho thấy Tony Stark và Pepper Potts đã có quãng thời gian hạnh phúc trước khi Tony hi sinh vì đại cục.

Rocket nói móc nhóm Avengers (Chưa qua hậu kì)

Một trong những đoạn thú vị bị cắt đi là khi nhóm Avengers đang xem lại những sự kiện trong quá khứ để tìm các Viên đá Vô cực. Lúc này cả đội đang xem lại Trận chiến New York, và Rocket nhận thấy các Avenger đang chiến đấu với Chitauri. Khi biết nhóm Avenger cần đến vài giờ để đánh bại chúng, Rocket nhận định rằng lũ Chitauri là "quân đội yếu nhất vũ trụ", mà chỉ cần bắn hạ tàu mẹ là xong. Đến khi biết các Avengers không nghĩ đến điều đó, cậu chàng không thể nhịn cười. Kết quả là Tony Stark quyết định dùng tông đơ "xởn" tóc của Rocket vì tội hỗn láo. 

War Machine tò mò về sự hi sinh của Captain America

Một phân cảnh bị cắt khác từ Avengers: Endgame, trong đó Steve Rogers và James Rhodes đang tìm hiểu lịch sử của các Viên đá Vô cực. Lúc này họ đang tập trung vào khối Tesseract, và Cap giải thích vì sao nó thất lạc dưới đáy đại dương trong Captain America: The First Avenger. Điều này dẫn đến một khoảnh khắc hài hước khi Rhodey thắc mắc vì sao Steve phải hi sinh bản thân vào năm 1945, nhất là khi anh có thể ... nhảy ra khỏi máy bay trước khi nó lao xuống biển.

Khá đáng tiếc khi đoạn trên bị cắt bỏ. Nó nhắc người xem nhớ lại lịch sử của khối Tesseract trước khi diễn ra các sự kiện trong The Avengers, thấy trước quyết định của Tony Stark khi quay trở về năm 1970 để lấy nó từ căn cứ quân đội. Ngoài ra, nó khiến Steve Rogers phải suy nghĩ lại quyết định của mình trong quá khứ, và có lẽ phần nào càng khiến cho anh muốn quay trở về quá khứ và sống với Peggy Carter vào cuối phim Avengers: Endgame hơn nữa.

Thor và Rocket trên Asgard

Trong đoạn này, Thor và Rocket đang ở trên hành tinh Asgard, và Rocket đang tìm cách hỏi Thor chỉ đường tới phòng của Jane. Trong khi đó Thor chỉ đang đứng ... "xả nước cứu thân", sau đó lại nốc thêm lon bia nữa. Lúc này Thor mới thú nhận rằng mình không biết phòng của Jane ở đâu. Nhìn chung phân đoạn này chủ yếu tạo sự hài hước và không bổ sung thêm nhiều chi tiết đáng chú ý cho cốt truyện, nên khá dễ hiểu khi anh em nhà Russo cắt bỏ nó đi.

Tony Stark nói chuyện với cha mình

Phân cạnh kế tiếp là Tony Stark nói chuyện với cha mình ở doanh trại quân đội năm 1970. Nó thể hiện cái nhìn khá thú vị về cảm xúc và sự tập trung trí tuệ của Tony khi anh giải thích những lo lắng của mình trong việc để lại một di sản cho con gái. Howard Stark rõ ràng rất ấn tượng, thậm chí còn đề nghị Tony một công việc. Mặc dù chỉ là nói đùa vui, nhưng đó vẫn là một chi tiết cảm động cho mối quan hệ của hai người nhà Stark. Dù sao thì toàn bộ ý tưởng đều được chuyển thể rõ ràng trong bản chiếu rạp, do đó không nhất thiết phải thêm đoạn hội thoại này vào.

 

Các siêu anh hùng vinh danh Iron Man

Đây có lẽ là phân đoạn bị cắt quan trọng nhất của Avengers: Endgame, khi các siêu anh hùng vinh danh Tony Stark. Từng người một, những người hùng vĩ đại nhất Trái Đất quỳ xuống trước Iron Man. Đó là một phân cảnh mạnh mẽ và hiệu quả, mang đến cảm xúc về sự hi sinh của Tony Stark. Nhưng đó cũng khẳng định một chi tiết quan trọng về cốt truyện, khi sau đó cho thấy Gamora 2014 đang đứng gần đó, và lặng lẽ rời đi. Việc cắt bỏ đoạn này trong bản chiếu rạp đã khiến người hâm mộ tò mò về số phận của Gamora sau cú búng tay của Tony, vì có thể anh không phân biệt được sự khác nhau giữa cô ấy và binh đoàn của Thanos

Các nhà biên soạn kịch bản Endgame, Christopher Markus và Stephen McFeely gần đây đã xác nhận Gamora vẫn còn sống, nhưng việc chèn phân đoạn này vào bản chiếu rạp có thể sẽ giúp giảm bớt sự bí ẩn không cần thiết. Dù vậy, vẫn có những lý do nhất định cho việc loại bỏ cảnh quay trên. Anh em nhà Russo nhận định cảnh quay này có phần thừa ra, vì nó truyền đến cảm xúc giống với đám tang của Tony Stark, nhưng ít hiệu quả hơn. Nó thậm chí còn dùng cùng một bản nhạc. Cuối cùng, hai nhà đạo diễn tài ba đã chọn lựa một phân cảnh ấm cúng hơn, tập trung vào những người bạn thân thiết nhất của Tony Stark và người vợ Pepper.

KL Jackarl
Theo ScreenRant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang