Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên (Phần 1)

Seri truyền hình Hawkeye đã chính thức lên sóng Disney+ hai tập đầu tiên, mang đến không khí giáng sinh sớm cho mọi người, và kèm theo đó là hàng đống chi tiết ẩn thú vị

Seri phim riêng được kì vọng từ rất lâu của nhân vật Clint Barton do nam diễn viên Jeremy Renner thủ vai đã chính thức ra mắt trên Disney+, mang theo vô vàn những chi tiết ẩn thú vị liên quan đến MCU lẫn bộ truyện tranh Hawkeye để người hâm mộ "tham khảo". Lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện trong Avengers: Endgame, seri Hawkeye xoay quanh giai đoạn nghỉ ngơi của Clint bên cạnh gia đình mình. Dĩ nhiên trong MCU, mọi sự nghỉ hưu chỉ là tạm thời, và Clint nhanh chóng bị kéo vào đống lộn xộn liên quan đến quá khứ của anh vì sự xuất hiện của Kate Bishop (Hailee Steinfeld thủ vai).

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1

Vì những giao dịch mờ ám của mẹ và cha dượng, Kate đã vô tình chọc giận tổ chức Tracksuit Mafia ở New York ... trong lúc mặc bộ trang phục Ronin cũ của chính ClintClint nhanh chóng phát hiện ra màn cosplay không hề thú vị gì của Kate, và kì nghỉ lễ Giáng sinh vui vẻ của gia đình Barton nhanh chóng bị hủy bỏ đột ngột. Giờ đây, Hawkeye vừa phải bảo vệ cô học trò bất đắc dĩ cố tình mạo danh mình, dẹp yên tổ chức Tracksuit Mafia, đồng thời lấy lại bộ trang phục Ronin. Giống như mọi seri truyền hình MCU trước đó trên Disney+, seri Hawkeye cũng không hề kém cạnh trong khoản "nhồi nhét" các chi tiết ẩn liên quan đến Marvel. Hãy cùng LagVN tìm hiểu về những chi tiết ẩn đầy thú vị đó nào.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  2

Trận chiến New York trở lại

Bộ phim Hawkeye mở màn với khung cảnh quen thuộc: Cuộc chiến ở thành phố New York trong The Avengers năm 2012. Nhưng lần này, người xem được quan sát chúng ở một góc độ khác: Góc độ của gia đình Bishop, khi Kate Bishop phát hiện ra lũ Chitauri và một con Leviathan khổng lồ bay qua căn hộ nơi gia đình cô đang ở.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  3

Kate Bishop nhìn thấy tòa tháp Stark

Trong những cuộc chiến khổng lồ, gia đình những người dân vô tội sống trong thành phố luôn là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất, và gia đình Bishop cũng không phải ngoại lệ, khi họ sống khá gần với tòa tháp Stark - Trung tâm của cuộc chiến New York. Ngay khi cô bé Kate nhìn ra bên ngoài khu vực ban công đã bị phá nát, cô dễ dàng bắt gặp một trong những công trình nổi bật nhất của MCU, và vẫn còn 4 trong 5 chữ cái của nó gắn trên đó.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  4

Pha xoay người bắn tên trứ danh của Hawkeye

Cũng tại vị trí này, Kate chứng kiến một khoảnh khắc nổi tiếng của The Avengers từ góc nhìn hoàn toàn mới, khi Hawkeye nhảy khỏi sân thượng một tòa nhà và tiêu diệt kẻ thù xung quanh bằng mũi tên phát nổ, trước khi lao vào tòa nhà bên dưới. Một trong số những mũi tên này cũng đã cứu mạng của Kate.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  5

Đoạn mở màn của Hawkeye vinh danh bộ truyện tranh

Seri Hakweye về cơ bản là một bản chuyển thể từ đầu truyện tranh ra mắt năm 2012 của Matt Fraction và David Aja, với Fraction đóng vai trò tư vấn sản xuất cho seri này. Những dòng chữ mở màn trong phim bày tỏ sự tri ân với nguồn tài liệu gốc, bằng cách sao chép lại phong cách nghệ thuật độc đáo của Aja, từ bảng màu, những hình ảnh dạng hình học, và họa tiết mũi tên, ... thậm chí cả phông chữ logo cũng mang sự gợi nhớ về đầu truyện đó.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  6

Kẻ phản diện đầu tiên của Iron Man được nhắc đến

Ngay trước khi Kate Bishop quyết định phá hủy chiếc tháp đồng hồ trong khuôn viên trường Đại học của cô để thắng một vụ cược, cô đã trèo lên một công trình mang tên "Stane Tower". Đây gần như là mối liên hệ gắn với kẻ phản diện đầu tiên trong MCU, Obidah Stane từ bộ phim Iron Man 2008. Là một người đàn ông từng rất giàu có, Stane chắc hẳn đã gây quỹ hoặc tự mình dựng nên tòa tháp này, và may mắn là ngôi trường Đại học trong seri Hawkeye không gỡ bỏ tấm biển hiệu để người xem có được một chi tiết ẩn vô cùng thú vị như thế này.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  7

Trang phục của Kate Bishop dựa trên nguyên tác truyện tranh

Màn ra mắt của Hailee Steinfeld trong Hawkeye đã mang đến bộ trang phục siêu anh hùng màu tím nổi tiếng của nhân vật Kate Bishop vốn dựa trên thiết kế của David Aja trong truyện tranh. Mọi thứ gần như được giữ nguyên, trừ sự thay đổi đáng chú ý duy nhất là các khu vực vai và hông đều được che kín chứ không để hở ra như trong truyện tranh.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  8

Bức tượng ở Nhà ga Trung tâm thành phố New York

Khi bộ phim đưa người xem trở về thời điểm hiện tại, một góc quay cho thấy hình ảnh bức tượng được đặt ở phía trước Nhà ga Trung tâm của thành phố New York. Kể từ sau Avengers: Age of Ultron, phiên bản MCU của công trình có thật ngoài đời này đã cho xây dựng một bức tượng tri ân đến những người công nhân đã bỏ mạng trong cuộc chiến New York. Chi tiết này khá phù hợp với Hawkeye, khi loạt phim mang đến một câu chuyện ít sử dụng các yếu tố siêu anh hùng hơn.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  9

Lời thoại trong vở nhạc kịch Rogers: The Musical

Tập mở màn của seri Hawkeye đã sớm mang đến một phiên bản hoàn chỉnh hơn của vở nhạc kịch "Rogers: The Musical", được dựng nên nhằm vinh danh những cống hiến của Steve Rogers, và kèm theo đó là vô số chi tiết ẩn liên quan đến Marvel. Trên sân khấu, các diễn viên ăn mặc phỏng theo những siêu anh hùng như Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Hawkeye, Thor, siêu ác nhân Loki, thậm chí có cả Ant-Man. Lời thoại của vở nhạc kịch này cũng thú vị không kém, khi nhắc đến danh hiệu "đáng kinh ngạc" của Hulk, và câu thoại nổi tiếng "I can do this all day" của Rogers. Thậm chí Iron Man cũng hát về việc đi ăn "shawarma sau khi xong việc". Nhưng lời thoại thú vị nhất có lẽ là "We'll blame you then, but you're good for now.", ám chỉ việc các Avengers ban đầu được tán dương, nhưng vài năm sau đó lại bị lên án bởi Hiệp ước Sokovia.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  10

MCU chính thức cho Hawkeye đeo máy trợ thính

Hawkeye đã đánh dấu lần đầu tiên Clint Barton trong MCU phải đeo thiết bị trợ thính bên tai trái, và điều này được dựa trên một khía cạnh của nhân vật trong truyện tranh, khi anh gặp vấn đề về thính giác trong gần như mọi phiên bản. Việc Hawkeye trong truyện tranh trở thành người khiếm thính là do một vụ tấn công hoặc chấn thương thời thơ ấu (tùy vào phiên bản), những đoạn hồi tưởng trong seri truyền hình Hawkeye cho thấy tình trạng này bắt nguồn từ tác động không thể tránh khỏi của vô số những vụ nổ lớn liên quan đến hoạt động của nhóm Avengers, khi phải chiến đấu liên tục trong một thời gian dài.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  11

Cô bé mang mái tóc của Black Widow

Với Clint, điều khiến cho anh ám ảnh nhất về Rogers: The Musical không phải là giai điệu dở tệ hay trang phục nghiệp dư, mà là việc nhìn thấy ai đó đóng vai Black Widow. Thậm chí như để tác động mạnh hơn đến cảm xúc của anh, một cô bé trong các khán giả xem nhạc kịch nhìn thấy Hawkeye và vẫy tay chào. Mọi thứ có lẽ sẽ không quá tệ nếu như cô bé không mang mái tóc màu đỏ thắt bím giống y hệt như Natasha.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  12

Thanos đã đúng

Bước vào nhà vệ sinh để giải tỏa căng thẳng, Clint Barton lại nhìn thấy dòng chữ graffiti "Thanos Was Right" được vẽ trên bồn vệ sinh. Chi tiết ẩn này dường như thừa nhận một số người thật sự tin gã Titan điên ... không hẳn là điên rồ, và kế hoạch xóa sổ 50% sự sống toàn vũ trụ là một giải pháp có phần hợp lý.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  13

Kiếm của Jack Duquesne

Kate Bishop trở về nhà sau vụ phá hoại tháp chuông, và phải nghe lời mắng nhiếc từ mẹ mình, người phải nhận hóa đơn sửa chữa. Mặc kệ những lời than phiền, cô để ý đến một bộ sưu tập kiếm khá kì lạ treo trên tường - dấu hiệu cho thấy người chồng mới của Eleanor (Mẹ Bishop), Jack Duquesne, đã chuyển vào sống. Những thanh kiếm này là một chi tiết ẩn liên quan đến phiên bản của Jack trong truyện tranh, Jaques Duquesne, còn được biết đến với danh tính Swordman. Tuy seri Hawkeye chưa làm rõ mối liên hệ này, nhưng đây có vẻ là lời báo hiệu cho một chi tiết bất ngờ trong tương lai.

Hawkeye: Cùng LagVN săn trứng phục sinh trong hai tập phim đầu tiên Phần 1  14

(Còn tiếp...)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang