Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy "Ghét của nào trời trao của đó" là có thật (Phần 1)

Hollywood nhiều lần chứng kiến các ngôi sao rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" khi phải đảm nhận vai diễn mà trước đây mình từng ghét cay ghét đắng.

Ít ai biết rằng sau những nhân vật xuất hiện trên màn ảnh là những câu chuyện hậu trường hài hước không kém đến từ vị trí của các diễn viên. Đôi khi vì một số lý do, có những ngôi sao phải chấp nhận tiếp tục vai diễn mà trước đây mình từng không thích hoặc đánh giá thấp. Chẳng hạn như trường hợp của Robert Pattinson, Ben Affleck, Channing Tatum, Jennifer Garner,...

Ben Affleck - Batman

Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy Ghét của nào trời trao của đó là có thật Phần 1

Đã từ lâu, vai diễn Batman nổi tiếng trong vũ trụ điện ảnh DC của Ben đã trở nên quen thuộc với nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, sau thành công của loạt triology Batman và Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), bom tấm Justice League (2017) đã trở thành “bom xịt” đã khiến cho kế hoạch tài tử làm đạo diễn, biên kịch, kiêm đóng chính trong dự án phim riêng về Batman hoàn toàn đổ bể.

Nguyên nhân được cho chính nam diễn viên đã phá vỡ hình tượng siêu anh hùng vĩ đại trong lòng nhiều người bởi chứng nghiện rượu. Dẫu thế, nam tài tử mới đây vẫn khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố tái xuất màn ảnh với nhân vật anh hùng thành phố Gotham quen thuộc trong bộ phim riêng về The Flash (Ezra Miller) dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

James Franco - Harry Osborn (Spider-Man)

Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy Ghét của nào trời trao của đó là có thật Phần 1  2

Một thời gian dài sau khi loạt bom tấn về Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi khép lại, James Franco bày tỏ sự không bằng lòng về nhân vật của mình: Harry Osborn/Green Goblin sau phần phim đầu tiên.

“Tôi đã rất cố gắng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy thất vọng. Theo dõi thành phẩm ngoài rạp, tôi thấy chúng thật tệ. Có lẽ chúng ta chỉ nên nhận lời các bộ phim mà mình thực sự quan tâm”, tài tử bày tỏ sự thất vọng về vai diễn

Channing Tatum - Duke (G.I. Joe)

Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy Ghét của nào trời trao của đó là có thật Phần 1  3

Nam diễn viên Channing Tatum từng chia sẻ cảm nghĩ gay gắt với Howard Stern về nhân vật của mình trong bộ phim giả tưởng dựa trên thương hiệu đồ chơi G.I. Joe rằng: "Tôi nói thật nhé, tôi ghét bộ phim đó. Tôi bị ép phải tham gia, trong khi kịch bản thật tệ. Tôi từng là fan của G.I. Joe khi còn nhỏ, nhưng kết quả thật chẳng ra làm sao”.

Được biết, dù ghét cay ghét đắng bộ phim và nhân vật của mình sau phần phim đầu tiên song do ràng buộc hợp đồng, Tatum buộc phải quay lại trong G.I. Joe: Retaliation (2013). Tuy nhiên sau đó, vì sớm nhận thấy sự thiếu mặn mà từ ngôi sao, nhà sản xuất đã quyết định khai tử Duke ngay đoạn đầu phim, dù đây là nhân vật chính ở phần đầu.

Robert Pattinson - Edward Cullen (The Twilight Saga)

Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy Ghét của nào trời trao của đó là có thật Phần 1  4

Mặc dù có thể xem vai diễn chàng ma cà rồng bất tử trong loạt Twilight (tựa Việt: Chạng vạng) đã góp phần đem tới cho Robert Pattinson danh tiếng nhưng có một sự thật đáng buồn là nam tài tử không mấy mặn mà với vai diễn này.

Cụ thể, nhiều năm sau khi loạt phim khép lại, anh đã chia sẻ sự không hài lòng về vai diễn: “Đó là nhân vật kỳ quặc. Càng đọc kịch bản, tôi càng ghét nhân vật. Một gã trai tân 108 tuổi ư? Rõ ràng là anh ta có vấn đề”, nam diễn viên nói. Như vậy có thể thấy được nếu như không có sự ràng buộc về mặt hợp đồng với thương hiệu, có lẽ Pattinson đã sớm rời khỏi loạt phim nổi tiếng này.

Jennifer Garner - Elektra (Elektra)

Những diễn viên phải đóng vai diễn mà mình ghét nhất: Loạt minh chứng cho thấy Ghét của nào trời trao của đó là có thật Phần 1  5

Trong khi Ben Affleck vào vai Daredevil trong bộ phim cùng tên, vợ cũ của anh - Jennifer Garner - là người thể hiện nhân vật Elektra

Mặc dù quy tụ toàn ngôi sao hạng A nhưng tác phẩm ra mắt vào năm 2003 lại nhận về kết quả không mấy khả quan. Ngay sau khi Elektra ra mắt, nữ diễn viên đã thẳng thắn ví tác phẩm như một “mớ lộn xộn” tồi tệ. Nhưng do ràng buộc hợp đồng, Jennifer Garner tiếp tục phải trở lại đóng vai trong bộ phim riêng về đả nữ còn người chồng cũ cũng bất đắc dĩ góp mặt trong phim mới với vai trò khách mời.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang