Review Hellbound - Tựa phim càn quét Netflix có gì hấp dẫn?

Hellbound, tựa phim chuyển thể từ truyện tranh của Yeon Sang Ho - đạo diễn Train To Busan hiện đang là cái tên làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng của Netflix dù chỉ mới ra mắt vài ngày. Tựa phim này có gì hay và dở? Sau đây là review chi tiết:

Hellbound là gì? Sơ yếu lý lịch Hellbound

review hellbound

Hellbound là phim truyền hình do Yeon Sang Ho - đạo diễn của Train To Busan - cầm trịch. Phim là tác phẩm chuyển thể dự trên webtoon mang tên "Hell" cho chính vị đạo diễn họ Yeon sáng tác.

Hellbound có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng xứ Hàn như Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jeong Min,... Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Hellbound đã lên sóng Netflix. Đến ngày 22 tháng 11, phim đã đánh bại những siêu phẩm như Red Notice, Hometown Cha Cha Cha hay Squid Game để trở thành tựa phim đứng TOP 2 tại Netflix Việt Nam.

Trên IMDb ngày 22 tháng 11, Hellbound chỉ được chấm 6,8 điểm. Đối với Rotten Tomatoes, Hellbound đạt 100% tươi và đánh giá từ người xem đạt 84%.

Sơ lược cốt truyện Hellbound

review hellbound

Trong một thế giới giả tưởng, Trái Đất tồn tại những sinh vật siêu nhiên có nhiệm vụ kéo con người xuống địa ngục. Với ý muốn "thuận theo ý Chúa", nam chính Jeong Jin Soo cho Yoo Ah In thủ vai đã lập nên một giáo phái mang tên "New Truth Society". Câu chuyện đen tối, điên loạn và đáng sợ của chúng ta từ đây bắt đầu.

Những điểm hấp dẫn của Hellbound

review hellbound

  • Màu sắc u ám ấn tượng: Một trong những điều đầu tiên bạn có thể cảm nhận được khi xem Hellbound đó là màu sắc độc đáo của phim. Bằng cách sử dụng tông màu nóng pha lẫn sự u ám, Hellbound tạo nên sự căng thẳng nhất định cho khán giả trong từng phân cảnh. Màu sắc này phần nào tôn lên các cảnh hành động máu me khiến phim thêm phần đáng sợ.
  • Cốt truyện điên rồ nhưng lôi cuốn: Ngay đầu phim, chúng ta đã được thấy một trường đoạn bạo lực với sự góp mặt của 3 sinh vật đến từ địa ngục. Trường đoạn này đã tạo ấn tượng rằng Hellbound là một phim hành động kinh dị cực máu me pha lẫn sự bí ẩn kỳ quái. Khi câu chuyện đi đến cuối, ấn tượng này tiếp tục được duy trì bởi cốt truyện mà Lag.vn xin dùng từ "điên rồ" để mô tả nó nhằm tránh spoiler quá nhiều. Nhờ yếu tố cốt truyện mà phim dù có nhiều đoạn khá chậm và nhiều thoại nhưng vẫn đủ sức giữ chân người xem.
  • Các nhân vật thú vị: Phim Hàn Quốc luôn rất mạnh trong việc xây dựng nhân vật, đặc biệt là xây dựng các mối quan hệ giữa họ. Với Hellbound điểm mạnh này cũng được thực hiện rất tốt. Các nhân vật chính dù là đồng minh hay thuộc phe đối nghịch đều có một sự kết nối nhất định. Khi nhìn một cách tổng thể, ta có thể nhận ra rằng hầu hết họ được đều được phát triển khá tốt. Diễn xuất của dàn diễn viên có kinh nghiệm càng làm các nhân vật thêm gần gũi hơn với khán giả.
  • Những bài học triết lý sâu sắc: Bằng cách sử dụng "cái chết" như một trong những yếu tố chủ đạo, Hellbound đem đến cho khán giả rất nhiều câu hỏi lẫn bài học về giá trị của sự sống và lòng dạ của con người. Trong phim, có rất nhiều tình tiết sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ và rồi tự hỏi rằng "giữa cái chết và con người, đâu mới là thứ đáng sợ hơn cả?". Ngoài ra, những hệ quả xấu của truyền thông và sự cuồng tín hay các thiếu sót trong luật pháp cũng được đưa vào Hellbound một cách rất tinh tế, đủ cuốn hút để những khán giả yêu thích các tựa phim nặng về mặt nội dung có thể cảm thấy thỏa mãn.

review hellbound

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Hellbound chính là nguồn gốc của đám sinh vật siêu nhiên và hành động của chúng. Theo như phim mô tả, các sinh vật này có thể hiểu là những "thần chết" đưa con người đến với địa ngục. Tuy nhiên, chúng xuất hiện từ bao giờ? Ngay đầu phim ta có thể thấy chúng hành động rất lỗ mãng, thậm chí có thể gây nên cái chết cho người khác ngoài mục tiêu chính. Vậy tại sao trước đây sự tồn tại của chúng lại không được nhiều người biết đến? Tại sao chúng lại phải hành hạ nạn nhân dù có thể cứ lấy đi linh hồn họ cho gọn? Cách các sinh vật này chọn mục tiêu là gì?

Với những độc giả khó tính thì đây hẳn sẽ là một câu hỏi lớn gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim. Tuy nhiên, vì các sinh vật này cũng không xuất hiện quá nhiều nên Lag cảm thấy ta hoàn toàn có thể bỏ qua các câu hỏi trên để cảm nhận câu chuyện chính của phim. Ngoài ra, vì cuối phim là một cảnh mở ra Hellbound season 2 nên Lag đoán rằng chúng ta sẽ có câu trả lời về các sinh vật đó sớm thôi.

Hellbound có đáng xem không?

Nếu bạn đang muốn thưởng thức một trải nghiệm phim ảnh có chiều sâu, kịch tính và hấp dẫn, Hellbound chính là tựa phim bạn đang tìm kiếm. Hãy xem phim ngay khi bạn có thể nhé!

Lag.vn đánh giá: Hellbound đạt 8/10.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang