Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc

Pixar là một trong những hãng làm phim hoạt hình thành công trên thế giới, nhờ vào những sản phẩm phim gốc mà họ đã sản xuất từ năm 1995 đến nay. Sau một thời gian dài xoay quanh những dạng phim phần tiếp theo, Pixar dường như sẽ quay trở lại với kế hoạch ra mắt các bộ phim gốc mới khác.

Pixar đã xác nhận một khi Toy Story 4 ra mắt, họ sẽ chỉ lên kế hoạch phát triển các bộ phim hoạt hình nguyên gốc cho tương lai gần - cũng là một tin tức tuyệt vời cho người hâm mộ, cho hãng phim và cho ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Thời gian gần đây, một trong những chỉ trích phổ biến nhất dành cho Hollywood là việc quá phụ thuộc vào các phần tiếp theo, các bản tái khởi động, hay hồi sinh những thương hiệu cũ, mà thiếu đi những thứ mới mẻ. Từ góc nhìn của một hãng phim, đây là một mô hình kinh doanh có thể hiểu được; Chẳng việc gì phải bỏ ra hàng triệu đô cho một bộ phim mới toanh, chưa biết thành công hay không, trong khi bản thân đã sở hữu một thương hiệu có lượng người hâm mộ ổn định cho doanh thu phòng vé.

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc
Hollywood đang dần mất đi sự sáng tạo

Tuy vậy, vẫn có một hãng phim luôn thành công trong việc sản xuất ra những nội dung nguyên gốc, thậm chí đôi lúc còn sẵn sàng từ chối ra mắt các phần phim tiếp theo, đó là Pixar. Nổi tiếng với cách làm phim chi tiết và tỉ mỉ, đội ngũ Pixar thường có được một tỷ lệ thành công đáng kể trên màn ảnh rộng, và đã sản sinh ra một số thương hiệu đáng chú ý bao gồm Toy Story, Cars, Monsters Inc. và Finding Nemo. Tuy vậy, do một số yếu tố như nhu cầu người xem, các bộ phim thất bại hiếm hoi (The Good Dinosaur) và cả việc hãng được mua lại bởi Disney vào năm 2006, lượng phim của Pixar đã tăng lên một cách đáng kể những phần tiếp theo trong những năm gần đây, khiến một số người cho rằng hãng phim đã từ bỏ định hướng ban đầu của họ.

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc 2
Pixar - hãng phim hoạt hình xuất sắc với các bộ phim nguyên gốc

Vào tháng 5, nhà sản xuất Toy Story 4, ông Mark Nielsen đã xác nhận sau khi bộ phim ra mắt vào ngày 21 tháng 6, Pixar sẽ hoàn toàn chuyển hướng sang các nội dung nguyên gốc. Cái tên tiếp theo trong danh mục phim sắp tới của hãng là Onward, với sự góp mặt của hai ngôi sao trong MCU, Tom Holland và Chris Pratt, vào vai hai người Elves đi săn lùng ma thuật. Tiếp nối theo đó sẽ là 4 dự án được "lên lịch" trong khoảng từ 2020 đến 2022, đảm bảo ít nhất 3 năm dành cho các bộ phim gốc đến từ Pixar. Điều này chắc chắn phù hợp với nhu cầu người hâm mộ. Việc ra mắt các phần tiếp theo có thể tốt với những nhà điều hành phim, nhưng với người hâm mộ, mô hình này không thực sự hấp dẫn.

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc 3
Onward sẽ tiếp tục mô hình phim gốc của Pixar

Dĩ nhiên vẫn sẽ có những sự hào hứng nhất định khi được quay trở lại các vũ trụ phim ảnh từng yêu thích, nhưng các phần tiếp theo thường đi kèm với lợi nhuận giảm dần, trừ một số thương hiệu hơi bất thường, như Toy Story của Pixar. Có một luận điểm có phần thuyết phục hơn chống lại sự tràn ngập của các thương hiệu phim hiện nay là mọi seri phim lớn đều bắt đầu với một bộ phim gốc, nhưng nếu Hollywood không đầu tư vào nguyên liệu mới, làm thế nào để tạo ra các thương hiệu mới? Làm thế nào để Pixar tạo ra các phần tiếp theo cực kì thành công của Toy Story, nếu mối quan tâm chính của họ là "xào nấu" những chuyến phiêu lưu tiếp diễn của Woody và Buzz?

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc 4

Kế hoạch tập trung vào những bộ phim gốc mới sẽ đảm bảo tương lai của Pixar trong vai trò một hãng phim hoạt hình nổi tiếng thế giới. Rõ ràng Pixar vẫn làm tốt hơn trong trò chơi "phần tiếp theo" này so với phần lớn các hãng phim khác, và bản thân Pixar cũng nhận thấy thực tế rằng các bộ phim Toy Story tốn nhiều thời gian giữa các phần là vì họ không tin tưởng vào việc tung ra các bộ phim - phần tiếp theo hoặc đại loại thế - trừ khi có một câu chuyện đáng để kể. Pixar hoàn toàn có thể cho ra mắt một bộ phim Toy Story sau mỗi hai năm và thu tiền về đều đặn. Nhưng ngay cả với hướng tiếp cận cẩn trọng và được xem xét kĩ lưỡng đó, họ cũng không thể thoát khỏi quy luật lợi nhuận giảm dần.

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc 5

Monsters University, The Incredibles 2 và Finding Dory đều thu về nhiều tiền hơn so với người tiền nhiệm, nhưng cả ba đều không tạo được nhiều sự hào hứng từ người hâm mộ, và có ít đánh giá nhiệt tình hơn (Dù vẫn tích cực). Một bước chạy với các bản phim gốc chắc chắn sẽ làm lợi thêm cho ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Chỉ cần nhìn thoáng qua danh mục bom tấn mùa hè 2019, chúng ta có thể thấy được sự thiếu thốn các nội dung gốc như thế nào. Bên cạnh Toy Story, Hollywood cũng quay trở lại Spider-Man, Men in Black, The Fast and the Furious, X-Men, Aladdin và The Lion King.

Sau Toy Story 4, Pixar quay trở lại với các dự án phim gốc 6

Rất nhiều cái tên trong số đó sẽ mang về doanh thu đáng kể (Trừ Dark Phoenix - và cũng có thể tiếp đến là Men in Black), nhưng trong một ngành kinh doanh dựa trên sự sáng tạo và giá trị nghệ thuật, điều này không thể hiện được sự phát triển của điện ảnh. Một loạt các dự án phim nguyên gốc sắp tới của Pixar có thể sẽ khắc phục được điều này, còn nếu kế hoạch bị đình chỉ và hãng phim sụt giảm doanh thu trong ba năm tới, người hâm mộ sẽ có những bộ phim Toy Story với giá trị kéo dài cả thập kỷ để mong chờ từ năm 2023 trở đi.

KL Jackarl
Theo ScreenRant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Street Fighter có doanh thu mở màn khá "khiêm tốn", dự kiến thấp hơn cả Resident Evil

Street Fighter có doanh thu mở màn khá "khiêm tốn", dự kiến thấp hơn cả Resident Evil

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Bộ phim Street Fighter của đạo diễn Kitao Sakurai được dự báo thu về 25-35 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu, thấp hơn đáng kể so với mức 60 triệu USD được báo cáo của Resident Evil. Dù quy tụ nhiều diễn viên, đô vật và vận động viên nổi tiếng, tác phẩm chuyển thể từ thương hiệu game đối kháng của Capcom vẫn đối mặt với thách thức về doanh thu mở màn.

Phim Ảnh
FBI triệt phá hơn 40 “trang trại laptop” phục vụ đường dây IT giả mạo của Triều Tiên tại Mỹ

FBI triệt phá hơn 40 “trang trại laptop” phục vụ đường dây IT giả mạo của Triều Tiên tại Mỹ

quânQuân Kít

FBI phối hợp với công ty an ninh mạng CrowdStrike đóng cửa hơn 40 “trang trại laptop” tại Texas, thu giữ hơn 200 thiết bị được cho là phục vụ các hoạt động tuyển dụng nhân sự CNTT giả mạo của Triều Tiên. Mạng lưới này bị cáo buộc lợi dụng hình thức làm việc từ xa để tạo nguồn thu bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.

Công Nghệ
Tám bang Mỹ kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây nguy hiểm cho trẻ em

Tám bang Mỹ kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây nguy hiểm cho trẻ em

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Tám bang tại Mỹ gồm Iowa, Nebraska và sáu bang khác đã khởi kiện OpenAI, cáo buộc công ty gây nguy cơ cho trẻ em thông qua ChatGPT. Các vụ kiện tập trung vào cách thiết kế chatbot, những tuyên bố về độ an toàn của sản phẩm và các vấn đề liên quan đến tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent).

Công Nghệ
Microsoft ra mắt tay cầm Xbox Nano nhỏ gọn dành cho mọi lứa tuổi

Microsoft ra mắt tay cầm Xbox Nano nhỏ gọn dành cho mọi lứa tuổi

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Microsoft công bố Xbox Nano Controller, mẫu tay cầm không dây có kích thước nhỏ gọn dành cho trẻ em, người có bàn tay nhỏ hoặc game thủ cần một thiết bị tiện lợi khi di chuyển. Sản phẩm có giá 50 USD tại Mỹ, hỗ trợ kết nối với Xbox, PC và thiết bị di động, đồng thời được trang bị pin sạc qua USB-C.

Công Nghệ
Lên đầu trang