Chi tiết các loại tướng cực mạnh trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Như bạn đã biết mỗi quốc gia sẽ có lợi thế nhất định về các loại quân cũng như các lợi thế có liên quan đến tướng. Và để chơi game một cách hiệu quả thì việc hiểu về tướng cũng như các loại tướng mà bạn chơi là điều rất quan trọng.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms

Khi tham gia vào trò chơi Rise of Kingdoms thì game thủ cũng nên có cho mình những kiếm thứ liên quan đến những vị tướng mạnh mà bạn cần có trong dàn tướng của mình. Một số tướng mạnh có thể được kể đến như Tomoe Gozen, Pelagius, Cao Cao (Tào Tháo), Minamoto no Yoshitsune, Boudica, Lohar, Scipio.

Chúng ta có thể nói đến tướng Minamoto khi vị tướng này có thể trở thành tướng chính hoặc phụ với vai trò đi farm rợ, có khả năng đánh forrt tốt và tối đa hóa sát thương dành cho quân rợ, kèm theo đó là khả năng tăng tốc độ diễu hành cũng như xả sát thương mạnh nhất có thể.

Ngoài ra Minamoto no Yoshitsune có thể kết hợp với Lohar, Belisarius, Boudica và CaoCao.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Minamoto no Yoshitsune là một thiên tài quân sự Nhật Bản

Ngoài ra chúng còn có Tomoe Gozen khi đây là tướng chỉ huy giỏi nhất của game (cả về kỹ năng cung thủ, tấn công và buff). Tất nhiên Tomoe Gozen không phải là một vị tướng miễn phí mà người chơi có thể sẽ phải bỏ tiền ra mới có thể sở hữu được.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Xét về cung thủ Tomoe Gozen là bậc nhất trong Rise of Kingdoms

Richard có thể được xem là một tướng có khả năng chống chịu trâu bò nhất game và Richard có thể được thêm vào nhiều thể loại đội quân khác nhau để thực hiện nhiều kiểu chiến thuật của người chơi. Tất nhiên một tướng mạnh như Richard chắc chắn sẽ không miễn phí rồi.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Tanker “trâu bò” nhất chính là Richard

Chúng ta không thể không kể đến Hannibal Barca khi vị tướng này có thể được kết hợp với nhiều thể loại tướng khác nhau nhưng vẫn có thể gây ra được một lượng sát thương khổng lồ, cực kì thích hợp cho những trận Rally. Đặc biệt với kỹ năng thứ 4 của mình thì Hannibal có thể tăng một lượng sát thương khổng lồ cho quân đội khi sử dụng kỹ năng ở ngoài lãnh thổ liên minh.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Hannibal Barca sở hữu khả năng lãnh đạo tốt

Ngoài các yếu tố cơ bản là chọn tướng chúng ta cũng cần phải có quá trình xây dựng vị tướng đó theo cách của bạn bao gồm việc tăng kỹ năng. Trong game có tổng cộng 3 cây kỹ năng khác nhau cho mỗi vị tướng và điều này sẽ giúp bạn quyết định vị trí của vị tướng đó khi chơi.

Tổng quan các loại tướng trong Rise of Kingdoms mà người chơi cần biết

Build kỹ năng chuẩn vô cùng quan trọng trong game

Có tổng cộng 11 loại tướng khác nhau mà bạn cần phải chú ý thông qua các biểu tượng cũng như các nhãn mà nó đề bao gồm:

– Attacker: Thiên về tấn công căn cứ, đánh chiếm thành trì.
– Support: Là loại tướng có khả năng trợ giúp đồng đội của mình.
– Infantry: Cung cấp buff cho các đơn vị bộ binh.
– Archer: Gia tăng tốc độ hành quân cũng như chỉ số tấn công với đơn vị quân cung thủ.0
– Cavalry: Nếu bạn sở hữu đơn vị kỵ binh hãy tận dụng loại anh hùng này vì buff kỹ năng của họ có thể tăng tốc độ hành quân & sức mạnh tấn công.
– Nuker: Sở hữu khả năng tiêu diệt kẻ địch với lượng sát thương vô cùng lớn.
– Jungler: Có ưu thế khi tấn công những kẻ man rợ.
– Disabler: Có khả năng hạn chế kẻ thù thông qua kỹ năng đặc biệt
– Defender: Loại tướng thiên về phòng thủ.
– Gatherer: Gia tăng khả năng thu hoạch các đơn vị gỗ, lương thực trong Rise of Kingdoms.
– Leader : Có khả năng dẫn dắt, buff thông số cho quân.

Ngoài ra bạn cũng đừng quên mỗi ngày chúng ta sẽ được mở số lần chest nhất định. Các chest được chia làm 2 loại là Silver và Golden Chest với phần thưởng cũng chênh lệch nhau khá nhiều.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang