Bộ sưu tập với 2.400 máy chơi game phát hành trong 50 năm qua được đấu giá hơn 23 tỷ VNĐ

Bộ sưu tập bao gồm khoảng 2.400 máy chơi game, bao gồm cả các dòng máy chơi game cầm tay đầu tiên đến các máy chơi game chơi game gần đây nhất. 

Từ chiếc máy chơi game cầm tay đầu tiên cho đến các dòng máy vừa được phát hành trong những năm gần đây, việc sở hữu một trong số chúng là điều vô cùng khó. Tuy nhiên một nhà sưu tập người Pháp đã có cho mình hàng hàng máy chơi game cầm tay được sản xuất trong 50 năm qua, kễ cả những phiên bản giới hạn. 

Bộ sưu tập quái dị đang được đăng bán trên eBay của Pháp bởi Kaori30. Theo báo cáo của Consolevariations.com, bộ sưu tập bao gồm khoảng 2.400 máy chơi game, bao gồm cả các dòng máy chơi game cầm tay đầu tiên đến các máy chơi game chơi game gần đây nhất. 

Bộ sưu tập với 2.400 máy chơi game phát hành trong 50 năm qua được đấu giá hơn 23 tỷ VNĐ

Nhiều phiên bản giới hạn cũng trùng với các mẫu cơ bản trong bộ sưu tập, nhưng một trong số đó không được bày bán, điều đó khiến các mẫu này nằm trong "danh sách đỏ" của bảng điều khiển cầm tay. Kaori30 cũng chắc chắn rằng bạn sẽ không thể tìm thấy khoảng 200 đến 300 bảng điều khiển trong bộ sưu tập của mình. 

Việc sở hữu toàn bộ máy chơi game cầm tay từng được sản xuất không hề rẻ. Phiên đấu giá toàn bộ bộ sưu tập sẽ khoảng 984.000 €, tương đương khoảng 1 triệu USD (23 tỷ VNĐ). 

Bộ sưu tập với 2.400 máy chơi game phát hành trong 50 năm qua được đấu giá hơn 23 tỷ VNĐ

Theo Kaori30 chia sẻ, niềm đam mê sưu tập máy chơi game của anh không mấy suôn sẻ trong 25 năm qua không suôn sẻ. Kaori30 bắt đầu sưu tập máy chơi game cầm tay vào đầu những năm 1990, trước khi những nền tảng này trở nên phổ biến, sau đó anh phải bán toàn bộ bộ sưu tập của mình trước đó để thành lập một công ty cho riêng mình. 

Bộ sưu tập với 2.400 máy chơi game phát hành trong 50 năm qua được đấu giá hơn 23 tỷ VNĐ

Để tiếp nối niềm đam mê của mình, Kaori30 khởi dựng bộ sưu tập của mình vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, anh buộc phải dừng lại vào năm 2011 do thiếu thời gian và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các phiên bản còn thiếu. Một số máy đã được bán vào năm 2015/16, nhưng nhà sưu tập đã thu hồi tất cản mẫu đã được bán vài năm sau đó.

Kaori30 không chắc bộ sưu tập của mình có thể kiếm được một khoảng tiền lớn mà anh đã chi và không gian có thể chứa một hàng ngàn máy chơi game cầm tay này, tuy nhiên Kaori30 khẳng định rằng nó là bộ sưu tập lớn và "độc nhất" trên thế giới.

 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang