Một giáo viên trung học bị bắt vì đào coin trái phép tại trường

Một giáo viên ở trường trung học Cohasset, bang Massachusetts đang phải đối mặt với các cáo buộc khai thác tiền điện tử trái phép ngay tại nơi anh ta đang làm việc.

Theo trang BBC cho biết, Nadeam Nahas (39 tuổi) đang giảng dạy tại trường trung học Cohasset, bang Massachusetts đã bị bắt giữ vì khai thác tiền ảo trái phép. 

Trước đó, một thanh tra cơ sở vật chất của thị trấn đến thăm trường và phát hiện nhiều điều bất thường về hệ thống điện trong một căn phòng. Trong một căn phòng làm việc của một giáo viên lại có quá nhiều máy tính, dây điện và hệ thống ống dẫn tạm thời.

Một giáo viên trung học bị bắt vì đào coin trái phép tại trường

Những điều trên khiến các nhà cơ quan chức năng tại địa phương được gọi đến trường và làm rõ hoạt động đào tiền ảo được phát hiện trong một căn phòng làm việc của trường. 

Nắm rõ được tình hình, giám đốc IT địa phương đã nhanh chóng yêu cầu Cơ quan Điều tra Cảnh sát biển Hoa Kỳ (tiểu bang Massachusetts nằm ở ven biển) và Bộ An ninh Nội địa đến để hỗ trợ, truy bắt tội phạm.

Một giáo viên trung học bị bắt vì đào coin trái phép tại trường

Như bạn có thể thấy bức hình hình trên do cảnh sác địa phương cung cấp, có tổng cộng 11 máy tính, một số thiết bị tản nhiệt. 

Các nhà chức trách lần đầu tiên phát hiện ra cơ sở khai thác tiền điện tử này là vào tháng 12/2021. Điều này cho thấy Nahas không chỉ khai thác tiền điện tử bất hợp pháp mà còn bị buộc tội trốn thuế.

Một giáo viên trung học bị bắt vì đào coin trái phép tại trường

Cơ quan chức năng cho biết hoạt động của Nahas bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021 đã làm tăng hóa đơn tiền điện cho trường học, gây thiệt hại hơn 17.500 USD.

Larry Glazer, một chuyên gia về tiền điện tử và đối tác quản lý tại Mayflower Advisors ở Boston, cho rằng Nahas đã lợi dụng lưới điện chung của trường học để đào tiền ảo, để không phải chịu tiền thuế và tiền điện. 

Một giáo viên trung học bị bắt vì đào coin trái phép tại trường

Căn cứ vào tội danh trên, Nahas buộc phải từ chức vào đầu năm 2022 và bị khiếu nại hình sự vì hành vi gian lận sử dụng điện và phá hoại cơ sở vật chất của trường. Nahas dự kiến ​​​​sẽ có mặt tại tòa án Quận Quincy vào ngày 24/2 tuần trước. Tuy nhiên, bị cáo đã không chấp hành và buộc thẩm phán tòa án phải ban hành lệnh bắt giữ Nahas.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang