Người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt nội dung Twitter từ chức

Người từng ủng hộ "tự do ngôn luận" của Elon Musk đệ đơn từ chức.

Ella Irwin, đứng đầu bộ phận kiểm duyệt nội dung của Twitter đã đệ đơn từ chức. Động thái được đưa ra trong bối cảnh công ty đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích xung quanh qúa trình kiểm duyệt kể từ khi Elon Musk tiếp quản. 

Mặc dù bà Irwin đã xác nhận việc từ chức, nhưng không nói rõ lý do. Ella Irwin đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm bộ phận kiểm duyệt và an toàn nội dung, sau khi Yoel Roth bị sa thải vào tháng 11 năm 2022. 

Người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt nội dung Twitter từ chức

Tương tự như Roth, Irwin từng ủng hộ "tự do ngôn luận" của Elon Musk và bảo vệ ông khỏi những lời chỉ trích về cách tiếp cận kiểm duyệt nội dung. Irwin nói rằng trong quá khứ, Musk đã cho nhóm của bà ưu tiên sự an toàn và không lo lắng về việc ảnh hưởng đến số lượng người dùng. 

Trung tâm Chống lại sự căm ghét kỹ thuật số (CCDH) gần đây đã báo cáo rằng Twitter đã không giải quyết đúng cách và nhanh chóng 99% lời nói căm thù, bao gồm cả nội dung, phân biệt chủng tộc, kỳ thị LGBT, được đăng trên trang web bởi người dùng có dấu tích xanh của Twitter. 

Người đứng đầu bộ phận kiểm duyệt nội dung Twitter từ chức

Twitter cũng trải qua làn sóng sa thải, cắt giảm chi phí, trong khi hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi cũng bị ảnh hưởng.

Nhiều người lo ngại việc sa thải nhân công của Twitter khiến nền tảng này thiếu những nhân viên chuyên trách chống lại các thông tin sai lệch và độc hại.

Hiện tại, Twitter cũng phải đối mặt với sự giám sát ngày càng nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý liên quan những nỗ lực kiểm duyệt nội dung.

Gần đây nhất, Twitter đã rút khỏi thoả thuận tự nguyện về cam kết chống lại những nội dung sai lệch được EU đề xuất, trong khi công ty khẳng định sẽ tuân thủ các quy tắc về sử dụng Internet của liên minh này. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang