Trung Quốc lên kế hoạch tạo "kỷ nguyên" AI, thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Chiến lược được lập ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cường nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ này trong bối cảnh toàn cầu đang đổ xô tạo phát triển các sản phẩm tương tự như ChatGPT.

Trung Quốc lên kế hoạch tạo nên một "kỷ nguyên" trí tuệ nhân tạo (AI) và áp dụng lên các nền tảng công nghệ liên quan tại quê nhà. Kế hoạch được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng cường nỗ lực nghiên cứu và phát triển công nghệ này trong bối cảnh toàn cầu đang đổ xô tạo phát triển các sản phẩm tương tự như ChatGPT.

Chiến lược được Wang Zhigang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Trung Quốc, trình bày tại buổi khai mạc Hội nghị Tình báo Thế giới lần thứ 7 tại thành phố phía bắc Thiên Tân. 

Trung Quốc lên kế hoạch tạo "kỷ nguyên" AI, thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Trong phần phát biểu, Wang kêu gọi các công ty Trung Quốc nắm bắt những cơ hội mới do những tiến bộ mới nhất trong công nghệ AI mang lại. ChatGPT của OpenAI và Bard của Google không hoạt động tại Trung Quốc vì không tuân thủ các quy tắc kiểm duyệt là một trong những lợi thế của các công ty Trung Quốc, bao gồm Alibaba, Baidu, Sense và iFyTek để phát triển trí tuệ nhân tạo. 

Wang cũng thừa nhận rằng sự phát triển của AI là con dao hải lưỡ giúp nâng cao hiệu quả trong các ngành công nghiệp đồng thời cũng mang đến những rủi ro tiềm ẩn.  

Tuy nhiên, ông nói với hội nghị rằng Trung Quốc cũng đưa ra những quy định áp dụng lên trí tuệ nhân tạo, thể hiện rõ trách nhiệm của chính phủ đối với sự phát triển công nghệ. 

Trung Quốc lên kế hoạch tạo "kỷ nguyên" AI, thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Việc Trung Quốc đẩy mạnh phát triển AI cho thấy quyết tâm của chính phủ nước này trong việc thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt là về khả năng tiếp cận một số công nghệ tiên tiến của các công ty đại lục.

Wang Zhigang cho biết Trung Quốc đang đứng đầu thế giới trong lĩnh vực AI vào năm ngoái, bao gồm một bằng sáng chế được đệ trình và sản phẩm có liên quan đến AI. Ngoài ra, quốc gia cũng dẫn đầu thế giới về thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và công nghệ nhận nhận dạng âm thanh.

Bên cạnh đó, Wang cũng đưa ra vài thử thách mà Trung Quốc phải vượt qua khi mà AI đang trên đà phát triển, chẳng hạn như các thuật toán phức tạp, hạn chế về tiếng Trung và hiệu quả của các mô hình AI địa phương.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang