LMHT: Tuyển thủ mà Faker muốn gặp nhất đó là tuyển thủ Westdoor

Faker đã có mặt tại một sự kiện của Asus và đã có một bài phỏng vấn ngắn trong sự kiện này

Tuyển thủ Huyền thoại Faker đã có mặt tại Đài Loan vào ngày 21/4 vừa qua để tham dự sự kiện của Asus. Trong quá trình diễn ra sự kiện, anh cũng đã có một bài phỏng vấn nhỏ về sự nghiệp của mình.

Q: Có fan nào để lại ấn tượng nhiều nhất trong bạn không?

Faker: Tôi có ấn tượng với rất nhiều fan, vì rất nhiều nên cũng không có ai đặc biệt để lại ấn tượng nhiều nhất cả.

Q: Sở thích khi có thời gian rảnh của bạn?

Faker: Tôi sẽ đọc sách hoặc ngủ, vì ngày thường tôi không có nhiều thời gian để ngủ nên khi rảnh tôi sẽ ngủ thật nhiều.

Faker: "Tôi không nghĩ lần đầu tải Liên Minh Huyền Thoại về máy là bước ngoặt của cuộc đời mình"

Q: Bạn có hâm mộ bất kỳ ai không?

Faker : Thật ra có rất nhiều người đáng để ngưỡng mộ, nhưng lại không có một ai đặc biệt xem là thần tượng

Q: Bạn còn thích game nào khác không?

Faker: Gần đây tôi hầu như cũng không chơi game nào khác hết, nên có lẽ là không.

Q: Trong đoạn phim: Huyền thoại trỗi dậy – Legends rising. Faker có ôm một con gấu đặc biệt lớn đi ngủ, không biết bây giờ con gấu ấy còn không?

Faker : Tôi không nhớ mình đã từng ôm con gấu bông nào ngủ cả nhưng khi xem lại thì đúng là có, giờ cũng chả biết con gấu kia bây giờ nó chui vào góc nào nữa rồi.

Q: Đã có nghĩ đến sau khi nghỉ thi đấu chuyên nghiệp sẽ làm công việc nào chưa ?

Faker : Tôi hy vọng sự nghiệp game thủ chuyên nghiệp của mình sẽ kéo dài thật lâu, vì vậy nên chưa nghĩ đến sẽ làm công việc gì khác, tôi hiện tại chính là làm những việc mà mình muốn làm thôi

Q: Bạn muốn đối đầu với tuyển thủ Đài Loan nào nhất?

Faker : Tôi muốn gặp tuyển thủ Westdoor nhất

Faker: "Tôi không nghĩ lần đầu tải Liên Minh Huyền Thoại về máy là bước ngoặt của cuộc đời mình"

Q: Khoảng khắc mà bạn cảm thấy hài lòng cũng như không hài lòng nhất ?

Faker: Đầu tiên là khoảng khắc hài lòng nhất là khi giành được chiến thắng ở các trận đấu. Và tất nhiên khoảng khắc không hài lòng là khi để thua trận đấu, khi mà thua thì sẽ không vui.

Q: Tuyển thủ Faker rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, vậy có khi nào bạn đi trên đường bị fan bắt gặp đông đến không thể di chuyển được không?

Faker: Gần như mỗi khi ra ngoài đều có người nhận ra tôi, nhưng tôi không thường bước chân ra đường cho lắm nên cũng chưa từng gặp chuyện đó.

Q: Đây là lần thứ 3 bạn đến Đài Loan, có món ăn nào để lại ấn tượng nhất với bạn không?

Faker: Mỗi lần ra nước ngoài vì chỉ ở trong khách sạn nên tôi không thường được ăn thử đặc sản của đất nước đó, đa phần chỉ ăn "cơm" khách sạn thôi. Trong những món từng ăn ở Đài Loan thì tôi nhớ là trà sữa rất ngon.

Hình ảnh có liên quan

Q: Bạn thích loại nhạc nào?

Faker: Tôi cũng không thích nghe nhạc lắm đâu, khi đi ra ngoài nghe được bài nào thì cũng nghe đó nhưng không phải kiểu tìm kiếm bài hát để nghe. Tôi thích nghe ballad, nhạc nhẹ.

Q: Lời khuyên dành cho những người muốn trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp.

Faker: Tôi nghĩ trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp cần rất nhiều nỗ lực, nhưng nếu đây thật sự là đam mê của bạn thì hãy làm việc thật chăm chỉ, quyết tâm thực hiện ước mơ đó và phải cố gắng nhiều.

Q: Có đối thủ nào mà bạn ngại(không muốn) đối đầu không?

Faker: Tôi không ngại đối đầu với tuyển thủ nào cả. Ai cũng không thành vấn đề.

Q: Ấn tượng khi gặp Westdoor:

Tôi cũng thấy gặp anh ấy ở đây thoải mái hơn khi gặp tại các giải đấu. Khi gặp trực tiếp thế này, tôi thấy anh ấy rất đẹp trai.

Q: Từ nhỏ đến lớn bạn nghĩ chuyện gì là bước ngoặt thay đổi cuộc đời bạn?

Faker: Tôi nghĩ bước ngoặt của cuộc đời mình vẫn chưa đến. Mong là sắp tới sẽ có 1 bước ngoặt thật lớn.

Q: Có phải khoảnh khắc bạn tải LMHT về chơi là bước ngoặt cuộc đời bạn không?

Faker: Tôi không nghĩ đó là bước ngoặt của cuộc đời mình.

Nguồn: Lee “Faker” Sanghyeok Vietnam Fanpage

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang