LMHT: Cộng đồng phát hiện T1 đang là cái nôi của những siêu sao tại LCK?

Dù không còn là tổ chức Esports hàng đầu LCK nhưng T1 lại là nơi mà các ngôi sao có thể phát triển vượt bậc như ngày hôm nay

Trong một cuộc điều tra thú vị của cộng đồng người hâm mộ LCK về danh sách các tuyển thủ đang thi đấu tại đây thì họ đã phát hiện ra được một sự thật vô cùng thú vị. Cụ thể thì ngoại trừ DRX ra thì hầu hết tất cả các đội tuyển tại LCK đều sở hữu một thành viên cũ từ tổ chức T1 Esports.

LMHT: Cộng đồng phát hiện T1 đang là cái nôi của những siêu sao tại LCK?

Danh sách những tuyển thủ từng khoác trên mình màu áo của T1 (hay SKT T1) tại LCK như sau:

DWG KIA - Khan: Top 3 MVP vòng bảng.

Gen.G - Clid, Burdol: Clid là ngôi sao số 1 của Gen.G, trong khi Burdol cũng có màn ra mắt khá ấn tượng.

Nongshim RedForce - Gori, Peanut: Gori hiện là top 1 MVP vòng bảng, trong khi Peanut là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển đang dẫn đầu BXH.

Những đội tuyển ở nửa sau BXH của LCK như AF, HLE hay BRO cũng xuất hiện rất những cái tên từng xuất hiện trong đội hình của T1. Dù thành tích của họ không thật sự ấn tượng nhưng hầu hết những tuyển thủ này vẫn đang là trụ cột của đội tuyển mà mình đang khoác áo.

KT Rolster - Blank

Afreeca Freecs - Leo, Bang, Lehends (từng là thực tập sinh thời SKT)

Hanwha Life Esports - Willer

Fredit BRION - Lava, Delight

LMHT: Cộng đồng phát hiện T1 đang là cái nôi của những siêu sao tại LCK? 2

Với những phát hiện ở trên thì chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng, sau khi T1 trở thành đội tuyển LMHT vĩ đại nhất thế giới thì tổ chức này cũng trở thành một cái tên có sức hút mãnh liệt đối với các tài năng trẻ của LMHT Hàn Quốc. Cũng chính vì thế mà những tuyển thủ có tiềm năng và tài năng đều mong muốn được một lần đầu quân cho tổ chức này ở đội chính, đội trẻ hay thậm chí là thực tập sinh. Tất cả những điều đó chỉ để phục vụ cho một mong ước, đó chính là một lần được khoác màu áo của T1 để thi đấu tại LCK.

LMHT: Cộng đồng phát hiện T1 đang là cái nôi của những siêu sao tại LCK? 3

Còn đối với những game thủ nước ngoài thì họ lại phân tích ra rằng T1 không hẳn là chỉ "có tiếng không có miếng", khi mà sức ảnh hưởng của đội tuyển này phần lớn do ảnh hưởng của bộ máy ban huấn luyện. Việc đến với T1 gần như có thể giúp cho bất kì tuyển thủ nào có thể phát triển một cách mạnh mẽ nhất, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa và chín chắn hơn cả trong và ngoài LMHT>

Hiện tại T1 không còn là một đội tuyển đứng trên đỉnh cao danh vọng như trước, tuy nhiên hệ thống đào tạo tuyển thủ trẻ của họ lại vô cùng chất lượng, trở thành cái nôi sản sinh ra không biết bao nhiêu tuyển thủ siêu sao của LMHT Hàn Quốc.

LMHT: Cộng đồng phát hiện T1 đang là cái nôi của những siêu sao tại LCK? 4

Ví dụ điển hình nhất chính là Khan bởi anh từng nổi tiếng là một tuyển thủ kiêu ngạo tại Đường trên, nhưng sau một thời gian khoác màu áo của SKT T1 thì anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù đôi lúc vẫn "tấu hài" trong lúc thi đấu.

Peanut cũng là một ví dụ khác khi anh thường bị chê về bể tướng chuyên "ăn thịt" của mình khi Đi rừng, nhưng hiện tại anh lại là một người hùng của Nongshim RedForce, sánh vai cùng với Gori đưa đội tuyển của mình trên con đường đi đến vinh quang.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hàng loạt đơn hàng trên Pokémon Center bị hủy bỏ sau sự cố rò rỉ dữ liệu từ đối tác hậu cần: Người hâm mộ ngậm ngùi mất cơ hội sở hữu đồ giới hạn

Hàng loạt đơn hàng trên Pokémon Center bị hủy bỏ sau sự cố rò rỉ dữ liệu từ đối tác hậu cần: Người hâm mộ ngậm ngùi mất cơ hội sở hữu đồ giới hạn

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng vừa giáng đòn nặng nề vào hệ thống bán lẻ chính thức của thương hiệu nhượng quyền lớn nhất hành tinh. Cửa hàng trực tuyến Pokémon Center tại thị trường Anh và Đức mới đây đã phải tiến hành hủy bỏ hàng loạt đơn đặt hàng của người tiêu dùng, sau khi đối tác vận chuyển và hậu cần CEVA Logistics bị tin tặc tấn công làm lộ lọt dữ liệu người dùng quy mô lớn.

Giải trí
"Sáng tạo", "Lưu thông" và "Trấn áp": 3 trụ cột trong đại kế hoạch đưa ngành nội dung số Nhật Bản cán mốc 20 nghìn tỷ Yên

"Sáng tạo", "Lưu thông" và "Trấn áp": 3 trụ cột trong đại kế hoạch đưa ngành nội dung số Nhật Bản cán mốc 20 nghìn tỷ Yên

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bước chuyển mình mang tính lịch sử vừa được chính phủ Nhật Bản kích hoạt nhằm nâng tầm quyền lực mềm quốc gia. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) mới đây đã chính thức công bố "Chiến lược Công nghiệp Giải trí và Sáng tạo 2026" cùng đề án "Kế hoạch 5 năm cường quốc nội dung", đặt mục tiêu đầy tham vọng: Nâng tổng doanh thu từ thị trường quốc tế của các sản phẩm nội dung sáng tạo Nhật Bản lên mức 20 nghìn tỷ Yên (tương đương hơn 130 tỷ USD) vào năm 2033.

Giải trí
iPhone gập đầu tiên của Apple có thể đạt hơn 10 triệu máy bán ra trong năm đầu tiên

iPhone gập đầu tiên của Apple có thể đạt hơn 10 triệu máy bán ra trong năm đầu tiên

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Apple được cho là đang chuẩn bị giới thiệu chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của mình trong thời gian tới. Trước thềm màn ra mắt được đồn đoán này, hãng nghiên cứu thị trường IDC đã đưa ra dự báo khá lạc quan về sức tiêu thụ của sản phẩm, cho rằng Apple có thể xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc trong năm đầu tiên.

Công Nghệ
Lên đầu trang