LMHT: Cả Faker cũng không khỏi bức xúc về vấn nạn phá rank tại máy chủ Hàn Quốc

Nhiều người nghi ngờ rằng vấn nạn phá rank có liên quan đến những nhà cái tại Trung Quốc

Trong một buổi stream mới nhất của Faker thì Quỷ Vương đã bất ngờ có những chia sẻ liên quan đến hiện trạng của máy chủ LMHT Hàn Quốc, mà cụ thể là tại những bậc Xếp hạng cao. Theo đó anh liên tục phải sống chung với tình trạng troll rnak trong một khoảng thời gian dài nhưng Riot Games lại chưa thể đưa ra được những biện pháp xử lý hiệu quả.

"Dạo này có quá nhiều kẻ cố tình troll rank, mà thậm chí bọn họ còn chẳng hề bị ban. Mình đã mất 2000 điểm LP trong suốt 1 năm qua vì những thành phần này.

Phải làm sao đây? Report với bằng chứng đầy đủ ư? Mình còn chẳng có đủ thời gian để luyện tập chứ nói gì đến việc làm điều đó.

Mình luôn cố gắng chơi cho xong trận, nhưng rốt cuộc không thể, vì cứ bị ám ảnh vì những gì mà những người này đang làm..."

LMHT: Cả Faker cũng không khỏi bức xúc về vấn nạn phá rank tại máy chủ Hàn Quốc

Ngay sau khi nghe được lời phàn nàn của Faker thì nhiều game thủ tại Hàn Quốc đã tiến hành điều tra về vấn nạn troll game này, bởi không chỉ riêng mỗi Faker mà còn có những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đã và đang gặp trường hợp tương tự. Ning cũng là 1 cái tên từng cảm thấy vô cùng bức xúc khi bị một nhóm người theo dõi quá trình leo rank của mình, từ đó liên tục có những hành vi phá game để anh bị tuột rank liên tục.

Tìm kiếm lại lịch sử những trận xếp hạng của Faker thì cộng đồng đã phát hiện ra có rất nhiều người nằm trong diện tình nghi khi liên tục xuất hiện trong các trận đấu có mặt Quỷ Vương, với tần suất lặp đi lặp lại việc phá game của mình.

LMHT: Cả Faker cũng không khỏi bức xúc về vấn nạn phá rank tại máy chủ Hàn Quốc 2

Đáng chú ý nhất đó là một tài khoản game có tên "Bilibilinico" xuất hiện liên tục trong 30 trận rank gần đây nhất của Faker. Dù số người đạt được mức rank Đại Cao Thủ - Thách Đấu là không nhiều, nhưng tỉ lệ đụng mặt nhau 100% trong các trận đấu là điều rất khó có thể xảy ra.

Điều này cũng phần nào chứng minh rằng đây không phải là một hành vi phá game "tự phá" mà được thực hiện một cách bài bản, có tổ chức.

Nếu chúng ra nhắc lại sự kiện vào đầu năm 2021 thì truyền thông Hàn Quốc cũng đã công khai chỉ trích sự xuất hiện của một đường dây cá độ tại Trung Quốc chuyên đặt cược vào những trận đấu rank có sự góp mặt của những tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thậm chí hoạt động cá  cược này còn có sự tham gia của những tổ chức thuộc giải đấu hạng 2 LDL của Trung Quốc, từ đó dẫn đến vụ bê bối cá cược tại đất nước tỷ dân gân chấn động dư luận trong thời gian vừa qua.

LMHT: Cả Faker cũng không khỏi bức xúc về vấn nạn phá rank tại máy chủ Hàn Quốc 3

Một điều đáng ngờ nữa đó là những tài khoản troll game này luôn online ngay thời điểm mà Faker lên sóng stream, hoặc lúc Quỷ Vương đăng nhập vào tài khoản LMHT của mình. Cũng bởi vì lý do này mà cộng đồng kết luận rằng đây là hành vi phá game có tổ chức để diễn biến của những trận đấu có lợi cho các nhà cái.

Khi mà sự việc này được phát hiện vào nửa đầu năm 2021 thì Riot Games Hàn Quốc đã tiến hành thanh trừng hàng loạt các toàn khoản có IP nước ngoài, thậm chí là những tài khoản của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù vậy những động thái của Riot Hàn vẫn chưa đủ mạnh để có thể đem lại môi trường chơi game trong sạch và cũng không ngoại trừ việc có sự nhúng tay của các tuyển thủ Hàn Quốc vào sự việc này.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang