LMHT: Faker chính thức quay trở lại với Thách Đấu Hàn với một tỷ lệ thắng không thể nào tệ hơn

Nguyễn Hoàng Thuận

Thách Đấu Hàn đã chào đón sự trở lại của Faker bằng một loạt những trận thua liên tiếp

Khác với những mùa giải trức thì Faker năm nay lại có nhiều có nhiều thời gian hơn để tập trung cho việc leo Xếp hạng tại máy chủ LMHT Hàn Quốc, khi mà T1 đã kết thúc giai đoạn mùa xuân của mình tại Bán Kết của LCK Mùa Xuân 2021. Ngoài ra thì việc cố gắng lấy lại được phong độ đỉnh cao cũng là nguyên nhân chính giúp cho Quỷ Vương của thể hoạt động một cách năng nổ hơn tại máy chủ Hàn Quốc.

Hiện tại thì Faker đã đặt chân được vào Thách Đấu Hàn Quốc với 663 điểm cùng một tỷ lệ thắng 52% sau hơn 800 trận đánh rank của mình.

Tuy nhiên việc có thể duy trì được mức rank này cũng đang là một thử thách vô cùng lớn đối với Quỷ Vương khi mà Thách Đấu Hàn Quốc đang là nơi quy tụ toàn bộ những siêu sao hàng đầu thế giới, đó là chưa kể đến sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ với khả năng leo rank cực kì nhanh.

Sự khó khăn này càng được thể hiện rõ hơn khi mà Faker đang có một tỷ lệ thắng không thật sự ổn định cho lắm kể từ khi anh đặt chân lên Thách Đấu. Cụ thể thì trong 20 trận rank gần đây nhất thì Faker chỉ đạt được tỷ lệ thắng 45% ở 10 trận gần nhất, khi anh để thua đến 7 trận và thắng chỉ có 3 trận mà thôi.

Trong những trận thua thì Faker cũng có những giây phút gánh đội cực tốt, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc mà Quỷ Vương của chúng ta "feed quên lối về".

Có thể thấy được rằng khả năng leo rank của Faker cũng đã phần nào cải thiện được rất nhiều so với những mùa giải trước và hiện đang có rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng vào việc thần tượng của mình có thể kết thúc mùa giải 2021 ở bậc rank Thách Đấu lần đầu tiên sau 7 năm kể từ mùa giải 2014 cho đến nay.

Tuy nhiên đối với những người hâm mộ của Faker thì họ đều biết rằng việc này rất khó có thể xảy ra, khi mà LCK Mùa Hè 2021 chỉ còn 2 tuần nữa là khởi tranh rồi và Quỷ Vương sẽ phải tập trung nhiều hơn trong việc luyện tập và không có quá nhiều thời gian để đánh Xếp hạng. Hơn nữa mục tiêu của Faker hiện tại không phải là bậc rank Thách Đấu, mà là có thể tiến đến CKTG 2021 để lấy lại được vinh quang của mình tại đấu trường quốc tế.

Bài cùng chuyên mục