LMHT: Riot Games Trung Quốc chính thức công bố án phạt cho vụ bán độ chấn động đất nước này

Mới đây thì Riot Games Trung Quốc đã thông báo án phạt chính thức dành cho những ai tham gia vào đường dây bán độ chấn động trong thời gian vừa qua

Theo như một thông báo mới nhất đến từ hệ thống giải đấu LMHT chuyên nghiệp của Trung Quốc - LPL thì họ sẽ đưa ra những hình phạt chính hthức dành cho những cá nhân có liên quan đến một vụ cá cược quy mô lớn gây chấn động nền thể thao điện tử đất nước này trong thời gian vừa qua. Đồng thời BTC của LPL cũng công bố thêm về những kết quả mà họ thu thập được trong quá trình điều tra.

LMHT: Riot Games Trung Quốc chính thức công bố án phạt cho vụ bán độ chấn động đất nước này

Trong đó có 3 tuyển thủ của LPL bị cấm khi có hành vi gian lận bao gồm:

FPX Bo: Cấm thi đấu 4 tháng từ 2/3/2021 đến 1/7/2021, và phạt tiền. Lý do: 1 lần tham gia trận đấu gian lận tại LDL và một lần trợ giúp người khác tham gia cá cược, tuy nhiên đã thành khẩn báo cáo và phối hợp điều tra nên được giảm án.

TT Teeen: Cấm thi đấu 4 tháng, từ ngày 22/4/2021 đến 21/8/2021. Lý do: 1 lần tham gia gian lận trong khuôn khổ LDL, nhưng đã thành khẩn khai báo và phối hợp điều tra.

 TT Bless: Cấm thi đấu 12 tháng, từ ngày 22/4/2021 đến 21/4/2022. Lý do: 2 lần tham gia hành vi gian lận tại LPL, 1 lần tại LDL nhưng đã chủ động khai báo, tích cực phối hợp điều tra nên được giảm án từ cấm 18 tháng xuống còn 12 tháng.

Đội tuyển SJG bị hủy tư cách tham dự giải đấu LDL cùng 25 cá nhân khác đã bị cấm trong thời hạn từ 3 đến 24 tháng. Đáng chú ý nhất đó chính là có đến 12 cá nhân bị cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống chuyên nghiệp của LMHT Trung Quốc.

LMHT: Riot Games Trung Quốc chính thức công bố án phạt cho vụ bán độ chấn động đất nước này 2

Tất cả những ai nằm trong án phạt của Riot Games Trung Quốc đều không được phép tham gia bất kì giải đấu LMHT nào trong khuôn khổ điều hành của Tencent và Riot Games khi vẫn trong thời gian bị phạt. Những người này cũng không được phép stream bất kì những nội dung nào liên quan đến LMHT trong khoảng thời gian này.

Riêng đối với tuyển thủ FPX Bo thì việc chỉ cấm 4 tháng là một tin đáng mừng cho anh chàng này, bởi theo nhiều thông tin hành lang trước đó thì án phạt của Bo có thể kéo dài đến tận 3 năm. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp của anh chàng sẽ không bị chấm dứt như nhiều người vẫn nghĩ.

Việc đưa ra một án phạt có phần khoan hồng từ phía Riot Games Trung Quốc đều được dựa trên quá trình điều tra về vụ bán độ này, khi mà hầu hết những tuyển thủ tham gia bán độ đều có dấu hiệu bị ép buộc hơn là tự nguyện.

Phía Riot Games và Tencent cũng đã cho biết rằng họ đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn để xác định một đội tuyển thuộc LPL hoặc LDL có tham gia bán độ hoặc cá cược hay không. Ngoài những cái tên tuyển thủ và đội tuyển kể trên thì vẫn còn khá nhiều cá nhân và tổ chức có dấu hiệu vi phạm nhưng tính chất không quá nghiệm trọng nên chỉ bị phạt tiền hoặc cảnh cáo mà thôi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang