LMHT: Tài năng trẻ của T1 tỏa sáng giúp đội tuyển đánh bại DragonX và tiến đến Chung kết LCK

Không phải Faker hay Teddy và những tuyển thủ trẻ tuổi của T1 chính là những người đã góp công lớn giúp T1 giành chiến thắng trước DragonX

Vào ngày hôm qua, trong trận Bán Kết và cũng là trận đấu thuộc vòng play-offs của LCK Mùa Xuân 2020 đã chính thức diễn ra với sự đối đầu giữa 2 đội tuyển T1 và DragonX. Sau 4 ván đấu căng thẳng thì chiến thắng chung cuộc đã dành cho "chủ tịch" Faker và những người đồng đội của mình.

Bước vào Bán Kết với khát khao có thể giành lấy được chiến thắng, tiến vào Chung Kết của LCK Mùa Xuân 2020 nhưng Chovy và Deft đã không thể thực hiện được ước mơ của mình trước một đối thủ quá mạnh mẽ là T1.

Trận đấu giữa 2 đội tuyển này cũng đã để lại cho cộng đồng game thủ những điều vô cùng bất ngờ khi mà cả 2 đội đều áp dụng lối chơi "anti-ADC", khi mà DragonX thì luôn trung thành với những vị tướng Pháp sư đường dưới như Viktor hay Ziggs cho Deft thì T1 lại chọn vị tướng Senna lên đồ Hỗ trợ cho Teddy trong ván 2 và 3.

Nhờ vào lối chơi đặc biệt này nên những ngôi sao sáng nhất trong trận đấu này không phải là những tuyển thủ siêu sao như Faker, Teddy mà lại chính là Canna và Effort, 2 tuyển thủ trẻ tuổi nhưng lại có màn trình diễn cực kì ấn tượng đã giúp T1 có được 3/4 chiến thắng khi đối đầu với DragonX.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 2.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 3.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 4.

Effort và Canna là những ngôi sao sáng nhất bên phía T1 trong trận đấu này

Nhờ vào chiến thắng 3-1 này đã giúp cho T1 có thể tiến thắng đến Chung Kết của LCK Mùa Xuân 2020 sẽ diễn ra vào 15h ngày  thứ 7 (25/04) sắp tới. Tại đây thì đối thủ của họ chính là Gen.G Esports, đội tuyển đã từng nhận lấy đến 3 thất bại trước T1 trong giai đoạn Vòng Bảng của giải đấu này.

Đây cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi đây chính là lần thứ 9 của Faker góp mặt tại Chung Kết của một giải đấu LCK, 8 lần tham dự trước thì Faker đã giành được đến 7 chiến thắng và chỉ để thua mỗi một trận Chung kết LCK Mùa Hè 2017 trước LongZhu Gaming, cũng là tiền thân của DragonX ở thời điểm hiện tại.

LMHT: Bộ đôi sao trẻ 10X tỏa sáng, T1 đè bẹp DragonX để lọt vào trận Chung kết LCK lần thứ 9 trong lịch sử - Ảnh 5.

Faker chính là "ông vua của những trận Chung kết LCK với 9 lần tham dự"

Còn đối với DragonX thì việc có thể giành được vị trí thứ 3 chung cuộc tại LCK Mùa Xuân 2020 cũng có thể được xem là một thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên trải nghiệm thất bại trước một đội tuyển từng được đánh giá là yếu hơn mình có lẽ cũng là một trải nghiệm không hề dễ chịu, đặc biệt là đối với Deft, người đội trưởng của DragonX.

Kể từ khi LCK Mùa Hè 2018 kết thúc thì Deft vẫn chưa có được bất kì danh hiệu nào riêng cho mình tại Hàn Quốc, giờ đây cậu phải chờ đợi những tuyển thủ trẻ tuổi của DragonX phát triển trong một khoảng thời gian nữa mới có thể vươn tầm với T1 và Gen.G trong những giải đấu sắp tới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang