Một đội tuyển VALORANT bị cấm thi đấu vì có hành vi dàn xếp tỷ số

Riot Games đã rất mạnh tay với những hành vi gian lận của những tuyển thủ VALORANT

Đã từ rất lâu rồi, vấn nạn dàn xếp tỷ số luôn là một vấn đề khiến không biết bao nhiêu tựa game Esports phải đau đầu, thậm chí đối với một tựa game mới chập chững bước vào Esports như VALORANT cũng không thoát tình trạng này. 

Cụ thể thì trong một thông báo mới nhất đển từ Riot Games thì họ đã điều tra về một vụ dàn xếp tỷ số tại giải đấu Epulze Royal SEA Cup thuộc hệ thống IGNITION SERIES. Những nghi vấn xuất phát từ một trận đấu có nhiều điểm bất thường giữa hai team BlackBird Ignis và Resurgence vào ngày 22 tháng 9 năm 2020.

Theo đó thì 2 tuyển thủ Malcolm “germsg” Chung và Ryan “Dreamycsgo” Tan của team Resurgence chính là 2 cái tên có liên quan đến vụ việc dàn xếp tỷ số này. Sau một quãng thời gian điều tra thì Riot Games mới phát hiện ra rằng 2 tuyển thủ này đã cố tình đặt cược vào đội của đối phương trước khi trận đấu này diễn ra. Đáng nói hơn là 2 tuyển thủ này còn có ý định dụ dỗ những thành viên khác trong đội thực hiện việc gian lận tỷ số này.

Một đội tuyển VALORANT bị cấm thi đấu vì có hành vi dàn xếp tỷ số

Một đội tuyển VALORANT bị cấm thi đấu vì có hành vi dàn xếp tỷ số 2

Dù biết được thông tin của đối phương nhưng Team Resurgence vẫn bỏ qua một cách khó hiểu

Kết quả thì ai cũng đã rõ khi mà đội tuyển này đã thua 0-2 trước Black Bird Ignis, thậm chí 2 tuyển thủ gian lận này còn có ý định chia tiền thắng cược cho những người đồng đội nhưng các thành viên khác của Resurgence đều từ chối. Khi bị Riot phát hiện ra thì những người đồng đội đã cho biết rằng họ đã có hành vi che giấu việc dàn xếp tỷ số của 2 tuyển thủ này. Nguyên do cho việc bao che đó là họ sợ bị tổ chức thanh lý hợp đồng và bị cấm thi đấu VALORANT.

Một đội tuyển VALORANT bị cấm thi đấu vì có hành vi dàn xếp tỷ số 3

Kết quả thì Riot Games đã đưa ra quyết định cấm thi đấu toàn bộ những tuyển thủ có mặt trong đội tuyển Resurgence, trong đó thì 2 kẻ chủ mưu là germsg và Dreamycsgo sẽ bị phạt nặng nhất với việc cấm thi đấu 3 năm. Hai tuyển thủ Justin “Boplek” Wong Chong Cheng và Sengdala “Jabtheboy” Jamnalong bị cấm khỏi các giải đấu VALORANT trong vòng 1 năm. Những người bị phạt nhẹ nhất là Du Min “Mortdecai” Yeo và Benedict “Benaf” Tan khi bị cấm thi đấu 6 tháng. Lệnh cấm này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Một đội tuyển VALORANT bị cấm thi đấu vì có hành vi dàn xếp tỷ số 4

Sau khi những án phạt này được đưa ra thì cộng đồng game thủ đã hết lời ngợi khen Riot Games vì đã có những động thái đảm bảo sự trong sạch cho bộ môn VALORANT trước những kẻ gian lận.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang