Góc tản mạn: Dying Light 2 giờ đang nơi đâu?

Đã một thời gian dài kể từ khi tin tức liên quan đến Dying Light 2 xuất hiện, và phần tiếp theo của tựa game kinh dị - sinh tồn vang bóng một thời do Techland phát triển vẫn là một ẩn số

Kể từ sau màn hé lộ tại E3 2018, Dying Light 2 đã thực sự lùi vào bóng tối, sâu đến mức gần như không một ai biết thêm gì về nó. Đã có một bản chơi thử khá dài của Techland, giới thiệu về một thế giới rộng lớn tràn ngập zombies để người chơi chạy nhảy và khám phá, nhưng đó là thứ duy nhất hãng phát triển thể hiện ra. Một trong những tin tức chính thức cuối cùng đến từ tựa game này là vào đầu năm nay, khi Techland cho biết game sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Tựa game ban đầu là một thành công rực rỡ khi nó ra mắt vào năm 2015, mang đến luồng gió mới cho thể loại kinh dị sinh tồn bằng việc bổ sung vào cách di chuyển parkour nhanh nhẹn và linh hoạt. 

Xem thêm: Game mỗi ngày nhân dịp tháng Halloween: Dying Light


Dying Light 2 E3 2018 Gameplay World Premier

Dying Light 2 cũng từng hứa hẹn sẽ trở thành một phần tiếp theo cực kì tham vọng, đầy những ý tưởng thú vị, như cốt truyện tập trung vào sự lựa chọn có khả năng tác động đáng kể đến thế giới game. Với việc game vẫn đang bị hoãn lại, có lẽ nó sẽ không ra mắt cho đến khi thế hệ console tiếp theo bắt đầu phổ biến. Cụ thể, vào cuối tháng 1 năm nay, Techland đã chính thức công bố Dying Light 2 bị trì hoãn vô thời hạn. Mặc dù ban đầu dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm nay, CEO của Techland, ông Pawel MArchewka cho biết hãng cần "nhiều thời gian phát triển hơn để hoàn thiện tầm nhìn của chúng tôi". Công bố của Machewka cũng hứa rằng nhiều tin tức hơn từ Techland sẽ được công bố trong những tháng tiếp theo, nhưng các tin tức đó không bao giờ xuất hiện.

Góc tản mạn: Dying Light 2 giờ đang nơi đâu?

Dù sao thì, đây cũng là thời điểm COVID-19 đang khiến cả thế giới bị ngưng trệ, do đó rất có thể nó đã tác động đến việc phát triển game của Techland như bao hãng khác. Nhưng mùa xuân rồi mùa hè năm 2020 đến và qua đi, gần như không ai biết gì về Dying Light 2 nữa, trừ việc Techland xác nhận vẫn đang phát triển. Dĩ nhiên người hâm mộ nhanh chóng nghĩ rằng game đã rơi vào giai đoạn bế tắc phát triển, nhưng rất có thể Covid-19, cùng với những yếu tố trì hoãn khác, đã đẩy quá trình phát triển Dying Light 2 đi xuống nghiêm trọng. Ở thời điểm hiện tại, dường như việc phát triển Dying Light 2 đã được chuyển sang cho hệ máy console tiếp theo là Xbox Series X/S và PlayStation 5. Lựa chọn đó thực sự là một con dao hai lưỡi với Dying Light 2, cũng giống như bất kì tựa game nào khác bị trì hoãn nghiêm trọng vào năm 2020 này. 


Bản chơi thử của Dying Light 2

Việc đảm bảo có một lượng ra mắt ổn định là điều quan trọng cho thành công của trò chơi, nhưng không thể bỏ qua sự kì vọng từ quá trình quảng bá và khiến cho người chơi cảm thấy háo hức muốn trải nghiệm game sớm nhất có thể. Sự im lặng kéo dài chắc chắn không tốt cho Dying Light 2, và nếu nó ra mắt trong vòng 4 tháng tiếp theo, có lẽ đó sẽ là một màn ra mắt lặng lẽ. Nhưng miễn là game có thể thúc đẩy việc marketing, và nhanh chóng khiến nhiều người hơn háo hức về trò chơi, Dying Light 2 vẫn đủ khả năng đặt mình vào vị trí tốt để phát hành, và như vậy có nghĩa là Techland dường như sẽ tiếp tục im lặng cho đến năm sau. Về phần mình, Dying Light vẫn đang nhận được các bản cập nhật nội dung, điều mà có thể khiến những người chơi bình thường cảm thấy bất ngờ.

Xem thêm: Dying Light tiếp tục kết hợp với Left 4 Dead 2

Góc tản mạn: Dying Light 2 giờ đang nơi đâu? 2

Game từng nhận được một bản mở rộng độc lập đáng kể tên là "The Following" vào năm 2016, và liên tục nhận được sự hỗ trợ sau đó với nhiều bản mở rộng bổ sung, một chế độ battle royale mang tên "Bad Blood"và gần đây nhất là bản mở rộng "Hellraid". Cộng đồng Dying Light vẫn sôi nổi, bất chấp những giai đoạn thăng trầm khác nhau, và chắc hẳn sẽ tiếp tục duy trì, phát triển khi Dying Light 2 chính thức ra mắt. Còn về khi nào nó ra mắt, rất khó để khẳng định. Dying Light ra mắt lần đầu vào tháng 1 năm 2015, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy phần tiếp theo sẽ dự kiến phát hành vào khung thời gian tương tự trong năm 2021. Thực tế, việc thiếu hụt thông tin liên quan cho đến thời điểm hiện tại dường như mang hàm ý rằng nó có khả năng được tung ra vào cuối năm 2021.

Góc tản mạn: Dying Light 2 giờ đang nơi đâu? 3

Điều đó có thể dễ dàng thay đổi, nhưng hệ console tiếp theo đã sẵn sàng để tung ra vào tháng 11 tới, và cũng không còn thời gian để quảng bá game một cách đường hoàng nữa. Một dự đoán có phần chắc chắn hơn là Dying Light 2 sẽ ra mắt vào mùa hè hoặc mùa thu năm 2015. Dù thế nào đi nữa, Techland chắc chắn sẽ dành thời gian để nghiêm tục phát triển phần tiếp theo đầy tiềm năng này cho đến khi nó sẵn sàng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang