Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Sử dụng bộ xương còn sót lại được khai quật ở Na Uy, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một mô hình 3D người phụ nữ thời trung cổ cách đây 800 năm.

Mô hình 3D kích thước thật của một bà lão đang cười toe toét cầm một cây gậy trông giống như một người lớn tuổi đương thời đang đi dạo. Trên thực tế, người phụ nữ này đã sống cách đây gần 800 năm ở Na Uy và mô hình này là một tác phẩm tái tạo có kích thước thật được điêu khắc dựa trên bộ xương của bà .

Vào ngày 7 tháng 10, Ellen Grav, một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy (NTNU), đã giới thiệu với thế giới về mô hình sống động như thật, được đặt tên là "Tora". Chân dung của Tora hiện đang được trưng bày như một phần của cuộc triển lãm, tại bảo tàng của NTNU.

Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Tora được sinh ra vào gần cuối những năm 1200 và sống ở Trondheim, một thành phố ở miền trung Na Uy.  Theo Garv, Trondheim là một trong những thành phố dành cho người giàu thời đó. Nhà thờ Nidaros đang được xây dựng, thương nhân và thợ thủ công bận rộn, và dân số khoảng 4.000 người sống ở Trondheim. Sau khi Tora qua đời, xương của cô được chôn cất tại nghĩa trang trên con phố chính, Kaupmannastretet.

Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Mặc dù không có ghi chép nào về Tora, nhưng các nhà khảo cổ đã ghép lại một câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ thời trung cổ này dựa trên manh mối từ bộ xương còn sót lại và nơi thi thể của bà được khai quật.

"Vì Tora sống khoảng 65 tuổi, được coi là khá già trong thời kỳ này, nên chúng tôi tin rằng bà ấy hẳn đã sống một cuộc sống khá tốt," Grav cho biết. 

Grav và nhóm của cô ấy đã tìm thấy một biến dạng cột sống trong bộ xương của Tora, điều này khiến họ cho rằng Tora bị gù lưng. Theo các nhà khảo cổ học, phần lưng của Tova bị uốn cong và chiếc răng bị mất của cô ấy gợi ý về dấu hiệu của sự làm việc chăm chỉ đã ảnh hưởng đến bộ xương. Người phụ nữ thời trung cổ này cũng mất đi hàm răng dưới trong một khoảng thời dài khi còn sống.

Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Đối với trang phục của Tora, Marianne Vedeler, một giáo sư dệt may tại Khoa Khảo cổ học tại Đại học Oslo ở Na Uy, đã nghiên cứu các phát hiện khảo cổ học từ khu vực có niên đại khi Tora sinh sống. Vedeler sau đó nhờ các thợ may địa phương thiết kế trang phục cho mẫu.

Tất cả cố gắng giúp Tora trông sống động như thật đều thuộc về Thomas Foldberg, một nghệ sĩ trang điểm trong ngành điện ảnh ở Đan Mạch. Không giống như nhiều dự án phục dựng khuôn mặt liên quan đến sử dụng tia X hoặc chụp CT, Foldberg tập trung vào bộ xương của Tora để giúp tạo ra mô hình 3D về diện mạo của người phụ nữ thời trung cổ này. 

Các nhà khảo cổ học phục dựng thành công người phụ nữ người Na Uy 800 năm trước

Với làn da của Tora, Foldberg sử dụng silicone và kể cả những vết nhăn trên làn da cũng được nghệ sĩ trang điểm phác hoạ trông thực nhất có thể. Từng sợi lông màu, lông mi trên khuôn mặt đều được gắn vào từng sợi một. 

Đôi mắt nhân hậu và biểu cảm thân thiện của Tora chắc chắn sẽ khiến bạn chú ý đến bà. Điều rất quan trọng đối với nhóm khoa học là mang đến cho khán giả cảm giác về một cuộc gặp gỡ ấm áp, giúp con người hiện đại có cái nhìn thiện cảm hơn với người thời trung cổ. Nhiều người thường nghĩ rằng con người thời trung cổ với làn da đen sậm và khắc khổ, nhưng cũng có niềm vui và hạnh phúc, mọi người yêu thương nhau, và một số thậm chí còn sống rất lâu. Cuộc sống của Tora thật khó khăn, nhưng chắc hẳn bà cũng đã có những ngày tốt đẹp khi còn sống.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với tên gọi là Fantasy Realm Epic Poem Abyss, các game thủ Genshin Impact sẽ sớm được thử thách các đội hình mà mình đã xây dựng theo chế độ La Hoàn mở rộng mới với nhiều cơ chế khó hơn trước, yêu cầu xây dựng nhiều nhân vật đa dạng hơn bao giờ hết.

Game Online
Lên đầu trang