Ngày 28 tháng 8 là ngày gì ? Những sự kiện gì đã xảy ra trong ngày này

Ngày 28 tháng 8 là ngày thứ 240 (241 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 125 ngày trong năm.

Các Sự kiện trong ngày 28 tháng 8

  • 475 – Thượng tướng Flavius Orestes buộc Hoàng đế Tây La Mã Julius Nepos phải chạy khỏi thủ đô Ravenna.
  • 1055 – Da Luật Hồng Cơ trở thành hoàng đế thứ 8 của triều Liêu, tức Liêu Đạo Tông, chính trị quốc gia hủ bại và quốc thế dần suy lạc trong thời gian ông tại vị.
  • 1789 – Trong lần đầu tiên sử dụng kính thiên văn lớn nhất thế giới đương thời, nhà thiên văn học William Herschel phát hiện ra vệ tinh Enceladus của sao Thổ.
  • 1867 – Hoa Kỳ chiếm hữu rạn san hô vòng Midway, khi đó là khu vực vô chủ.
  • 1898 – Caleb Bradham phát minh ra một loại đồ uống có ga mà sau đó được gọi là Pepsi–Cola.
  • 1937 – Toyoda Kiichirō thành lập công ty ô tô độc lập mang tên Toyota.
  • 1963 – Nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King đọc bài phát biểu Tôi có một giấc mơ tại thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ.
  • 2020 – Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō từ chức.

Những ai được sinh ra trong ngày 28 tháng 8

  • 1525 – Nguyễn Hoàng, còn gọi là chúa Tiên, chúa Nguyễn đầu tiên (m. 1613).
  • 1828 – Lev Nikolayevich Tolstoy, Đại văn hào Nga
  • 1835 – Nguyễn Phúc Hòa Nhàn, phong hiệu Mỹ Duệ Công chúa, công chúa con vua Minh Mạng (m. 1912).
  • 1938 – Paul Martin, Thủ tướng Canada
  • 1986 – Florence Welch, ca sĩ người Anh
  • 1990 – Bojan Krkic, cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha
  • 1999 – Hoàng tử Nikolai của Đan Mạch, hoàng tử của Đan Mạch

Những ai đã mất trong ngày 28 tháng 8

  • 430 – Thánh Augustinô thành Hippo, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh.
  • 1832 – Lê Văn Duyệt, danh tướng và khai quốc công thần của nhà Nguyễn (s. 1764).
  • 1941 – Hà Huy Tập, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1936–1938) (s. 1906).
  • 1941 – Nguyễn Văn Cừ, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1938–1940) (s. 1912).
  • 1941 – Nguyễn Thị Minh Khai, nhà cách mạng Việt Nam (s. 1910).
  • 1987 – Hoàng Cơ Minh, Hải quân Phó Đề đốc, Chuẩn tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa
  • 2017 – Hata Tsutomu, cựu Thủ tướng Nhật Bản (s. 1935)

Ngày 28/8 là ngày gì?

Ngày 28/8 là ngày gì?

Ngày 28 thắng còn được biết đến là ngày truyền thống của ngành Thông tin và Truyền Thông Việt Nam. Thgeo đó ngày nào nhằm khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển ngành TT&TT.

Ngày 28 tháng 8 là cung gì?

Theo đó vào ngày 28 tháng 8 thì những người sinh trong ngày này đều thuộc cung Xử Nữ. Theo đó cung Xử Nữ với tên tiếng anh là Virgo thuộc 1 trong 3 cung nguyên tố đất và có biểu tượng là nàng trinh nữ.

Thông tin chung về cung Xử Nữ

  • Tên cung: Cung Xử Nữ (Virgo).
  • Ngày sinh: Từ 23/8 đến 22/9.
  • Biểu tượng: Trinh nữ.
  • Nguyên tố: Đất.
  • Thứ tự cung: Cung thứ 6 trong 12 cung hoàng đạo.
  • Tính chất chung: Xử Nữ thường là người không kiên định và hay thay đổi.
  • Sao chiếu mạng: Sao Thủy (tượng trưng cho sự hợp lý, sự nhận thức, sự tận tâm và khả năng giao tiếp).
  • Ngày may mắn trong tuần: Thứ Tư.
  • Màu sắc may mắn: Những gam màu nhạt hoặc màu bạc, những vật liệu lung linh có màu trắng, màu vàng, màu xanh lá cây, màu nâu và màu tía phớt xanh.
  • Hoa tượng trưng/may mắn: Cỏ roi ngựa và lan dạ hương.
  • Kim loại: Thuỷ ngân.
  • Động vật: Chó và chim nhạn.
  • Bộ phận cơ thể: Dạ dày và các bộ phận nội tạng khác trong cơ thể.
  • Con số may mắn: Số 2, 5 và 7.
  • Hẹn hò với: Cung Kim Ngưu, cung Ma Kết.
  • Làm bạn với: Cung Song Tử, cung Nhân Mã.
  • Cung không hợp: Cung Song Ngư, cung Thiên Bình.
  • Đá may mắn: Đá Xacdonic, đá Topaz, ngọc bích, ngọc lục bảo, kim cương và ngọc trai.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang