Nguồn gốc, sức mạnh Sinister Six - Hội ác nhân đáng gờm nhất của Người Nhện Spider-Man

Với những cái tên quen thuộc như Doctor Octopus, Electro, Mysterio, Sandman, Vulture,... Sinister Six là một trong những đối thủ ghê gớm nhất của Người Nhện. Trong Spider-Man No Way Home, khả năng cao hội này sẽ được giới thiệu đến khán giả. Vậy Sinister Six là gì? Cùng tìm hiểu nhé.

Sinister Six là gì?

Sinister Six là ai

Sinister Six là hội gồm các siêu ác nhân xuất hiện trong các đầu truyện Spider-Man của Marvel Comics. Sinister Six lần đầu tiên xuất hiện trong The Amazing Spider-Man Annual #1, phát hành tháng 1 năm 1964. Sau gần 60 năm phát triển, Sinister Six đã có nhiều thay đổi và hiện là một trong những hội phản diện nổi tiếng nhất của Marvel.

Nguồn gốc của Sinister Six

nguồn gốc Sinister Six

Theo như cốt truyện của Marvel Comics, sau hai lần bị Spider-Man đánh bại, Doctor Octopus (hay Doc Ock) đã liên hệ với những phản diện từng bại trận dưới tay Người Nhện và đề nghị một liên minh. Lời kêu gọi của Doc Ock đã thu hút được sự chú ý của Electro, Kraven The Hunter, Mysterio, Sandman và Vulture. 6 nhân vật này sau đó thành lập nên Sinister Six.

Tuy cùng có mục tiêu là tiêu diệt Spider-Man nhưng vì tên nào cũng có cái tôi quá lớn nên thay vì cùng nhau hành động, Sinister Six lại... xé lẻ và lần lượt thách đấu với Spider-Man. Người Nhện sau một vài thử thách đã đánh bại được Sinister Six.

Có khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng Sinister Six vẫn được duy trì và có nhiều thay đổi theo thời gian. Do là một nhóm ác nhân nên đôi khi Sinister Six sẽ không chỉ nhắm vào Spider-Man mà chúng cũng ngấm ngầm phản bội lẫn nhau để giành lấy phần lợi nhất cho mình. Vì lẽ này nên Sinister Six tuy gọi là một hội nhưng chúng rất thiếu sự đoàn kết, đôi khi còn tự xử lý lẫn nhau trước khi Spider-Man can thiệp.

Sức mạnh của Sinister Six

sức mạnh của Sinister Six

Như đã nói ở trên, Sinister Six hiếm khi thật sự phối hợp với nhau nên sức mạnh của hội này chủ yếu dựa trên năng lực của các thành viên. Một số cái tên tiêu biểu làm nên sức mạnh của Sinister Six bao gồm:

  • Lizard: Phản diện sở hữu cơ thể thằn lằn to lớn. Trong trailer mới nhất của Spider-Man No Way Home, chúng ta có thể thấy bóng dáng của nhân vật này.
  • Scorpion: Phản diện chiến đấu với bộ giáp bọ cạp mạnh mẽ.
  • Iron Spider: Đây là chú của Người Nhện Miles Morales đồng thời là phản diện Prowler. Sau khi đánh cắp bộ giáp Nhện, ông ta đổi biệt danh thành Iron Spider và chống lại cháu trai của mình.
  • Sandman: Người Cát, từng xuất hiện trong phim Spider-Man 3. Trong trailer mới nhất của Spider-Man No Way Home, chúng ta có thể thấy bóng dáng của nhân vật này.
  • Venom: Symbiote đến từ vũ trụ, từng kết hợp với Người Nhện nhưng rồi bị từ chối.
  • Electro: Phản diện có khả năng phóng điện như Pikachu.
  • Green Goblin: Vốn là Norman Osborn, người có quan hệ rất tốt với Peter Parker.
  • Doctor Octopus: Phản diện nổi tiếng với 4 cánh tay máy giống bạch tuộc.

Để nói kỹ hơn về các phản diện của Spider-Man, Lag.vn đã có một bài tổng hợp chi tiết, bạn có thể xem tại đây:

TOP 15 phản diện mạnh nhất, nổi tiếng nhất của "Nhện Nhọ" Spider-Man (Phần 2)

Sinister Six sẽ ra mắt trong Spider-Man No Way Home?

Sinister Six

Trong trailer Spider-Man No Way Home mới nhất, chúng ta đã thấy sự có mặt của dàn ác nhân bao gồm Doctor Octopus, Sandman, Lizard, Green Goblin và có thể là còn nhiều kẻ khác nữa. Với danh sách các ác nhân trên, Lag tin rằng rất có thể Spider-Man No Way Home sẽ là phần phim giới thiệu đến khán giả đại chúng nhóm Sinister Six. Phân cảnh các phản diện đồng loạt lao lên tấn công Peter càng làm Lag tin giả thuyết này là đúng. Tuy nhiên, vì MCU là "ông trùm lừa gạt" nên chúng ta hãy cứ bình tĩnh, chờ đến khi được tận mắt ra rạp xem phim thì mới có thể có câu trả lời chính xác được.

Xem thêm: 10 Spider-Man Mạnh-Kinh-Dị nhất Marvel: Miles Morales, Peter Parker đã là gì! (Phần Cuối)

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang