Xác ướp nàng tiên cá - Thực hư về một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản

Một trong những bí ẩn khiến cho không biết bao nhiêu người phải tò mò, đó chính là xác ướp nàng tiên cá từng được phát hiện từ rất lâu trong lịch sử của Nhật Bản

Tại Nhật Bản có một thành phố có tên là Asakuchi rất thu hút khách du lịch từ tứ phương và trở thành một trong những thành phố du lịch nổi tiếng tại đất nước này. Nguyên nhân cho việc này được giải thích là sự xuất hiện của một xác ướp sinh vật kì lạ tại ngôi đền Enjuin. Được biết sinh vật này có chiều dài khoảng 30cm, sở hữu một biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt, một hàm răng nhọn, bàn tay, tóc và lông mày giống với con người.

Xem thêm: Sau The Last of Us, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nấm theo một cách thông thường nữa

Tuy nhiên điều đáng chú ý đó là một nửa phần thân dưới của nó lại giống với một con cá, từ đó xác ướp của sinh vật này còn được gọi là "nàng tiên cá".

Xác ướp nàng tiên cá - Thực hư về một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản

Theo như nhân gian lưu truyền, xác ướp này được đánh bắt tại biển Thái Bình Dương ở ngoài khởi đảo Shikoku, trong khoảng thời gian từ 1736 đến 1741. Những người dân địa phương tin rằng việc ăn được thị nàng tiên cá sẽ giúp cho họ trở nên bất tử, cũng từ đó xác ướp này được xem như thần linh và được người dân địa phương tôn trọng, thờ cúng trong suốt 3 thế kỷ.

Xem thêm: "Pháp sư" Hàn Quốc biến máy tính cầm tay thành nhạc cụ "độc lạ"

Cũng trong một nguyên cứu của Đại học Khoa học và Nghệ thuật Kurashiki đã quyết định tìm hiểu về nguồn gốc của "nàng tiên cá", thông qua máy quét CT để xem đây là xác ướp của sinh vật gì.

Xác ướp nàng tiên cá - Thực hư về một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản

Điều bất ngờ khi mà một nhà sinh vật học tham gia vào dự án này là Takafumi Kato đã có những chia sẻ với Vice World News rằng:

“Dựa trên phân tích của chúng tôi và lịch sử tạo ra xác ướp ở Nhật Bản, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng xác ướp nàng tiên cá có thể là do con người tạo ra”.

Điều này cũng có thể dẫn đến kết luận rằng xác ướp từng được con người tôn sùng này thực chất chỉ là một con búp bê với các bộ phận được làm hoàn toàn từ bàn tay của con người.

Xác ướp nàng tiên cá - Thực hư về một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản

Theo như trường đại học này chia sẻ về kết quả chụp CT thì xác ướp này không hề có xương sống, xương sườn hay bất kì phần xương cụ thể nào cả. Tuy nhiên có những bộ phận trên cơ thể nó thuộc về loài cá, điển hình chính là hàm răng. Phần vai, cánh tay, cổ và má được phủ bởi những lớp da cá. Phần thân dưới của xác ướp này có chứa xương cá và nếu xác định theo niên đại phóng xạ, xác ướp này có thể đã được chế tạo vào cuối những năm 1800.

Xuyên suốt nhiều năm, đã từng có rất nhiều những xác ướp nàng tiên cá được tìm thấy khắp nơi tại Nhật bản, có khả năng đã được tạo ra từ thời kì Edo của đất nước, kéo dài từ năm 1603 - 1868

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang