Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man

Việc Spider-Man phải rời khỏi MCU là một mất mát đáng kể với MCU, nhưng Marvel Studios đã có một phương án thay thế siêu anh hùng tuổi teen này: Một siêu anh hùng tuổi teen khác

Kể từ khi ra đời cho đến nay, Spider-Man luôn được xem là "Mickey Mouse của Disney", một gương mặt siêu anh hùng đặc biệt và dễ nhận biết nhất của họ. Đó là lý do vì sao Marvel Studios đã luôn nỗ lực để có được một bản hợp đồng chưa từng thấy với Sony Pictures, và cũng là lý do vì sao sự sụp đổ gần đây trong mối quan hệ Marvel/Sony lại trở thành một cú đánh chí mạng vào vũ trụ điện ảnh của họ. Khi Stan Lee và Steve Ditko tạo ra Spider-Man, họ đã định hình cậu sẽ là "Người hùng của tất cả mọi người".

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man

Trong một vũ trụ siêu anh hùng với những thiên tài siêu việt, những vị khách lạ đến từ thế giới khác, siêu chiến binh trong lò quân đội, và nhà khoa học gặp vấn đề trong việc kiểm soát cơn nóng giận, Spider-Man cơ bản là một người bình thường có được siêu sức mạnh. Theo bản thân nhà văn Lee, ý tưởng về Spider-Man đến từ sự gia tăng nhu cầu truyện tranh cho thanh thiếu niên, và ông đã tưởng tượng ra một nhân vật mà các bạn trẻ có thể đồng cảm. MCU cũng đã đi theo hướng tiếp cận đó, và đó là lý do vì sao Spider-Man của Tom Holland lớn lên trong thế giới của Avengers, có mối quan hệ thân thiết với Tony Stark.

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man 2

Marvel hiểu được những khán giả thiếu niên hiện đại của họ đã lớn lên trong kỉ nguyên của các bộ phim thuộc MCU, và họ xem Iron Man năm 2008 như sự khởi đầu hành trình siêu anh hùng của mình. Spider-Man của họ phản chiếu điều này. Việc mất đi Spider-Man đồng nghĩa MCU không còn "người hùng của mọi người", nhân vật đại diện cho khán giả thiếu niên. May mắn là gần đây Marvel đã công bố một gương mặt có thể xem như sự thay thế thích hợp: Kamala Khan, người sẽ ra mắt trong seri truyền hình Ms. Marvel trên Disney+. 

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man 3

Chủ tịch của Marvel, ông Kevin Feige đã "nhá hàng" việc ra mắt Kamala trong MCU suốt hơn một năm qua, nhấn mạnh rằng Ms. Marvel của MCU sẽ chính xác theo truyện tranh. Những kế hoạch đó cuối cùng sẽ có kết quả, với Kamala được sắp xếp dành cho Disney+, và sau đó tiến bước vào mảng điện ảnh, để lấp đầy lỗ trống mà Spider-Man để lại trong MCU. Có một điều chắc chắn không phải ai cũng biết: Ms. Marvel được thiết kế dựa trên mô hình của Spider-Man. 

Những người tạo ra cô, hai nhà biên tập Marvel - Sana Amanat và Stephen Wacker, hai họa sĩ - Adrian Alphano và Jamie McKelvie, và nhà văn G. Wilson Wilson, đã mường tượng cô là một "Người hùng của tất cả mọi người" khác, được thiế kế để đại diện cho sự phức tạp của một cộng đồng hiện đại, đa văn hóa.

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man 4

Khi Peter Parker ban đầu là một đứa trẻ Do Thái, họ đã tạo ra Kamala Khan là một cô gái theo đạo Hồi, và phần lớn các câu chuyện của cô khám phá những chủ đề về công bằng xã hội trong bối cảnh đức tin cơ bản một cách tinh tế. G. Wilson Wilson đã đi theo mô hình Spider-Man khi bà viết nên bộ truyện tranh Ms. Marvel. Stan Lee và Steve Ditko đã cẩn thận xây dựng một bối cảnh vững chắc quanh Peter Parker, thế nên các độc giả gần như có được cảm giác biết được New York chỉ bằng việc theo dõi các chuyến phiêu lưu của cậu. Tương tự như vậy, Wilson đảm bảo rằng đầu truyện Ms. Marvel của bà sẽ mang đến cho Kamala một cảm giác được gọi là "kĩ lưỡng", thật sự khiến cô cảm thấy giống như đang tồn tại ở một nơi có thật.

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man 5

Wilson cũng cho thấy sự tận tâm dành cho dàn nhân vật phụ của Kamala, làm hết sức mình để khiến cho Kamala cảm thấy như cô đang tương tác với những người thật. Rất khó để tái hiện hiệu ứng này trên màn ảnh rộng, mà có lẽ cũng là lý do Marvel Studios lựa chọn giới thiệu Ms. Marvel trên Disney+. Họ sẽ có thời gian xây dựng thế giới của cô ấy, củng cố thêm dàn nhân vật phụ, trước khi mang cô ấy vào các bộ phim chiếu rạp. Tương tự Peter Parker, Kama Khan cũng là một người hâm mộ siêu anh hùng, nhưng thay vì Tony Stark thì là Captain Marvel.

Dường như Marvel đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Spider-Man 6

Dĩ nhiên cô chưa thể "ngang cơ" với Spider-Man trong tác động văn hóa, nhận diện thương hiệu hay giá trị vật phẩm lưu niệm. Dù vậy, cô vẫn là một thành công đáng chú ý - đặc biệt đối với một nhân vật chỉ mới được giới thiệu trên truyện tranh từ năm 2013 - chỉ là chưa thể "lớn" bằng. Nhưng cô có thể bổ sung cho câu chuyện và khoảng trống trong MCU sau khi chia tay Spider-Man. Marvel, trong trường hợp này, dường như đã đưa ra quyết định khôn ngoan khi tập trung vào cô đúng thời điểm cần nhất.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang