Justice League của Zack Snyder tiết lộ một phân cảnh đặc biệt về Joker

Vừa qua, đạo diễn Zack Snyder đã xác nhận có một phiên bản thay thế của Justice League Snyder Cut chứa một câu thoại đặc trưng của Joker: "We live in a society".

Ở phiên bản Justice League của Zack Snyder, việc tài tử Jared Leto trở lại DCEU và thủ vai Joker là một trong những bất ngờ được nhắc đến nhiều nhất. Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, song chủ nhân tượng vàng Oscar được rất nhiều khán giả mong đợi. Thực tế, có một phân cảnh thay thế riêng, cho Joker của Jared thời lượng xuất hiện nhiều hơn.

Justice League của Zack Snyder tiết lộ một phân cảnh đặc biệt về Joker

Dù đối với Justice League (2017) Leto chưa bao giờ được cân nhắc xuất hiện, ngay cả khi "cha đẻ" của nó là Snyder. Tuy nhiên, trong phiên bản Justice League Snyder Cut, nhân vật này đã được đưa vào. Khi đoạn trailer đầu tiên của bộ phim được công chiếu, Joker đã trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi và lan truyền mạnh mẽ nhờ câu thoại mang tính biểu tượng "We live in a society". Song đáng tiếc là khoảnh khắc đó đã không được giữ lại trong bản phát hành chính thức.

Justice League của Zack Snyder tiết lộ một phân cảnh đặc biệt về Joker 2

Chia sẻ với Wonder Meg trên YouTube, Snyder đã xác nhận sự tồn tại của một cảnh thay thế khôi phục lại lời thoại và hình ảnh của Joker. Anh cho biết rằng có một đoạn kết thứ hai của bộ phim có sự xuất hiện của Jared Leto, bao gồm cả lời thoại kinh điển đó. 

Mặc dù việc phát hành Snyder Cut đã gây được tiếng vang và chứng kiến ​​phản ứng phê bình của Justice League tăng lên đáng kể trên các trang tổng hợp đánh giá như Rotten Tomatoes, nhưng đây không phải là phiên bản duy nhất của bộ phim. Hiện tại, Snyder vẫn đang hoàn thiện phiên bản Justice is Grey của mình, ngoài ra phiên bản trắng đen của anh dự kiến sẽ được công chiếu nhằm mục đích từ thiện. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

Toei Animation bác bỏ dự án công viên chủ đề "Dragon Ball" 7 tỷ USD tại Pháp: Cú "việt vị" ngoại giao và bài học sở hữu trí tuệ

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ lùm xùm pháp lý và ngoại giao hy hữu vừa bùng nổ, làm rúng động giới truyền thông quốc tế lẫn cộng đồng người hâm mộ thương hiệu truyện tranh huyền thoại "Dragon Ball" (Bảy Viên Ngọc Rồng). Hãng phim Toei Animation — một trong những đơn vị đại diện nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ (IP) đối với đứa con tinh thần của cố tác giả Akira Toriyama — mới đây đã phát đi thông cáo chính thức bác bỏ hoàn toàn tính xác thực của dự án xây dựng công viên giải trí chủ đề Dragon Ball Z trị giá hàng tỷ USD vừa được công bố tại Pháp.

Giải trí
Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Lên đầu trang