Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... "chuyển giới"

Trong giai đoạn cảm hững nữ quyền trở thành trào lưu của điện ảnh, các siêu anh hùng nam ít nhiều đã không còn là biểu tượng duy nhất của sức mạnh và trí tuệ. Dường như hiểu được điều này, Marvel đang khiến họ lũ lượt kéo nhau đi... chuyển giới.

Vừa qua, thông tin Thor trong phần phim Thor: Love and Thunder ra mắt vào năm 2021 sẽ xuất hiện phiên bản nữ đã khiến người hâm mộ không khỏi háo hức. Người ta thắc mắc so với một Thần Sấm điển trai và cơ bắp, thì phiên bản nữ liệu sẽ mạnh mẽ hay mang màu sắc quyến rũ với sức mạnh phi thường?

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới  2

Không dừng lại ở đó, ngay cả phần phim về Loki cũng mới rò rỉ thông tin rằng sẽ có một "nữ Loki" xuất hiện trên Disney+ vào năm 2021.Có lẽ đây là những biến chuyển của giai đoạn giao thời, trước khi cảm hứng nữ quyền thật sự thống lĩnh điện ảnh.

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới  3

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới  4

Vào giai đoạn Captain Marvel ra mắt, thông tin về bộ phim của Black Widow cũng rục rịch rò rỉ thông tin. Từ đây người ta hiểu rằng tiếng nói nữ quyền đang ngày một mạnh mẽ và có sức hút hơn không chỉ trong đời sống xã hội mà còn chi phối cả các lĩnh vực nghệ thuật.

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới  5

Trong nguyên tác truyện tranh, vai trò của Captain America từng được một số nhân vật khác đảm nhiệm. Tuy nhiên trong MCU, sau khi kết thúc sự kiện Endgame Chris Evans vẫn chưa có động thái nào về việc sẽ trở lại trong vai diễn này. Mặt khác, Marvel đã tuyên bố sẽ có một zombie Cap trong series What if...? lên sóng Disney+ vào năm sau. Có lẽ đây là ý tưởng được đưa ra nhằm kỉ niệm 80 năm thành lập Marvel Comics.

Nữ quyền lên ngôi, các siêu anh hùng lần lượt... chuyển giới  6

Roberta Mendez của trái đất 23291 sẽ là người gánh vác, đảm đương nhiệm vụ của Captain và cô nàng này chính là Cap trong MCU 2099. Vậy là ngay cả Captain America cũng đã "chuyển giới" và Marvel cũng xác nhận nhân vật này sẽ sớm gia nhập Vũ trụ điện ảnh của mình, đương nhiên không chỉ ở What if...? mà còn có phiên bản điện ảnh nữa.

Điều này đã cho thấy sức sáng tạo và sự đột phá của Marvel trong cách xây dựng, lựa chọn nhân vật. Ít nhất họ đã không dùng cách thay thế như trường hợp của Iron ManSpider Man, mà đã đưa nhân vật của Marvel 2099 vào để làm mới kịch bản. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

Masashi Kishimoto xác nhận: “Boruto là tác phẩm của Ikemoto, không còn gì phải tranh cãi”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Từng bị cộng đồng fan tranh luận suốt nhiều năm về danh tính người đứng sau Boruto, hậu truyện nổi tiếng của Naruto nay đã chính thức được “định danh”. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tác giả Masashi Kishimoto khẳng định: Mikio Ikemoto – trợ lý lâu năm của ông – mới là người toàn quyền sáng tạo nên Boruto, từ nội dung đến nét vẽ, còn bản thân Kishimoto chỉ đóng vai trò giám sát.

Giải trí
Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

Nghề AV Ở Nhật: Sự Ngộ Nhận “Bình Thường Hóa” Của Thanh Niên Việt Và Thực Tế Khắc Nghiệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngành công nghiệp phim người lớn (AV) tại Nhật Bản từ lâu đã là một chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt với người nước ngoài, trong đó có không ít thanh niên Việt Nam. Nhiều người lầm tưởng rằng nghề AV ở Nhật được xã hội chấp nhận như một phần của “văn hóa đại chúng”, sánh ngang với manga, anime hay thần tượng idol.

Giải trí
Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

Cựu biên tập viên Dragon Ball cảnh báo: Manga Nhật Bản đang đánh mất bản sắc, trở thành “Starbucks” và “McDonald’s”

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây tại Japan Expo 2025, Kazuhiko Torishima, cựu biên tập viên nổi tiếng của Dragon Ball, đã bày tỏ sự lo ngại về sự suy giảm bản sắc trong ngành manga Nhật Bản. Ông chỉ trích sự chuyển dịch sang nền tảng số và khẳng định rằng manga hiện nay đang trở nên giống nhau một cách đáng lo ngại, làm mất đi tính độc đáo và sáng tạo mà ngành từng nổi bật.

Giải trí
Lên đầu trang