Sẽ ra sao nếu nhan sắc các sao Hollywood được sửa theo "tỷ lệ vàng" khuôn mặt?

Trong chúng ta có lẽ không ít người đã nghe qua cụm từ "tỷ lệ vàng" khuôn mặt khi bàn về vấn đề nhan sắc. Đó là tỷ lệ chuẩn của một khuôn mặt hoàn hảo, song nó có thật sự hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ? Cùng kiểm chứng bằng một số hình ảnh của dàn sao Hollywood nhé!

Nữ diễn viên Sex and The City -  Sarah Jessica Parker để lộ vầng trán rộng hơn sau khi được điều chỉnh theo tỷ lệ vàng khuôn mặt. Đương nhiên trông cũng không đến nỗi tồi, song có lẽ nhiều người sẽ không quen mắt với gương mặt sau khi "chỉnh sửa".

Nam thần điển trai Timothée Chalamet của Call Me By Your Name không mấy khác biệt, có lẽ gương mặt này đã rất gần với tỷ lệ vàng rồi.

Có lẽ "mẹ Rồng" Emilia Clarke không hợp với tỉ lệ vàng rồi.

Gal Gadot là trường hợp hiếm hoi vẫn mang vẻ đẹp rất riêng sau khi "chỉnh sửa" theo tỉ lệ vàng. Bạn thích phiên bản nào hơn?

Brad Pitt đươc bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới với nhan sắc của mình. Còn với gương mặt tỉ lệ vàng thì... thôi quên đi!

Nữ diễn viên Game of Thrones - Sophie Turner nên giữ nguyên nhan sắc của mình, tỉ lệ vàng đã hại cô nàng thê thảm rồi!

Cũng như thế, Hugh Jackman vẫn cứ nên là Hugh Jackman, tỉ lệ vàng không có tác dụng trong hoàn cảnh này.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, hay còn được khán giả biết đến với nghệ danh là Zendaya cũng không ngoại lệ, tỉ lệ vàng nhưng không hoà hợp với gương mặt cô nàng.

Keanu Reeves sẽ có vầng trán rộng khá "dị" nếu được chỉnh sửa theo tỉ lệ vàng.

Meghan Markle xinh hơn khi được chỉnh sửa theo tỉ lệ vàng khuôn mặt

Margot Robbie ở mỗi phiên bản đều có nét cuốn hút riêng

Angelina Jolie rõ ràng trông sắc sảo hơn khi không "chỉnh sửa".

Nguồn: Lost Bird

 

Bài cùng chuyên mục