Spider-Man: No Way Home đã sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ tỷ đô

Sau một năm ảm đạm vì COVID-19, tình hình phòng vé trên toàn cầu đang dần trở nên khởi sắc hơn, đặc biệt khi có sự góp mặt của Spider-Man: No Way Home, bộ phim bom tấn Marvel đang chuẩn bị gia nhập "Câu lạc bộ tỷ đô"

Bộ phim điện ảnh mới nhất thuộc Giai đoạn 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel đã chính thức ra rạp vào cuối tuần trước, mang về những thành công vượt trội. Spider-Man: No Way Home được ra mắt nhân kỷ niệm 20 năm những câu chuyện về Spider-Man chuyển thể lên màn ảnh rộng, xoay quanh cuộc đối đầu giữa Peter Parker do Tom Holland thủ vai với các phản diện kì cựu trong những phần phim Spider-Man trước đây. Bất kể một số lo ngại về việc bộ phim có thể quá đông đúc, Spider-Man: No Way Home vẫn cho thấy mình đủ sức giải quyết số lượng nhân vật đông đảo và có màn ra mắt vô cùng ấn tượng. Bộ phim sở hữu doanh thu mở màn cao thứ hai mọi thời đại, vượt qua cả đàn anh Avengers: Infinity War, và nhanh chóng "leo rank" trên bảng xếp hạng doanh thu phim năm 2021, dễ dàng vượt qua những cái tên như Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Eternals chỉ trong vài ngày. Điều này giúp cho cột mốc 1 tỷ đô-la đang rất gần trong tầm tay của No Way Home, một việc chưa từng thấy kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Spider-Man: No Way Home đã sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ tỷ đô

Mới đây, Sony đã chính thức công bố tổng doanh thu phòng vé mới của Spider-Man: No Way Home sau đúng một tuần ra rạp trên toàn cầu. Bộ phim mang về thêm 29,3 triệu đô-la vào ngày thứ 5 ở Bắc Mỹ, giúp doanh thu 7 ngày đầu tiên của nó tăng lên 385,8 triệu đô, và thu thêm 32,2 triệu đô thị trường quốc tế, mang về khoảng 490,2 triệu đô-la. Với tổng doanh thu vào khoảng 876 triệu đô-la ngay lễ Giáng sinh, Sony cho biết Spider-Man: No Way Home chắc chắn sẽ vượt mốc 1 tỷ đô trong tuần này, trở thành bộ phim có tốc độ doanh thu đạt 1 tỷ đô nhanh thứ hai sau 11 ngày, khiến nó chỉ thua mỗi Avengers: Endgame (5 ngày). Doanh thu phòng vé của Spider-Man: No Way Home thực sự rất ấn tượng dựa trên tình trạng hệ thống rạp chiếu phim toàn cầu hiện nay. Nó là bộ phim bom tấn đầu tiên có hiệu suất tương đương các phim trước thời đại dịch, và đang được dự báo là bộ phim 2021 có doanh thu cao nhất toàn thế giới, một danh hiệu đang thuộc về The Battle at Lake Changjin của Trung Quốc (902 triệu đô-la). Thậm chí Người Nhện còn chưa đặt chân đến đất nước tỷ dân này.

Spider-Man: No Way Home đã sẵn sàng gia nhập câu lạc bộ tỷ đô 2

Khi Spider-Man: No Way Home đạt 1 tỷ đô-la, nó sẽ trở thành bộ phim thứ 49 mọi thời đại, và là phim thứ 10 của MCU làm được điều đó. Nó cũng hoàn toàn có khả năng trở thành phim Spider-Man đạt doanh thu cao nhất, khi kỷ lục 1,13 tỷ đô của Spider-Man: Far From Home đang ở rất gần. Đây cũng sẽ là bộ phim đầu tiên kiếm về hơn 1 tỷ đô-la doanh thu phòng vé kể từ khi Star Wars: The Rise of Skywalker ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Với thành công của No Way Home đã được bảo chứng, tất cả những gì cần quan tâm lúc này là những dự đoán mà Sony đưa ra và vị trí của bộ phim trên bảng xếp hạng doanh thu phim mọi thời đại.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang