TV Series của The Last of Us chính thức xóa sổ bản chuyển thể điện ảnh

Sự tồn tại của seri truyền hình The Last of Us trên HBO đã vô tình khiến cho Sony Pictures quyết định không thực hiện bản điện ảnh chuyển thể

Mới đây, một seri phim truyền hình dựa trên thương hiệu game The Last of Us của Naughty Dog đã được xác nhận đang sản xuất tại HBO. Seri này là sự hợp tác giữa Naughty Dog, HBO Sony, cùng với Neil Druckmann, đạo diễn sáng tạo kiêm biên soạn kịch bản của The Last of Us, và Craig Mazin, người đã mang đến seri Chernobyl vô cùng hấp dẫn trên HBO. Tuy vậy, một báo cáo của trang IGN vừa cho biết seri truyền hình mới sẽ thế chỗ dự án phim The Last of Us đã được phát triển thông qua hãng phim Screen Gems của Sony từ năm 2014. IGN còn cho biết dự án đã được dời sang hãng PlayStation Productions, vốn là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện phim Uncharted.

TV Series của The Last of Us chính thức xóa sổ bản chuyển thể điện ảnh
Bản điện ảnh của The Last of Us bị thay thế bởi TV Series

Những tin tức về một bộ phim điện ảnh dựa trên thương hiệu The Last of Us bắt đầu rộ lên vào năm 2016, khi việc sản xuất bị cản trở bởi một chu kì phát triển gặp nhiều rắc rối. Hiện chưa biết khi nào thì seri mới thay thế bộ phim này sẽ được ra mắt, nhưng Druckmann cho biết Naughty Dog sẽ muốn ưu tiên việc phát hành game The Last of Us Part 2 trước. Trong khi việc tham gia đạo diễn của Mazin là một tin hấp dẫn cho seri chuyển thể này, dựa trên sự thành công của Chernobyl từ lúc ra mắt vào giữa năm 2019 đến nay, HBO cũng có một số nền tảng vững vàng về các bản chuyển thể gần đây của họ. Seri phần tiếp theo của Watchmen trên HBO cũng là một loạt phim chính kịch cực kì phổ biến khác được ra mắt vào năm ngoái

TV Series của The Last of Us chính thức xóa sổ bản chuyển thể điện ảnh 2

Seri Watchmen trên HBO được đánh giá cao

Sẽ rất tuyệt vời khi nhìn thấy Sony và Naughty Dog có một "chiến thắng" đáng kể trong mảng phim chuyển thể từ game. Phần phim tiền truyện của The Uncharted với Tom Holland và Mark Wahlberg tham gia đã bị hoãn một lần nũa khi bước sang năm 2020, nhưng gần đây đã trở lại nhịp độ sản xuất với Ruben Fleischer (Zombieland) ngồi vào ghế đạo diễn. Trong khi dự án đó dường như đã phát triển khá sâu và khó mà thay đổi thành một seri truyền hình, The Last of Us có thể được khai thác một cách tuyệt vời thông qua cấu trúc kể chuyện dài hơi. Mặc dù phần game đầu tiên đã được đánh giá cao nhờ vào cốt truyện của nó, vẫn còn rất nhiều thứ trong vũ trụ The Last of Us để khám phá.

TV Series của The Last of Us chính thức xóa sổ bản chuyển thể điện ảnh 3
Vũ trụ The Last of Us còn rất nhiều điều để khám phá

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang