Tất cả thiết bị Android được thêm ứng dụng Quản lý mật khẩu trên màn hình chính

Tất cả các thiết bị Android hiện được tích hợp ứng dụng Quản lý mật khẩu vào màn hình chính.

Bắt đầu từ tháng này, Google sẽ cho phép người dùng thêm các phím tắt Trình quản lý mật khẩu vào màn hình chính của điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android của bạn. Dịch vụ Trình quản lý mật khẩu của Google sẽ lưu trữ tất cả các mật khẩu cần thiết cho các ứng dụng, dịch vụ, trang web và hơn thế nữa.

Theo 9to5google, Trình quản lý mật khẩu của Google cũng có thể tạo mật khẩu duy nhất cho từng tài khoản. Trên thực tế, bạn có thể kiểm tra xem có mật khẩu nào của mình bị xâm phạm hay không.

Tất cả thiết bị Android được thêm ứng dụng Trình quản lý mật khẩu trên màn hình chính

Xem thêm: Điện thoại trong suốt Nothing Phone (1) lộ diện với hiệu ứng đèn LED camera bắt mắt

Tính năng này thực sự rất dễ truy cập trên web, bạn chỉ cần kéo cho đến khi tìm thấy "Tự động điền". Tuy nhiên, để có được Trình quản lý mật khẩu trên Android là rất khó. 

Trước bản cập nhật Dịch vụ của Google Play gần đây, nếu bạn muốn quản lý mật khẩu của mình, bạn sẽ được đưa đến trang web hoặc bạn có thể phải mở cài đặt Bảo mật trong cài đặt của điện thoại, nhưng hiện tại thì đã không còn.

Trước khi thử tính năng này, hãy đảm bảo điện thoại Android của bạn đang chạy hệ điều hành Android 11 với phiên bản 22.18 trở lên, nó cho phép bạn thêm phím tắt Trình quản lý mật khẩu trên màn hình chính của điện thoại. 

Tất cả thiết bị Android được thêm ứng dụng Trình quản lý mật khẩu trên màn hình chính

Xem thêm: Cẩn thận với những ứng dụng Android dưới đây, trước khi tài khoản Facebook bạn bị hack

Nếu thiết bị của bạn được hỗ trợ, bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là đi tới Cài đặt  >  Bảo mật  >  Dịch vụ tự động điền của Google  > Chọn tài khoản Google trên thiết bị của bạn >  Mật khẩu  > Nhấn vào icon Cài đặt  bên cạnh Trình quản lý mật khẩu > Chọn Thêm lối tắt vào màn hình chính. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản lên tiếng phản đối anime "Mii-chan and Yamada-san": Lo ngại thương mại hóa nỗi đau của người khuyết tật để mua vui

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng tranh cãi gay gắt vừa bùng nổ dữ dội tại xứ sở hoa anh đào khi một tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người yếu thế chính thức gửi văn bản phản đối dự án chuyển thể phim hoạt hình của một bộ truyện tranh nổi tiếng. Hiệp hội Tự kỷ Nhật Bản (Japan Autism Association – JAA) mới đây đã công bố văn bản chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với kế hoạch phát sóng anime "Mii-chan and Miss Yamada" (Mii-chan & Yamada-san), thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ biến nỗi đau và nghịch cảnh của những người có khuyết tật phát triển thành công cụ mua vui thương mại.

Giải trí
"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

"Demon Slayer", "Chiikawa" và "Frieren" lọt top fandom có lượng người hâm mộ "đu" tích cực hàng đầu Nhật Bản: Khi độ sâu và độ chịu chi định đoạt sức mạnh thương hiệu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một báo cáo thị trường chuyên sâu vừa được công ty nghiên cứu dữ liệu giải trí danh tiếng GEM Partners công bố đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới phân tích kinh tế lẫn cộng đồng người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Khảo sát chỉ ra những thương hiệu giải trí đang nắm giữ lượng "oshi fan" (推しファン) hùng hậu và nhiệt thành bậc nhất tại Nhật Bản hiện nay, nơi người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc xem phim mà còn sẵn sàng dốc hầu bao để ủng hộ thần tượng.

Giải trí
Lên đầu trang