LMHT: Cựu CEO của Riot Hàn kể câu chuyện về tinh thần chuyên nghiệp của Faker nhưng fan lại thấy lo sợ là chính

Cựu CEO của Riot Hàn Quốc đã chia sẻ một câu chuyện về tinh thần chuyên nghiệp của Faker, tuy nhiên fan ngoài việc cảm thấy nể phục thì họ còn cảm thấy không khỏi lo lắng

Đối với các tuyển thủ LMHT thì tác phong và tinh thần chuyên nghiệp dường như là thứ không thể thiếu. Và nói về một tuyển thủ được cho là sở hữu tác phong chuyên nghiệp nhất làng LMHT thế giới thì không ai lại không nghĩ đến cái tên Quỷ Vương Faker. Nguyên do là vì kể từ khi bắt đầu sự nghiệp trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp cho đến nay, Faker luôn rất biết cách giữ hình tượng của bản thân để không gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân hay đội tuyển chủ quản.

Xem thêm: T1 Faker từng từ chối những bản hợp đồng hàng triệu đô la từ LCS và LPL

Thậm chí Faker sẵn sàng nói không với những mối quan hệ tình cảm, hạn chế việc quá thân thiết với các đồng nghiệp và chỉ tập trung toàn bộ tinh thần của mình vào T1 và LMHT mà thôi.

LMHT: Cựu CEO của Riot Hàn kể câu chuyện về tinh thần chuyên nghiệp của Faker

Nhưng mới đây thì câu chuyện liên quan đến tinh thần chuyên nghiệp của Faker đã được cựu CEO của Riot Hàn Quốc chia sẻ lại. Tuy nhiên câu chuyện này lại khiến cho người hâm mộ cảm thấy bối rối khi mà họ vừa cảm phục tinh thần của Faker mà còn vừa cảm thấy vô cùng quan ngại. Theo đó nội dung mà vị cựu CEO này chia sẻ như sau:

"Vào năm ngoái khi đang trong thời điểm tham dự CKTG 2022, khi đó tôi đang ở trong khách sạn thì vào lúc 4 giờ sáng, chuông báo cháy kêu lên và mọi người đã hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi kiểm tra quân số lại thì đã phát hiện rằng Faker không có mặt trong dàn tuyển thủ của LCK. Chúng tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chưa ra kịp bên ngoài cũng như điện thoại cũng không thể liên lạc được. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng.

Xem thêm: T1 Faker được Mercedes-Benz tặng xe điện hạng sang trị giá gần 3 tỉ đồng

Nhưng sau đó không lâu thì Faker đã xuất hiện vô cùng bình tĩnh, thậm chí cậu còn mặc cả đồng phục của T1. Chúng tôi đã nhanh chóng hỏi nguyên do vì sao mà Faker lại ra trễ, lại còn mặc cả đồng phục của T1 nữa thì Faker lại trả lời vô cùng đơn giản rằng: "ở bên ngoài chắc chắn có rất nhiều người hâm mộ, do đó em nghĩ nên mặc đồng phục của đội". Bất ngờ thay sau đó dù có rất nhiều tuyển thủ ở đây nhưng người hâm mộ chỉ vây quanh mỗi Faker mà thôi."

LMHT: Cựu CEO của Riot Hàn kể câu chuyện về tinh thần chuyên nghiệp của Faker

Câu chuyện mà vị cựu CEO của Riot Games chia sẻ khiến cho khán giả cảm thấy vừa thích thú nhưng cũng không khỏi e ngại. Tất nhiên tinh thần chuyên nghiệp của Faker là thứ không cần phải bàn cãi, nhưng ngay cả trong một tình huống nguy hiểm mà anh vẫn thể hiện sự bình tĩnh như thế có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. May mắn thay Faker hiện tại vẫn an toàn và rất nhiều người hâm mộ mong rằng Quỷ Vương không lập lại những hành động tương tự để bảo vệ cho an nguy của bản thân.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang