Một đội tuyển LMHT Hàn Quốc thông báo lỗ gần 66 tỷ đồng khiến cộng đồng quan ngại

Câu chuyện các đội tuyển gặp phải vấn đề về kinh tế đang là một vấn đề vô cùng nhức nhối mà nhiều khu vực LMHT lớn lẫn Riot Games đang phải đối mặt trong một vài năm trở lại đây

Trong những năm vừa qua thì nền thể thao điện tử thế giới (Esports) nói chung và Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp nói riêng đều chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan, từ đó phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhiều mặt. Những câu chuyện liên quan đến công tác tổ chức, vận hành cách giải đấu hay đội tuyển đang trở một thành thức lớn đối với các tổ chức.

Những khó khăn này không chỉ xuất hiện ở các khu vực LMHT nhỏ lẻ mà còn là một vấn đề nghiêm trọng mà các đội tuyển thuộc những khu vực lớn của LMHT cũng đang phải gánh chịu.

Một đội tuyển LMHT Hàn Quốc thông báo lỗ gần 66 tỷ đồng khiến cộng đồng quan ngại

Và mới đây trong một báo cáo tài chính mới nhất của các đội tuyển tại khu vực LCK thì đội tuyển Nongshim RedForce (NS) đã công bố một khoản lỗ lên đến 3,7 tỷ won (gần 66 tỷ đồng). Con số này đã khiến cho không ít game thủ LMHT phải bàng hoàng bởi khoản lỗ này đối với một tổ chức Esports tại châu Á là vô cùng lớn.

Xem thêm: LMHT: Game thủ phát hiện lùm xùm của khu vực LCS đã từng được dự đoán từ 11 năm trước

NS đã có một chuỗi thành tích không thật sự tốt tại LCK Mùa Xuân 2023 khi đứng ở vị trí bét bảng. Tại năm 2022 thì đội tuyển này cũng chỉ khá hơn một tí khi đứng giữa bằng xếp hạng và bị loại từ sớm khi Vòng loại trực tiếp diễn ra.

Một đội tuyển LMHT Hàn Quốc thông báo lỗ gần 66 tỷ đồng khiến cộng đồng quan ngại

NS có thể được xem là một trong rất nhiều trường hợp mà các đội tuyển lớn nhỏ tại nhiều khu vực đang gặp phải trong một vài năm trở lại đây. Khu vực VCS cũng không phải ngoại lệ bởi cách đây không lâu, BLV Hoàng Luân đã hé lộ rằng nhiều đội tuyển LMHT tại Việt Nam đang chuẩn bị không thể trụ được nữa và hiện giờ phải sử dụng những đồng vốn cuối cùng của mình để vận hành đội tuyển.

Chưa kể trong những ngày qua, những diễn biến đang xảy ra với khu vực LCS cũng là đề tài cực nóng được rất nhiều game thủ bàn tán, khi mà Riot Games quyết định rút loại khoản hỗ trợ thông qua việc hủy bỏ giải trẻ. Câu chuyện này đã tạo nên một làn sóng biểu tình của các tuyển thủ Bắc Mỹ và khiến cho giải đấu LCS Mùa Hè 2023 phải tạm hoãn 2 tuần và thậm chí giải đấu có thể phải bị hủy bỏ nếu như Riot Games và các tuyển thủ không thể tìm được tiếng nói chung.

Một đội tuyển LMHT Hàn Quốc thông báo lỗ gần 66 tỷ đồng khiến cộng đồng quan ngại

Có một thực tế đó là một số khu vực lớn như LCK hay LPL có thể vận động những nguồn hỗ trợ khác nhau ngoài những nhà tài trợ. Vì vậy mà nền thể thao điện tử tại nơi đây đang được công nhận là có sự phát triển vượt bậc. Nhưng khi nhìn về những khu vực khác thì họ đang gặp phải rất nhiều những khó khăn và việc có thể duy trì được một đội tuyển đã là một kỳ tích, chưa tính đến việc phải liên tục bổ sung những bản hợp đồng giá trị khiến cho những khó khăn ngày một chồng chất hơn nữa.

Xem thêm: Riot tuyên bố LCS có thể bị trục xuất khỏi CKTG 2023 nếu cuộc biểu tình không dừng lại

Những khó khăn về tài chính đang là một vấn đề nan giải đối với nền thể thao điện tử thế giới và nếu không thể vượt qua được thì có lẽ người hâm mộ sẽ phải chứng kiến không ít những đội tuyển nổi tiếng phải biến mất khỏi bản đồ LMHT chuyên nghiệp trong tương lai không xa. Liệu Riot Games có thể giải quyết được vấn đề vô cùng nan giải này hay không? Hãy cùng chờ đợi những thông tin mới nhất trong thời gian tới nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang