LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được

LPL Mùa Xuân 2022 chưa kịp khởi tranh thì đã có tuyển thủ bị chấn thương vì tham gia hoạt động của BTC LPL

LPL Mùa Xuân 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 10/01/2022 sắp tới và đây sẽ là một khởi đầu mới cho một mùa giải 2021 vô cùng thành công của khu vực LMHT lớn nhất thế giới. Khu vực LPL vừa qua cũng có một kỳ chuyển nhượng vô cùng sóng gió với hàng loạt những thay đổi trong đội hình của những đội tuyển lớn, từ đó hứa hẹn năm 2022 sẽ là một năm đầy hấp dẫn của nền LMHT Trung Quốc.

LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được

Tuy nhiên trong một sự việc mới nhất thì một tuyển thủ đã phải tạm nói lời chia tay với giải đấu LPL Mùa Xuân 2022 ngay khi giải đấu này còn chưa kịp bắt đầu. Nam tuyển thủ xui xẻo này chính là ZWuJi – Xạ Thủ của đội tuyển Anyone’s Legend (được đổi tên từ Rogue Warriors) và nguyên do là anh bị chấn thương khớp tay, để rồi phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng.

LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được 2

Nam tuyển thủ ZWuJi

Và lý do khiến cho nam tuyển thủ này bị chấn thương không thể nào "xúi quẩy" hơn khi ZWuJi đã bị thương khớp tay của mình khi tham dự trò chơi vận động của Ban tổ chức LPL tại buổi lể trao chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp vào ngày 20/12 vừa qua. Dù có khá nhiều những nhân viên xung quanh để hỗ trợ kịp thời nhưng theo nhiều ý kiến, ZWuJi khi ngã xuống đã vô tình chống tay xuống đất

LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được 3

Thông báo của BTC LPL về trường hợp tuyển thủ ZWuJi bị chấn thương

Đây có thể được xem là một trường hợp vô cùng xui xẻo, đến cả nhiều người hâm mộ của LPL cũng không thể hiểu tại sao ZWuJi lại có thể bị chấn thương một cách không thể nào ngờ đến được. 

Ngoài ra thì nhiều ý kiến cho rằng BTC của LPL cũng cần phải có biện pháp gì đó để nâng cao sức khỏe của các tuyển thủ, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn nhằm tránh trường hợp như ZWuJi gặp phải:

  • Có nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của các tuyển thủ hay không?
  • Bàn tay phải của tuyển thủ, vậy là nghỉ thi đấu 3 tháng, không phải kết thúc sự nghiệp sao? BTC LPL bồi thường sao cho đủ?
  • Ngoại trừ tiền thuốc men, cũng nên bồi thường cho người ta một chút cho nửa năm lãng phí chỉ vì tham gia những loại vận động trường tạp kỹ này
  • Thể chất kém thế?

Trong quá khứ thì khu vực LPL đã phải chứng kiến nhiều câu chuyện chấn thương khiến cho sự nghiệp của một tuyển thủ trở nên dang dở, điển hình nhất chính là 2 cái tên ngôi sao như TheShy hay Uzi đều đang gặp phải những chấn thương hành hạ mỗi ngày. Điểm chung của 2 tuyển thủ này đó là đánh mất phong độ của mình vì chấn thương dai dẳng, khi mà TheShy có những màn biểu diễn mờ nhạt, còn Uzi thì phải giải nghệ tạm thời để điều trị bệnh tình của mình trước khi quay lại thi đấu cho đội tuyển Bilibili Gaming.

LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được 4

Uzi vì chấn thương mà phải giải nghệ trong một khoảng thời gian dài

LMHT: LPL Mùa Xuân 2022 chưa diễn ra mà đã có tuyển thủ bị chấn thương đến độ không thi đấu được 5

Người hâm mộ phát hiện vết sẹo dài trên tay của TheShy

Chưa kể LPL còn là khu vực LMHT khắc nghiệt nhất thế giới và tính đào thải của nó cũng vô cùng cao, thậm chí những tuyển thủ huyền thoại như Uzi, TheShy, Rookie hay Doinb, Tian...đều có thể trở thành tâm điểm chỉ trích bất cứ lúc nào khi phong độ không đạt đỉnh, hay không mang về danh hiệu như mong muốn.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang