LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi

Tinikun lại tiếp tục đăng một bài viết cực kì dài đồng thời chia sẻ với mọi người những góc khuất trong cách vận hành và quản lý của GAM Esports

Sau rất nhiều những thông tin liên quan đến việc GAM Esports nợ lương tuyển thủ, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tạm lắng xuống thì mới đây Tinikun lại tiếp tục đăng một bài viết với nội dung giải thích cặn kẽ những chi tiết về bộ mạnh vận hành, tình trạng tài chính cũng như là quán trình tìm kiếm những nhà tài trợ cho GAM trong suốt 2 năm kể từ năm 2018 đến 2020. Bài viết này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn lao từ cộng đồng game thủ LMHT Việt Nam.

Quản lý GAM nợ lương tuyển thủ nhưng vẫn có tiền đi du lịch, mua xế hộp, HLV Yuna còn 1k trong túi vẫn không được trả tiền - Ảnh 1.

Bài viết cực kì dài này là tóm tắt của một quá trình hoạt động cực kì dài của Tinikun khi còn là HLV trưởng của GAM Esports trong suốt 2 năm này. Ngoài công tác huấn luyện tuyển thủ ra thì Tinikun cũng đảm nhận một vai trò vô cùng quan trọng đó là tìm kiếm nhà tài trợ, hỗ trợ những hợp đồng quảng cáo hình ảnh cho đối tác cũng như là tham gia vào công tác chuyển nhượng tuyển thủ.

Nội dung bài viết của Tinikun như sau:

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 2

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 3

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 4

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 5

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 6

Cụ thể thì Tinikun đã tím lượng lại phương thức vận hành của GAM trong thời gian đầu, phần còn lại của bài viết đã kể lại rằng chủ cũ của GAM và Tinikun đã phải buộc phải rao bán đội tuyển này. Cho đến khi GAM bắt đầu thay đổi chủ sỡ hữu thì những bê bối về tiền bạc cũng dần xuất hiện và càng ngày càng trở nên trầm trọng (dù trước đó việc chậm lương cũng dần xuất hiện).

Cũng trong một dòng bình luận mới nhất của anh L, chủ cũ của GAM đã cho biết rằng đội ngũ quản lý của đội tuyển hiện vẫn còn nợ anh một số tiền 200 triệu đồng. Vấn đề này cũng đã được Tinikun nhắc đến trong một bài viết vừa được đề cập. Bài viết này cũng đã kể lại rằng trong một số hoạt động thi đấu và sinh hoạt của GAM thì Tinikun cũng như một số thành viên khác đã phải tự bỏ tiền túi của bản thân ra để chi trả.

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 7

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 8

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 9

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 10

Trong bài viết này thì Tinikun đã đem đến cho cộng đồng LMHT một lượng thông tin cực lớn, kèm theo đó là một loạt những thống kê chi tiết về phương thức vận hành của GAM và hàng loạt những góc khuất ở phía sau hậu trường của đội tuyển này.

Trong đoạn cuối của bài viết này thì Tinikun đã thẳng thừng chỉ trích Quản lý của GAM Esports khi có động thái không muốn thanh toán số tiền nợ đã được liệt kê ở trong bài viết này. Không chỉ riêng Zeros và một số tuyển thủ khác mà cả HLV Yuna cũng đã phải nhờ Tinikun đòi 40 triệu đồng tiền nợ lương: "Mày nói anh Vinh trả lương cho anh đi, anh có 1000 trong túi à, anh còn phải mượn Palette 300k nữa."

Trong khi số tiền nợ chưa được thanh toán thì quản lý của GAM Esports lại có động thái mua xe hơi và đi du lịch tại Phú Quốc. Dù không nói thẳng thừng nhưng những lời nói của Tinikun cũng đã phần nào ám chỉ rằng ban lãnh đạo của GAM Esports hiện đang có dấu hiệu muốn "xù nợ"

LMHT: Tinikun lại tiếp tục bóc phốt GAM Esports không chịu chi trả tiền lương cho Yuna nhưng vẫn đi Phú Quốc và mua xe hơi 11

Tất nhiên những điều ở trên vẫn chưa phải là kết thúc khi mà Zeros cũng là nhân vật được Tinikun nhắc đến. Cụ thể là sẽ có hẳn một bài viết để nói về thương vụ của Zeros và lý do khiến Zeros vì sao đang sang Trung Quốc nhưng lại phải bỏ về, kèm theo đó là giải đáp những thắc mắc của mọi người về vấn đề nợ lương của Zeros.

Tinikun đã hé lộ rằng số tiền chính xác mà GAM Esports nợ Zeros là 100 triệu đồng và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu muốn chi trả. Điều đáng nói ở đây đó là phía bên GAM hoàn toàn không có động thái nào phản pháo lại những cáo buộc của Tinikun cả kể từ dòng status của giám đốc vận hành Izumin.

Chắc chắn câu chuyện này vẫn sẽ còn tiếp diễn và vị cựu HLV của GAM Esports đang thể hiện quyết tâm làm cho ra lẽ để giúp cho những thành viên cũ và hiện đang trực thuộc GAM Esports có thể đòi lại số tiền lương, tiền thường của mình đáng lẽ đã được nhận từ rất lâu rồi.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang