LMHT: Vì sao T1 lại quyết định sa thải Daeny và Zefa tại thời điểm nhạy cảm như thế này?

Cộng đồng đào ra rất nhiều lý do để T1 có thể đi đến quyết định sa thải bộ đôi Daeny và Zefa ngay tại thời điểm nhạy cảm như hiện tại

Có thể thấy việc T1 sa thải HLV Trưởng của mình ngay giữa mùa giải là một điều chưa từng có tiền lệ. Trong thông báo của T1 thì đội tuyển này đã dành cụm từ "kết thúc hợp đồng" để nói về sự ra đi của Daeny và Zefa. Tuy nhiên trong một buổi họp báo trước khi tuần thi đấu thứ 6 của LCK Mùa Hè 2021 bắt đầu thì Polt - Giám đốc của T1 Esports đã lên tiếng rằng 2 vị HLV này đã bị T1 "sa thải" đúng nghĩ đen.

LMHT: Vì sao T1 lại quyết định sa thải Daeny và Zefa tại thời điểm nhạy cảm như thế này?

Hiện tại cái tên Daeny và Zefa nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng game thủ, bởi Daeny không chỉ là HLV Trưởng mà còn là người từng đưa DWG lên với chức vô địch CKTG 2020 và cũng là người đã châm ngòi cho hàng loạt những lùm xùm hiện tại của T1.

Vậy từ đâu mà từ một người hùng của DWG mà Daeny lại trở thành một người bị sa thải khi đặt chân đến với T1. Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu một số nguyên nhân chính nhé.

Cải tổ đội hình liên tục nhưng hầu hết toàn thất bại

Dưới sự dẫn dắt của Daeny thì T1 đã trải qua 2 cuộc cải tổ lớn về mặt chiến thuật. Tại LCK Mùa Xuân 2021 đó là chiến thuật xoay tua đội hình với danh sách tuyển thủ đăng ký thi đấu lên đến 10 thành viên, mục tiêu là muốn trao nhiều cơ hội hơn cho những tuyển thủ trẻ tuổi, đi kèm với 1 tuyên bố đó là giải đấu Mùa Xuân chỉ là cơ hội để "thử nghiệm" đội hình tối ưu nhất cho T1 mà thôi.

Nhưng điều đáng nói ở đây đó là tại cuối giai đoạn Mùa Xuân thì T1 vẫn phải sử dụng một đội hình với hoàng loạt những cựu binh bao gồm Canna, Cuzz, Faker và Teddy thì mới có thể đi vào play-offs được.

LMHT: Vì sao T1 lại quyết định sa thải Daeny và Zefa tại thời điểm nhạy cảm như thế này? 2

Tiếp đến đó là chiến thuật kéo dào thời gian thi đấu tại LCK Mùa Hè 2021, khi mà các thành viên của T1 phải hạn chế giai tranh và chờ về late khi đã có đầy đủ trang bị. Chiến thuật này nhanh chóng bộc lộ những điểm yếu chí mạng và T1 tất nhiên không có được một kết quả khả quan với nó. Thậm chí T1 còn nhận rất nhiều chỉ trích khi thể hiện một bộ mặt nhút nhát, hạn chế tối đa giao tranh để rồi đánh mất toàn bộ lợi thế tại đầu trận của mình.

Từ đó mà T1 mất đi toàn bộ bản sắc của chính mình, ngay kết quả trên BXH cũng không hề khả quan và cuộc cải tổ đội hình này thất bại hoàn toàn. Đây có thể chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho bị T1 sa thải.

Những lục đục trong nội bộ của T1

Trong buổi họp báo thì Polt cũng đã ngầm thừa nhận rằng chình CEO Joe Marsh là người đã đưa ra quyết định sa thải Daeny và Zefa và các tuyển thủ hoàn toàn không biết gì về quyết định này cho đến ngày 13/07.

Việc sa thải một vị HLV Trưởng tại giữa mùa giải là điều mà T1 chưa từng thực hiện từ trước đến nay. Thậm chí ngay tại thười điểm mà HLV Kim còn là HLV trưởng thì phía T1 cũng chờ đến khi mùa giải kết thúc để ngừng gia hạn hợp đồng với anh.

LMHT: Vì sao T1 lại quyết định sa thải Daeny và Zefa tại thời điểm nhạy cảm như thế này? 3

Cũng bởi vì lý do này mà nhiều người hâm mộ đã cho rằng có khả năng rất lớn phía HLV Daeny và Zefa đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với Ban lãnh đạo của T1, để rồi khiến cho tổ chức này quyết định đưa ra một điều được cho là bất chấp hậu quả như hiện tại.

Những thảm họa về truyền thông

Tất nhiên việc không có kết quả tốt tại giải đấu mùa Xuân và mùa Hè không phải là một vấn đề quá quan trọng, nhưng thứ khiến cho Daeny mất điểm hoàn toàn trong mắt của Ban lãnh đạo T1, người hâm mộ lẫn các tuyển thủ đso chính là những phát ngôn của vị HLV này. Thậm chí có nhiều lời nói của Daeny nhắm thẳng vào Faker và các tuyển thủ được cho là "trụ cột" của đội tuyển.

Có thể thấy Daeny rất được lòng những tuyển thủ trẻ tuổi khi cho phép họ có thể ra sân thi đấu nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm trong những trận đấu chuyên nghiệp thật sự. Tuy nhiên Daeny lại quên rằng giá trị cốt lõi của toàn T1 chỉ có một mình và duy nhất Faker mà thôi.

Tại giai đoạn mùa Xuân Daeny từng tuyên bố rằng sẽ cho Faker ngồi dự bị vì muốn Quỷ Vương chấp nhận lối chơi xoay tua đội hình của mình. Nhưng cuối cùng thì sự tỏa sáng của Faker vào phút cuối lại chính là thứ giúp cho T1 vượt qua được Vòng bảng đầy khó khăn.

LMHT: Vì sao T1 lại quyết định sa thải Daeny và Zefa tại thời điểm nhạy cảm như thế này? 4

Thậm chí khi mà Faker lên tiếng không hài lòng với chiến thuật của Daeny thì vị HLV này không những không đưa ra lời giải thích, thậm chí còn lên tiếng khiêu khích ngược lại vị học trò của mình, cho rằng những trận thua gần đây là do các tuyển thủ "cũ" của T1 không chịu thực hiện yêu cầu chiến thuật mà anh đưa ra.

Và hiện tại thì không ai còn cảm thấy bất ngờ trước việc vị HLV này tự hủy hoại sự nghiệp của mình tại T1 bằng những phát ngôn đó, bởi T1 đã có những chiến thắng vô cùng ấn tượng bằng đấu pháp "đánh nhanh thắng nhanh" và người call team chính là lại người dám tuyên bố "sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm", đó chính là Faker.

Thậm chí có rất nhiều những đánh giá chuyên môn cho rằng những phàn nàn của Faker liên quan đến chiến thuật là hoàn toàn có cơ sở, bởi cách trả lời phỏng vấn của vị HLV này luôn nhắm thẳng vào các tuyển thủ của mình, còn công lao thì lại dành riêng cho bản thân. Kèm với cách đưa ra chiến thuật bất hợp lý thì Daeny đã biến mình trở thành kẻ thù của truyền thông, và T1 cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi phát ngôn của vị HLV này.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang