Xuất hiện sách giáo khoa đào tạo Esports, game thủ Hàn chê rằng kiến thức trong sách quá chán

Một cuốn sách giáo khoa về Esports bất ngờ xuất hiện tại Hàn Quốc nhưng lại không được game thủ nơi đây đánh giá cao cho lắm

Mới đây thì cộng đồng LMHT Hàn Quốc lại được một phen xôn xao với sự xuất hiện của một quyển sách giáo khoa có tên "Đào Tạo Esports" và cuốn sách này được cho là nhắm đến đối tượng học sinh Trung học Phổ thông. Hai tác giả đã tạo nên cuốn sách này đó chính là Choi Eun-kyung và Lee Yoo-chan.

Xuất hiện sách giáo khoa đào tạo Esports, game thủ Hàn chê rằng kiến thức trong sách quá chán

Xuất hiện sách giáo khoa đào tạo Esports, game thủ Hàn chê rằng kiến thức trong sách quá chán 2

Nội dung trong cuốn sách được chia thành 4 chương lớn, bao gồm nội dung lịch sử hình thành Esports, những thể loại Esports, các giải đấu lớn, những khái niệm về cách tựa game cùng quá trình mà một game thủ có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Những tựa game được cuốn sách này tập trung bao gồm 4 cái tên nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc là LMHT, PUBG, Starcraft và FIFA. Đây cũng là 4 tựa game đại diện cho 4 dòng game thể thao điện tử đang rất được ưa chuộng tại đất nước này, bao gồm MOBA, FPS, Chiến thuật thời gian thực và Thể thao.

Theo như những người đã từng mua thử và xem qua quyển sách này cho biết thì nó giải thích cho người đọc những khái nhiệm cơ bản về một trò chơi Esports nào đó, điển hình là LMHT với vị trí của từng tướng, hướng dẫn cơ bản, cách đùng kỹ năng hoặc mẹo chơi tướng....

Xuất hiện sách giáo khoa đào tạo Esports, game thủ Hàn chê rằng kiến thức trong sách quá chán 3

Tuy nhiên hầu hết cộng đồng LMHT Hàn Quốc lại không thật sự ủng hộ cuốn sách giáo khoa này trên các diến đàn Esports bởi những thông tin mà cuốn sách này đẹp lại là vô cùng nhàm chán, hay thậm chí là vô dụng. Đối với game thủ đã từng tham gia LMHT được nhiều năm cũng cho rằng những kiến thức này tương đối cơ bản mà ai cũng từng biết qua.

Xuất hiện sách giáo khoa đào tạo Esports, game thủ Hàn chê rằng kiến thức trong sách quá chán 4

Esports là một bộ môn có rất nhiều khác biệt so với những môn học truyền thống mà chúng ta thường học mỗi ngày, bởi thể thao điện tử luôn thay đổi liên tục qua thời gian và không thể đưa hết tất cả những kiến thức đó vào một cuốn sách được cả. Vì vậy cách tốt nhất đó là chúng ta nên tự học hỏi thông qua việc chơi game thực tế hơn là phải ngồi đọc một cuốn sách nhàm chán như vậy

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với tên gọi là Fantasy Realm Epic Poem Abyss, các game thủ Genshin Impact sẽ sớm được thử thách các đội hình mà mình đã xây dựng theo chế độ La Hoàn mở rộng mới với nhiều cơ chế khó hơn trước, yêu cầu xây dựng nhiều nhân vật đa dạng hơn bao giờ hết.

Game Online
Lên đầu trang