Auto Chess VNG - Thời gian bảo trì ngày 28 tháng 4 và chi tiết bản cập nhật mới với sự xuất hiện của Goddess of Light

Auto Chess VNG sẽ đóng ghép trận vào 05:00 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2020, và tiến hành bảo trì vào 06:00 giờ, thời gian bảo trì dự kiến 8 giờ. Trong thời gian này, quý kỳ thủ sẽ không thể đăng nhập game, thời gian mở lại server sẽ sớm hơn hoặc trễ hơn tùy tình hình thực tế.

Nhằm khắc phục các lỗi phát sinh trong phiên bản cập nhật hôm nay, chúng tôi đang phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra khắc phục. Thời gian bảo trì dự kiến vào lúc 23:00 hôm nay, sẽ hoàn tất trong 01 tiếng (có thể sớm hoặc trễ hơn)

Auto Chess VNG - Thời gian bảo trì ngày 28 tháng 4 và chi tiết bản cập nhật mới với sự xuất hiện của Goddess of Light

Khi cập nhật, các kỳ thủ đang trong game sẽ không bị ảnh hưởng, các kỳ thủ đang đăng nhập có thể tạm thời không liên kết được, vui lòng đăng nhập lại sau khi cập nhật.

 

Nội dung cập nhật như sau:

[Tướng]

1. Goddess of Light (Tướng mới): Tộc Divinity; Hệ Priest
2. Venomancer (Thêm tộc mới): Tộc Goblin, Kira; Hệ Warlock
3. Lord of Sand (Thêm tộc mới): Tộc Beast, Insectoid; Hệ Assassin
4. Poisonous Worm (Điều chỉnh tộc): Tộc Insectoid; Hệ Warlock

[Tộc]

1. Tộc Insectoid (Tộc mới), hiệu quả buff (2): Khi trên bàn cờ có các tướng trùng tên không thuộc tộc Insectoid, nếu một trong các tướng này bị chết, dựa vào giá bán cao nhất của tướng trùng tên còn sống để triệu hồi ngẫu nhiên 1 tướng Tộc Insectoid tương ứng.
2. Tộc Kira (Làm mới), hiệu quả buff (2): Bất kỳ tướng cận chiến phe bạn chết, tất cả tướng Kira phe bạn sinh lực tối đa tăng 25%, tấn công tăng 25%, có thể cộng dồn 8 lần.
3. Tộc Divinity (Làm mới), hiệu quả buff (2)/(4): Tất cả tướng Tộc Divinity và tướng chưa kích hoạt hiệu quả Tộc phe bạn sẽ được giảm 50%/75% thời gian chờ kỹ năng.
4. Tộc Priest (Thêm hiệu quả mới), hiệu quả buff (2): Khi kỳ thủ nhận hơn 2 sát thương, dựng khiên chống đỡ 20% sát thương cho kỳ thủ; khi kỳ thủ nhận hơn 8 sát thương, hồi phục ngẫu nhiên 1-5 sinh lực.

[Điều chỉnh Battle Pass]

1. Thêm phương thức mua Battle Pass-Cao mới, quý kỳ thủ có thể lựa chọn mua một lần toàn bộ Battle Pass-Cao Mùa Giải hoặc chọn phương thức mua theo từng giai đoạn của mùa giải, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Cấp 1-10: 150 Donut
Giai đoạn 2: Cấp 11-30: 250 Donut
Giai đoạn 3: Cấp 31-60: 300 Donut
Giai đoạn 4: Cấp 61 trở lên: 150 Donut
2. Mua theo các giai đoạn Battle Pass khác nhau sẽ nhận màu sắc tên và ký hiệu tên độc quyền tương ứng.

[Thêm mới]

1. Chế độ tân binh sẽ đổi thành chiến đấu với 15 hiệp quái khác nhau.
2. Thêm BXH theo cấp độ nhân vật, hỗ trợ phân chia quốc gia/khu vực
3. Vật phẩm thêm phẩm chất "Đỏ-Bất Diệt" và "Lục-Hiếm", điều chỉnh một số phẩm chất vật phẩm
4. Phòng tự tạo thêm chế độ phòng giải đấu, thêm tính năng trọng tài có thể tạm dừng trận đấu.
5. Giao diện cài đặt thêm tính năng mở/tắt rung khi ghép trận thành công

[Ưu hóa]

1. Ưu hóa hình ảnh hiển thị tại giao diện tổng kết và giao diện vào trận
2. Khi xem thông tin người chơi khác có thể thấy được bàn cờ đối phương đang sử dụng
3. Ưu hóa quy trình mua vật phẩm, có thể trực tiếp mở rương trong cửa hàng khi mua rương.
4. Phong phú động tác tướng trong bàn cờ, cửa hàng và sách tướng.
5. Ưu hóa quy trình liên kết Pocket Auto Chess

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang