LMHT: Riot Games bất ngờ muốn đưa Brand vào vị trí Đi rừng trong phiên bản 10.5

Phiên bản 10.5 có lẽ sẽ là phiên bản đem lại nhiều bất ngờ cho người chơi nhất trong giai đoạn đầu của mùa giải 2020

Có lẽ ai cũng thấy được rằng Riot Games đang có gắng đưa một loạt những Đấu Sĩ và Sát Thủ khả năng đi rừng trong phiên bản 10.4 sắp tới. Hiện tại vẫn chưa thấy được hiệu quả của những thay đổi này nhưng cũng phần nào đó giúp cho bể tướng đi rừng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tuy nhiên có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khi mà Riot Games lại muốn đưa.....Poppy và Brand vào vị trí Đi rừng ở phiên bản 10.5.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 1.

Sau bể tướng Đi rừng thì Riot Games cũng muốn giải quyết vấn đề về 2 hung thần của Đường trên đó là Ornn và Sett trong bản cập nhật tiếp theo. Trong một khoảng thời gian dài kể từ khi phiên bản Tiền Mùa Giải 2020 được cập nhật thì 3 vị tướng là Ornn, Sett và Mordekaiser vẫn liên tục chễm chệ trên BXH những vị tướng Đường trên mạnh nhất hiện tại.

Theo đó những thay đổi của phiên bản 10.5 được Riot Mark Yetter - trưởng nhóm thiết kế lối chơi của LMHT tiết lộ cách đây ít giờ.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 2.

LMHT: Riot Games bất ngờ muốn đưa Brand vào vị trí Đi rừng trong phiên bản 10.5 3

Chỉnh sửa trang bị

  • Rìu Đại Mãng Xà và Rìu Mãng Xà được buff.
  • Gươm Của Vua Vô Danh được buff nhưng chỉ trên tướng cận chiến.
  • Lưỡi Gươm Đoạt Thuật và Liềm Ma: Hiệu ứng chỉ được kích hoạt khi có đồng minh xung quanh.
  • Giày cơ động bị giảm sức mạnh.
  • Giày Bạc được tăng sức mạnh.

LMHT: Riot Games bất ngờ muốn đưa Brand vào vị trí Đi rừng trong phiên bản 10.5 4

Mọi thứ đều được chỉnh sửa theo hướng có lợi cho các Đấu Sĩ cận chiến như Fiora, Tryndamere, Jax...

Chỉnh sửa hệ thống

  • Khiên trụ giờ sẽ nhận nhiều sát thương hơn bởi tướng cận chiến.

Giảm sức mạnh 

  • Ornn, Sett sẽ bị nerf.
  • Rammus và Amumu sẽ bị trả lại một phần chỉ số cũ (đã được buff ở bản 10.4).
  • Blitzcrank, Bard.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 5.

Ornn đang quá mạnh ở thời điểm này, điều ai cũng phải công nhận

Tăng Sức Mạnh

  • Kayn, Graves, Lissandra, Neeko, Twisted Fate, Sivir, Kalista, Alistar, Sona (trả lại các chỉ số đã bị nerf ở bản 10.4).
  • Bể tướng đi rừng
  • Darius, Poppy, Mordekaiser, Brand.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 6.

Những tưởng Brand đi rừng chỉ có trong mấy trận showmatch vui vẻ nhưng Riot lại nghĩ khác

Việc giảm sức mạnh của Lưỡi Gươm Đoạt Thuật và Liềm Ma có thể thấy là Riot Games đang nhắm thẳng vào những vị tướng Hỗ trợ khi đi đường đơn (Soraka và Sona) đang khiến cho Xếp hạng đơn bị đảo lộn. Còn một lý do khác đó chính là một số vị tướng yếu ở đường đang lợi dụng trang bị này để có thêm tiền và chỉ số cộng thêm để có thể vượt qua được giai đoạn đi đường.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 7.

Không chỉ Sona, Kassadin cũng đang lợi dụng Lưỡi Gươm Đoạt Thuật để sống qua giai đoạn đi đường

Việc Riot Games muốn giảm sức mạnh của Ornn và Sett là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi 2 vị tướng này ngoài việc thống trị Đường trên thì người chơi còn có thể vác ra mid nhưng vẫn có thể tạo được hiệu quả không ngờ.

Chưa kể đến việc 2 vị tướng này được thiết kế theo khuynh hướng chống chịu nhưng lại có lượng sát thương lớn không tưởng và thậm chí là vượt trội so với phần còn lại. Việc giảm sức mạnh nhắm đến lượng sát thương dồi dào của 2 vị tướng này là điều hoàn toàn cần thiết.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 8.

Ornn đối đầu Sett đang là kèo đấu kinh điển ở đường trên hiện tại

 

Những vị tướng được buff trong phiên bản này có thể thấy đều là những vị tướng đang quá yếu so với mặt bằng chung của từng nhóm tướng, tuy nhiên chỉ có Kalista là cái tên gây bất ngờ khá nhiều bởi trong những ngày vừa qua thì vị tướng này đang có một màn comeback vô cùng mạnh mẽ tại hầu hết những trận đấu thuộc Xếp hạng đơn và chuyên nghiệp.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 9.

Kalista đang comeback khá mạnh nhưng vẫn được buff

Nhưng có lẽ phần được game thủ quan tâm nhất đó chính là những vị tướng được buff để có thể Đi rừng trong phiên bản 10.5. Poppy là một vị tướng hoàn toàn có khả năng Đi rừng bởi cô nàng này có thể gank từ sớm và buff của Poppy có thể sẽ nhắm vào khả năng gây sát thương lên quái rừng.

Nhưng Brand Đi rừng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Một vị Pháp Sư phải Đi rừng thường là do chúng không thể tăng tiến sức mạnh một cách an toàn ở đường đơn và phải vào rừng để ổn định hơn về lượng tài nguyên nhận được, ở đây Karthus chính là một ví dụ điển hình.

Brand đã từ lâu không còn là tướng đi Đường giữa nữa và hiện tại hắn ổn định hơn ở vai trò là một Hỗ trợ, tất nhiên cũng không có bất kì lý do gì để hắn Đi rừng cả. Vấn đề của Brand đó chính là lượng hồi chiêu của kỹ năng khá cao khiến việc Đi rừng là vô cùng khó khăn.

Riot công bố bản 10.5 - Poppy và Brand chính thức thành tướng đi rừng, Ornn và Sett ăn nerf vì quá mạnh - Ảnh 10.

Nếu buff quá đà thì Brand sẽ trở lại đường giữa thay vì đi rừng như dự tính đó Riot

Nếu farm rừng bằng skill thì Riot Games sẽ phải giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng của hắn, mà điều này lại có thể khiến cho Brand trở lại Đường một cách mạnh mẽ chứ không phải là Đi rừng như những gì Riot Games tình làm.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang