Các siêu ác nhân hội tụ trong trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home

Sau diễn biến mới đây về việc trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home bị rò rỉ trên mạng Internet, Sony đã tung ra bản chính thức trên Youtube, qua đó xác nhận sự góp mặt của hai siêu ác nhân cực kì nổi tiếng trong thế giới Người Nhện

Sau khi một bản hợp đồng mới giữa Marvel Studios/Disney và Sony Pictures được kí kết vào năm 2019,  nhân vật Spider-Man do Tom Holland thủ vai được xác nhận sẽ ở lại trong MCU và có cho mình một phần phim riêng thứ ba, cùng với một bộ phim team-up khác. Kể từ đó, tín hiệu cho Spider-Man: No Way Home đã chính thức hé lộ, tiếp tục câu chuyện về Peter Parker sau cái kết trong Spider-Man: Far From Home, khi Peter bị buộc tội sát hại Mysterio và lộ diện thân phận Người nhện của mình. Bộ phim cũng chào đón sự trở lại của nữ diễn viên Zendaya trong vai MJ, Jacob Batalon trong vai Ned Leeds, Marisa Tomei trong vai dì May, và John Favreau trong vai Happy Hogan. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Benedict Cumberbatch trong vai Doctor Strange, Alfred Molina trong vai Doctor Octopus và Jamie Foxx trong vai Electro. Đã có những tin đồn về sự hiện diện của Tobey Maguire cùng với Andrew Garfield, những diễn viên từng thủ vai Spider-Man, nhưng Tom Holland và Sony đều phủ nhận các tin đồn này, và đoạn trailer mới nhất cũng chưa hé lộ khả năng hai Người Nhện đó sẽ trở lại màn ảnh rộng.

Trong trailer, có thể thấy cuộc sống của Peter Parker đã bị đảo lộn sau khi lộ danh tính, từ việc bị cảnh sát hỏi cung về cái chết của Mysterio, cho đến việc bạn bè và người thân của cậu cũng bị cảnh sát dòm ngó. Điều này khiến cho Peter buộc phải tìm đến nơi ở của Doctor Strange, khi ông cùng người cộng sự Wong đang ... dọn tuyết phủ đầy trong Thánh Đường New York. Cậu đã hỏi về một phép thuật nào đó giúp mọi người quên đi Spider-Man là ai, và Wong cũng đã cảnh báo với Strange về phép thuật nguy hiểm đó. Dĩ nhiên dù đã hứa nhưng không có nghĩa Strange sẽ không dùng, nhưng với mong muốn giữ lại danh tính Spider-Man của mình cho một số người thân thiết, Peter đã khiến Strange bị rối trong lúc thi triển phép thuật, dẫn đến việc thực tại trở nên hỗn loạn. Hiện vẫn chưa rõ Peter Parker rơi vào một dòng thời gian khác, hay một số nhân vật của những dòng thời gian khác xuất hiện ở nơi cậu sinh sống, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết rằng hai kẻ phản diện nổi tiếng là Green Goblin và Doctor Octopus sẽ góp mặt trong phim.

Các siêu ác nhân hội tụ trong trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home
Pha dùng phép "đi vào lòng đất" của Doctor Strange

Các siêu ác nhân hội tụ trong trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home 2

Tia sét vàng của Electro (Có thể)

Các siêu ác nhân hội tụ trong trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home 3
Quả bom nổi tiếng của Green Goblin

Các siêu ác nhân hội tụ trong trailer chính thức của Spider-Man: No Way Home 4
Và dĩ nhiên ... Doctor Octopus lừng danh

Bên cạnh đó là hình ảnh những tia sét màu vàng có thể là dấu hiệu của Electro. Khi nhân vật này xuất hiện trong The Amazing Spider-Man 2, tia sét của hắn màu xanh dương, nhưng nam diễn viên Jamie Foxx từng đăng tải tạo hình mới của Electro trên một bài đăng Instagram, do đó tia sét vàng có thể cũng là phiên bản "làm lại". Còn với Green Goblin, mặc dù chưa thấy mặt, nhưng giọng cười và quả bom xanh nổi tiếng của hắn đã ngầm xác nhận sự xuất hiện của siêu ác nhân này. Và dĩ nhiên Doc. Octopus đã có màn chào sân kinh điển cùng câu chào cửa miệng, "Xin chào, Peter". Sự góp mặt của ít nhất 3 ác nhân kinh điển này dường như cho thấy các bộ phim Spider-Man trong quá khứ cũng là một phần của đa vũ trụ trong MCU, nhưng làm thế nào để chúng phù hợp với câu chuyện vẫn còn là dấu hỏi lớn. Có lẽ Sony đang xây dựng một Sinister Six để tập hợp các phản diện từ cả ba thương hiệu. Chắc chắn sẽ còn nhiều thứ hấp dẫn được hé lộ trong các trailer sau này của Spider-Man: No Way Home, nhưng đoạn teaser hiện tại cũng đủ để khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 17 tháng 12 năm 2021.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang