Câu chuyện về tài tử điển trai Nhật chuyên đóng vai bị giết trên màn ảnh

Khác với nhiều người, nam diễn viên Nhật Bản Hiroyuki Sanada được chú ý bởi là người chuyên thủ vai nạn nhân của các vụ giết người. Số lần hoá thân nhiều đến nỗi anh chàng được mệnh danh là 'Sean Bean' của Nhật Bản.

Nếu làng điện ảnh ghi dấu ấn của những gương mặt nổi tiếng thủ vai các nhân vật chính thì bên cạnh đó, vẫn có những người toả sáng theo một cách rất thầm lặng. Và cái tên Hiroyuki Sanada chính là một trong số đó.

Câu chuyện về tài tử điển trai Nhật chuyên đóng vai bị giết trên màn ảnh

Với gần 10 lần thủ vai nhân vật bị giết trong phim Hollywood, nam diễn viên đã được nhiều người mệnh danh là 'Sean Bean' của Nhật Bản.

Theo CBR, giống như người đồng nghiệp Sean Bean - nổi tiếng vì số lần bỏ mạng trên màn ảnh - đa số nhân vật Hiroyuki Sanada thủ vai trong các bom tấn Hollywood đều có kết cục bại vong.

Sau gần hai thập kỷ xuất hiện trong các bom tấn màn ảnh rộng Hollywood, những vai nổi bật của tài tử người Nhật đều có kết cục bi thảm. Chẳng hạn như trong The Last Samurai, nhân vật Ujio ông đóng đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội vì trúng đạn. Tiếp đến, năm 2007, nhân vật Kenji ông đảm nhận trong Rush Hour 3 đã ngã chết trong cuộc đấu tay đôi với nhân vật chính (Thành Long).

Câu chuyện về tài tử điển trai Nhật chuyên đóng vai bị giết trên màn ảnh 2

Gã phản diện Shingen của The Wolverine (2013) bị Logan (Hugh Jackman) tiêu diệt. Thủ lĩnh nhóm samurai báo thù Ooshi trong 47 Ronin(2013) lãnh án tử hình. Nhà khoa học Sho Murakami của Life (2017) bỏ mạng trong cuộc đi săn của người ngoài hành tinh…

Năm 2019, dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong Avengers: Endgame, nhân vật Akihiko của ông cũng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Clint Barton (Jeremy Renner). Năm 2021, Hanzo Hasashi cũng bỏ mạng ngay trường đoạn đầu Mortal Kombat trước khi được hồi sinh thành Scorpion trong hồi cuối.

Câu chuyện về tài tử điển trai Nhật chuyên đóng vai bị giết trên màn ảnh 3

Việc nhân vật của Hiroyuki Sanada liên tiếp thiệt mạng trong loạt bom tấn hành động, giật gân Hollywood đã tạo thành một mẫu số chung cho các vai diễn nổi tiếng của ông và đây chính là một trong những đặc trưng mà khán giả nhớ đến khi nhắc đến cái tên Hiroyuki Sanada.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Đánh Giá Game Resident Evil Requiem - Kiệt Tác Game Kinh Dị Của Thương Hiệu Kinh Điển

Đánh Giá Game Resident Evil Requiem - Kiệt Tác Game Kinh Dị Của Thương Hiệu Kinh Điển

Khoa LêLê Khoa

Resident Evil Requiem gây ấn tượng mạnh khi cân bằng hoàn hảo giữa nỗi sợ nghẹt thở của Grace và những pha hành động bùng nổ cùng Leon. Với lối chơi được trau chuốt, cốt truyện hấp dẫn và nhịp độ xuất sắc, đây có thể là phần game Resident Evil toàn diện nhất mà Capcom từng phát triển.

Game Offline
Bi kịch của Mangaka: Tự dịch truyện đăng lên "web lậu" để tìm fan, ai dè bị nhà xuất bản "tuýt còi" gắt gao

Bi kịch của Mangaka: Tự dịch truyện đăng lên "web lậu" để tìm fan, ai dè bị nhà xuất bản "tuýt còi" gắt gao

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong thế giới Manga, việc một tác giả tự tay đăng tác phẩm của mình lên các nền tảng phi chính thức là điều cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng, câu chuyện về bộ truyện "HORIZON" và tác giả Shiten Akiyama vừa qua đã tạo nên một cuộc tranh luận nảy lửa về ranh giới giữa quyền sáng tạo cá nhân và những ràng buộc pháp lý với đơn vị chủ quản.

Giải trí
Lên đầu trang