Được đánh giá cao, Sonic Movie vẫn có màn chiếu sớm không mấy thuận lợi

Sonic the Hedgehog, bộ phim được đánh giá cao hơn cả Star Wars: The Rise of Skywalker, đã có doanh thu chiếu sớm thấp hơn cả Birds of Prey, mặc dù vẫn được dự đoán sẽ có doanh thu cuối tuần ổn định

Mặc dù 2020 vẫn chưa qua hết 2 tháng đầu tiên, thị trường điện ảnh đã chứng kiến một số sự thất vọng đáng chú ý. Tháng một mang đến những cái tên như Dolittle và The Rhythm Section đã trở thành bom xịt đúng nghĩa (với bộ phim thứ hai đã lập nên một kỉ lục lịch sử cho tổng doanh thu thấp nhất lịch sử - 5,8 triệu đô toàn cầu), còn tháng 2 cũng không có được khởi đầu thuận lợi. Bất kể việc nhận được những đánh giá tích cực, Birds of Prey vẫn có một cuối tuần kém cỏi, đánh dấu màn ra mắt tệ nhất trong lịch sử phim DC. Ngân sách vừa phải dành cho phim sẽ đảm bảo nó không thất bại như Dolittle, nhưng mọi người vẫn kì vọng nhiều hơn.

Được đánh giá cao, Sonic Movie vẫn có màn chiếu sớm không mấy thuận lợi

Cuối tuần này chứng kiến màn ra mắt của một bộ phim được kì vọng sẽ tạo nên điểm nhấn: Bản chuyển thể của nhân vật game lừng danh Sonic The Hedgehog. Hãng Paramount thực sự sẽ cần bộ phim trở thành cú hit để tạo nên một thương hiệu mới mà họ có thể phát triển trong nhiều năm tới, sau thất bại đáng quên của The Rhythm Section. Sonic được dự đoán sẽ đứng đầu doanh thu cuối tuần này, nhưng các buổi chiếu sớm của nó lại mang đến kết quả khá trái chiều. Theo như trang Deadline cho biết, Sonic thu về khoảng 3 triệu đô từ buổi chiếu sớm vào thứ 5 vừa qua, thấp hơn cả Birds of Prey tuần trước (4 triệu đô). Ở mặt tích cực, phim đã làm tốt hơn The LEGO Batman Movie (2,2 triệu đô) và The LEGO Movie 2: The Second Part (1,5 triệu đô).

Được đánh giá cao, Sonic Movie vẫn có màn chiếu sớm không mấy thuận lợi 2

Theo dự kiến, bộ phim có thể mang về khoảng 40 - 50 triệu đô vì sự kiện Ngày Tổng Thống. Mặc dù số tiền khởi điểm của Sonic thấp hơn Birds of Prey không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng cả hai hoàn toàn không giống nhau. Sonic là một dạng phim gia đình vui nhộn dành cho tất cả mọi đối tượng, trong khi Birds of Prey là một phim hành động nhãn R nhắm tới khán giả người lớn. Hoàn toàn có lý do để tin rằng Sonic sẽ phát huy sức mạnh của mình vào thời điểm các trường học đóng cửa và phụ huynh có thể mang con em mình tới rạp để thưởng thức (Nếu không quá e ngại virus Corona). Mặc dù đúng là thương hiệu này có một cơ sở người hâm mộ trải dài qua nhiều thế hệ (Những người đã lớn lên cùng các tựa game Sega xưa), Sonic không bắt buộc phải có một màn chiếu sớm hoành tráng.

Được đánh giá cao, Sonic Movie vẫn có màn chiếu sớm không mấy thuận lợi 3

Mức đánh giá 40 - 50 triệu đô sẽ là một khởi đầu vững chắc cho Sonic, dựa trên chi phí sản xuất của phim được dự đoán rơi vào khoảng 85 triệu đô, mặc dù chưa biết đó là đã tính phần chi phí làm lại tạo hình Sonic sau những lời phê bình của khán giả dành cho đoạn trailer đầu tiên hay chưa. Hoàn toàn có thể tin rằng Sonic the Hedgehog sẽ thu hồi vốn và tạo ra lợi nhuận cho Paramount, ngay cả khi nó không phá vỡ bất kì kỷ lục nào cả. Trong nhiều năm, Hollywood đã rất chật vật với các bộ phim chuyển thể từ game, nhưng dạo gần đây dường như họ bắt đầu làm tốt hơn nhiều. Phim được chiếu chính thức tại Bắc Mỹ từ ngày hôm nay, và sẽ ra rạp tại thị trường Việt Nam vào ngày 21 tháng 2 tới.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang