Rùng mình trước tựa phim được cho là dự báo trước về đại dịch COVID-19 từ cách đây 10 năm

Thời gian gần đây, bộ phim Contagion (tựa Việt: Bệnh lây nhiễm) từng ra mắt cách đây 10 năm được đào mộ lại khi nhiều người phát hiện nó có nội dung như dự đoán trước đại dịch COVID-19 đang hoành hành hiện nay.

Contagion (tựa Việt: Bệnh lây nhiễm) là tựa phim khoa học viễn tưởng kinh dị của Mỹ từng ra mắt vào ngày 03.09.2011 thời gian gần đây vô tình hot lại khi được cư dân mạng đào mộ vì có nội dung khá giống với việc dự đoán đại dịch COVID-19 từ trước. Hãy cùng LAG.VN tìm hiểu về nội dung bộ phim để thấy sự tương đồng đến bất ngờ của bộ phim và thực tế. 

Rùng mình trước tựa phim được cho là dự báo trước về đại dịch COVID-19 từ cách đây 10 năm

Cốt truyện phim tập trung vào hư cấu đại dịch toàn cầu và màn cứu trợ của nhiều tổ chức, quân đội trước tình hình hỗn loạn. Cụ thể, bộ phim theo chân Matt Damon - nam diễn viên thủ vai chồng nữ bệnh nhân F0, nhân vật cơ thể có khả năng miễn dịch với dịch bệnh, bằng mọi giá nỗ lực đảm bảo an toàn cho con gái và và Jennifer Ehle trong vai nhà nghiên cứu tìm ra vaccine phòng chống MEV-1. Thông qua đó, tác phẩm chính là cuộc chiến của nhân loại đối với loài virus cũng có tính biến đổi gen tên là Meningoencephalitis Virus One (MEV-1). Trước khi các nhà khoa học vào cuộc nhằm tìm ra sớm nhất vaccine chữa bệnh. đại dịch khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng 26 triệu người trên toàn thế giới.

Ngay khi công chiếu lần đầu tiên vào tháng 09.2011, bộ phim đã nhận về cơn mưa lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả với nội dung hấp dẫn, ý nghĩa cùng màn thể hiện diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. với kinh phí chỉ vỏn vẹn 60 triệu USD, bộ phim đã thu được mức doanh thu cao trên 136 triệu USD tại thời điểm đó.

Rùng mình trước tựa phim được cho là dự báo trước về đại dịch COVID-19 từ cách đây 10 năm 2

Rùng mình trước tựa phim được cho là dự báo trước về đại dịch COVID-19 từ cách đây 10 năm 3

Sau khi mất hút gần một thập kỉ, bộ phim lại một lần nữa được sống dậy khi đại dịch COVID-19 đã thực sự diễn ra trên toàn cầu vào cuối năm 2019. Chính nhờ bức tranh hiện thực giống hệt thực tế đang diễn ra, đã giúp cho Contagion trở thành phim thu hút kỷ lục số lượng khán giả và từ vị trí thứ 260 vươn lên dẫn thứ 2 trên bảng xếp hạng những sản phẩm của hãng Warner Bros được tìm xem nhiều nhất thời gian gần đây. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

Khán giả Nhật Bản phản pháo luận điểm "Anime không còn làm cho người Nhật": Dẫn chứng "Chainsmoker Cat" và cơn sốt phòng vé "Chiikawa"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cuộc tranh luận nảy lửa về việc ngành công nghiệp anime xứ sở phù tang đang dần "quay lưng" với thị trường nội địa để chạy theo thị hiếu phương Tây vừa bước sang một khúc quanh mới đầy gay cấn. Sau khi bài viết của ông Yusuke Onuki — Giám đốc điều hành công ty truyền thông Bushiroad Move — đăng tải trên chuyên trang kinh tế uy tín Toyo Keizai chỉ ra rằng có tới 90% doanh thu anime chiếu đêm phụ thuộc vào các nền tảng ngoại quốc, đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ tại Nhật Bản đã lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ.

Giải trí
Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Until Dawn 2 được đồng phát triển bởi đội ngũ đứng sau Dispatch

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Firesprite xác nhận AdHoc Studio, nhà phát triển của Dispatch, đã tham gia phát triển Until Dawn 2, đặc biệt trong phần xây dựng cốt truyện và các yếu tố tương tác. Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến một câu chuyện phân nhánh với nhiều lựa chọn có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến.

Game Offline
90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

90% anime chiếu đêm phụ thuộc doanh thu quốc tế: Khi phim hoạt hình Nhật Bản được sản xuất để chiều lòng khán giả toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làn sóng áp đảo của các tác phẩm mang đề tài chuyển sinh sang thế giới khác (Isekai) trên các bảng xếp hạng phát sóng trực tuyến không bắt nguồn từ việc các nhà làm phim cạn kiệt ý tưởng hay gu thưởng thức đơn thuần của khán giả xứ sở hoa anh đào. Theo phân tích chuyên sâu từ ông Yusuke Onuki — Chủ tịch đơn vị truyền thông Bushiroad Move kiêm tác giả cuốn sách chuyên khảo "Anime Business" — hiện tượng này thực chất phản ánh một cuộc tái cấu trúc toàn diện về mô hình kinh tế, nơi có tới 90% doanh thu của các bộ anime chiếu khung giờ đêm (late-night anime) hiện phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng phát hành quốc tế.

Giải trí
Lên đầu trang