LMHT: Siêu sao Bắc Mỹ bị mất động lực thi đấu, liệu tương lai giải nghệ đang đến?

Ngôi sao số 1 Bắc Mỹ đã hé lộ rằng bản thân đang gặp khá nhiều vấn đề liên quan đến tâm lý và phong độ khiến anh không thể thi đấu một cách tốt nhất được

Trong khoảng thời gian mà giải đấu LCS Mùa Xuân 2020 đang diễn ra thì đội tuyển Team Liquid hiện đang phải trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng bởi họ đang xếp chót bảng. Việc để cho tân binh Tatical thay thế cho Doublelift trong đội hình xuất phát của đội tuyển đã khiến cho không ít người hâm mộ cảm thấy hoang mang về hiệu ứng "sụp đổ dây chuyền" đối với nhà đương kim vô địch của Bắc Mỹ.

Theo như những thông tin ban đầu đó là Doublelift phải ngồi ở ghế dự bị là do anh gặp những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà cụ thể ở đây đó chính là bệnh viêm thanh quản. Nhưng thứ mà người hâm mộ không khỏi bất ngờ đó chính là việc anh chàng tuyển thủ này đã lên tiếng thừa nhận rằng bản thân anh đang "mất động lực thi đấu".

Doublelift đã đăng tải những dòng tâm sự của mình lên Twitter cá nhân và qua đó nhiều người hâm mộ đã lo sợ một viễn cảnh tồi tệ nhất, đó là anh chàng này quyết định giải nghệ. Nhưng may mắn thay thì Doublelift cũng đã nhanh chóng dập tan những suy nghĩ này bằng lời khẳng định sẽ sớm lấy lại được tinh thần và chuẩn bị cạnh tranh cho vị trí thi đấu chính thức.

"Tôi dự bị vì cho đến gần đây, tôi không có động lực gì cả. Vấn đề về sức khỏe cùng việc không thể cạnh tranh khiến cho tôi hứng thú trở lại, nhưng điều đó đã quá muộn. Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người, những đồng đội của tôi. Tôi sẽ cố gắng chiếm lại lòng tin của họ."

LMHT: Siêu sao Bắc Mỹ bị mất động lực thi đấu, liệu tương lai giải nghệ đang đến?

Hiện tại thì người hâm mộ có thể tạm thời yên tâm rằng Doublelift vẫn sẽ có thể tiếp tục thi đấu, tuy nhiên thứ mà mọi người quan tâm nhất đó chính là tình trạng sức khỏe cũng như là tâm lý hiện tại có đủ để anh có thể lấy lại được ngôi vị top 1 Bắc Mỹ của mình hay không mà thôi.

Doublelift: Tôi cảm thấy không còn động lực thi đấu, phải chăng Siêu xạ thủ NA cũng sắp giải nghệ? - Ảnh 2.

Doublelift từng được biết đến như là ông vua của Bắc Mỹ với rất nhiều những danh hiệu khu vực, tuy nhiên anh lại không hề có duyên với CKTG hay những giải đấu quốc tế khác. Trong suốt 5 lần tham dự CKTG của LMHT thì đội tuyển của anh đã bị loại ở vòng loại cả 5 lần. 

Trong CKTG 2019, dù là đội tuyển Á Quân của MSI 2019 cùng một đội hình đầy tiềm năng nhưng cuối cùng thì siêu Xạ thủ này cũng không thể làm trái ý trời được.

Việc nhận lại một cú sốc quá lớn tại CKTG 2019 có thể chính là nguyên nhân khiến cho anh cảm thấy không còn động lực thi đấu và không còn mặn mà với việc try hard để giành lấy những danh hiệu chuyên nghiệp. Mong rằng Doublelift có thể hồi phục và vượt qua được những chấn thương tâm lý hiện tại để có thể tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao của mình.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang