Nhìn lại MSI 2022: tranh cãi, và im lặng

MSI 2022 thực chất là một giải đấu LMHT tương đối thành công, nhưng kéo theo đó là vô vàn những tranh cãi và quyết định gây khó hiểu của ban trọng tài.

Trong khi nhà vô địch MSI 2022RNG vui mừng trong phòng thi đấu tại gaming house sau khi chiến thắng T1, không khí tại nhà thi đấu ở Busan là một nỗi chua chát và im lặng đến vô cùng - không đơn giản chỉ vì đám đông tại Hàn Quốc thất vọng. Một loạt BO5 quá bùng nổ đã trở nên nhàm chán cùng cực khi pháo giấy nổ tung trên một sân khấu trống trải mà không có lấy một cổ động viên.

MSI 2022 1

Hơn 4000 người đã tập trung tại nhà thi đấu tại Busan để ủng hộ cho đội nhà của mình - T1 để rồi sau đó nhận về cơn đau tim và nỗi tuyệt vọng khi đội tuyển hàng đầu của LCK đổ gục ở ván 5. Trong khi Hàn Quốc và Trung Quốc nổi tiếng với sự cạnh tranh tàn khốc của họ trong LMHT chuyên nghiệp, thì cảm giác của người hâm mộ T1 tại Busan lại càng khó chịu hơn bội phần khi một đội tuyển Trung Quốc đã đè bẹp niềm hi vọng của họ một cách không thương tiếc, nhưng những con người ấy lại không hề có mặt trên sân khấu mà ở cách đó hơn 1000km.

MSI 2022 2
RNG đã lên ngôi vô địch MSI không phải tại sân đấu ở Busan, mà là ở gaming house tại quê nhà

Bước vào ván thi đấu quyết định, những lời cổ vũ của cổ động viên tại sân thi đấu đã ngày càng nửa vời. Ngay sau đó, những người ủng hộ cho đội tuyển có logo đỏ đã bỏ về ngay từ phút thứ 17 của ván đấu, khi con rồng thứ 3 trên bản đồ được ăn xong và 5 phút sau nó đã trở thành một cơn lũ cuốn bay đi tất cả những hi vọng của người Hàn.

TRANH CÃI VÀ SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ

Việc cho RNG đấu lại, hay thậm chí là thi đấu online từ gaming house đã gây nên rất nhiều những sự không hài lòng về tính chuyên môn của giải đấu. Và người hâm mộ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã lên tiếng chất vấn rằng liệu Riot có quá thiên vị hay không khi VCS đã bị bỏ lại đằng sau 2 năm trời mà không được tham dự online, trong khi LPL lại được ưu ái hơn rất nhiều. Nhưng đáp trả vẫn là sự im lặng của Riot, và chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Và thế là giải đấu vẫn tiếp tục với rất nhiều bất ngờ cho tới trận chung kết.
Xem thêm: LMHT: Nhồi nhét 66 trận BO1 vào MSI 2022, Riot Games bị game thủ chỉ trích không thôi
                  LMHT: Riot Games tổ chức thi đấu lại cho những trận đấu có mặt RNG tại Vòng bảng MSI 2022

Khi nhà chính của T1 nổ tung trong sự tuyệt vọng của Faker và những người đồng đội, không có gì xảy ra ngoài sự im lặng của đám đông, và sự im lặng đó thật đau đớn. Chiếc cúp cũng được chuyển khỏi sân khấu để rồi RNG nâng lên một bản sao cách đó hơn 1000km trong phòng thi đấu của mình. Và khi người hâm mộ nhanh chóng quay lưng lại với đội tuyển yêu thích của họ để lên đường trở về nhà, chúng ta không thể nào cảm thấy có sự công bằng ở đây. Và liệu đây có phải là một sự kết thúc theo ý muốn của Riot hay không?

MSI 2022 3
Pháo giấy đã rơi, nhưng lời chúc mừng không dành cho người Hàn

T1 đấu RNG là một trận đấu đỉnh cao mà chúng ta luôn mong chờ ở một giải đấu quốc tế, nơi LPL và LCK gặp mặt nhau với tư cách là những ứng cử viên cho chức vô địch dựa vào thành tích và vị thế của họ trên đấu trường toàn cầu suốt bao nhiêu năm qua. Và đứng trên góc độ chuyên môn, cho dù ai thắng đi chăng nữa thì cũng cần một sự chúc mừng, những lời khen và cổ vũ reo hò từ đám đông. Nhưng ở Busan năm nay, kẻ thắng thì ăn mừng trong im lặng, và lời ngợi ca chỉ dành cho những kẻ về nhì.

MSI 2022 4
Bóng lưng của Faker luôn được ngợi ca cho dù anh thắng hay thua

Ming - tuyển thủ của RNG đã phát biểu sau chiến thắng rằng "tôi rất phấn khích khi chúng tôi đánh bại T1 tại MSI 2022 vì chúng tôi đã thua họ rất nhiều lần trên đấu trường quốc tế trong quá khứ. Có được chiến thắng trong khoảng thời gian này đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều." Nhưng có một cảm giác nuối tiếc len lỏi trong các tuyển thủ đến từ Trung Quốc khi không có một khán giả nào ăn mừng cùng họ một cách trực tiếp. "Tôi không nghĩ rằng khi thi đấu online lại mang đến cho chúng tôi bất kì lợi thế nào. Tôi khá thất vọng vì không thể đến Busan và vào sân thi đấu để tham dự MSI như các đội khác," HLV  Zhu 'KenZhu' Kai  phát biểu.

MSI 2022 VẪN CÓ ĐIỀU TÍCH CỰC

Nhưng khi nhìn lại thực tế về giải đấu MSI 2022 vừa qua, chúng ta vẫn nhận thấy được sự tích cực mà nó mang lại cho tất cả các đội tuyển tham dự cũng như người hâm mộ LMHT trên toàn thế giới. Việc sân thi đấu có sự góp mặt của các fan hâm mộ đã thổi bùng lại ngọn lửa esports vốn bị kìm hãm suốt quãng thời gian qua vì COVID-19, hứa hẹn một tương lai sáng lạn hơn cho việc đưa khán giả quay trở lại với sân thi đấu.

Nhìn lại MSI 2022: tranh cãi, và im lặng 5
Hội "anh em cây khế" Wild Card real + Wild Card "phake" hội họp trên đấu trường LMHT quốc tế

VCS - khu vực được bạn bè quốc tế vô cùng thích thú đã chính thức quay trở lại với đấu trường MSI, và rất có thể sẽ quay trở lại với CKTG sau 2 năm vắng bóng - thứ làm chúng ta thụt lùi đi khá nhiều so với bạn bè năm châu về mặt cọ sát trình độ. Đã có nhiều những cơ sở, đã có nhiều những đồn đoán về phong độ của VCS nhưng chúng ta đã chứng minh được cho bạn bè quốc tế rằng VCS vẫn ở đó và vẫn sẽ là một ngòi nổ cực kì nguy hiểm cho tất cả các đội nếu như họ bất cẩn.
Xem thêm: LMHT: BLV Hoàng Luân bức xúc về những bình luận tiêu cực nhắm đến SGB của cộng đồng quốc tế

CKTG 2022 VÀ SỰ MONG CHỜ

Vẫn còn một quãng thời gian nữa khi CKTG 2022 chính thức bắt đầu. Nhưng không vì thế mà chúng ta ít mong chờ hơn khi trình độ của các đội tuyển tham dự MSI lần này là cực kì cao và vô cùng hứa hẹn về một kì CKTG còn tuyệt vời hơn rất nữa.

Pháo giấy bay trên sân đấu trong sự im lặng có lẽ là thứ mà người hâm mộ LMHT không thể nào quên ở kì MSI năm nay, nhưng có lẽ đã tới lúc chúng ta nên nhìn vào những giải đấu LMHT quốc tế sau này và coi như đây chỉ là một sự cố đáng tiếc mà thôi.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang