Phỏng vấn HQ.Bác Gấu: "Chúng tôi không xem Team Flash là đối thủ của mình"

Lê Khoa

Trong trận Chung kết Yomost VFL Summer 2022 vừa qua, Team Flash được xem là đại kình địch của HQ Esports, nhưng theo lời chia sẻ của Bác Gấu, HQ chưa bao giờ xem Team Flash là đối thủ

Với những ai đã trải nghiệm tựa game Garena Free Fire từ năm 2019 đến nay, có lẽ đều không thể không biết đến streamer WAG Bác Gấu. Anh tên thật là Phạm Trung Vàng, sinh năm 1990 và đã gắn liền cả tuổi thơ với sự phát triển của thị trường game online Việt Nam. Anh từng có khoảng 10 năm gắn bó với Võ Lâm Truyền Kỳ trước khi tìm thấy đam mê thực sự của mình trong Free Fire. 

Mang quyết tâm chinh phục rank cao nhất trong Free Fire, anh bắt đầu livestream từ tháng 9 năm 2019 với biệt danh WAG Bác Gấu, dưới mái nhà của HQ Group. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, anh đóng vai trò Giám đốc Thông tin của đội tuyển HQ Esports, và đã luôn đồng hành cùng đội tuyển qua các mùa giải lớn nhỏ.

Đến với Yomost VFL Summer 2022, đội tuyển HQ Esports đã thể hiện một phong độ hủy diệt để rồi bước lên ngôi vị cao nhất, lần đầu tiên đoạt chức vô địch một giải đấu quốc nội. LagVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Bác Gấu để chia sẻ niềm vui này.

 

Xin chào Bác Gấu, không biết cảm xúc hiện giờ của mình như thế nào ạ?

Hiện tại mình đang cảm thấy rất là vui và tuyệt vời, vì chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất là lâu rồi. Chúng tôi là những nhà vô địch Free Fire châu Á, nhưng chưa bao giờ vô địch mùa giải quốc nội nào cả. Quan trọng hơn, chúng tôi đã trở thành đội tuyển đại diện Việt Nam đi thi đấu giải Free Fire World chuẩn bị tổ chức ở Thái Lan sắp tới.

Trước khi đến giải đấu này, Bác Gấu có tự tin rằng đội của mình sẽ vô địch hay giành chiến thắng trước đại kình địch là Team Flash không ạ?

Đối với chúng tôi thì Team Flash không phải là đối thủ. Tất cả các mùa giải tới nay, chúng tôi đều mang biệt danh là “Vua về nhì”, chưa bao giờ vô địch, còn Flash vô địch tôi nghĩ là nhờ may mắn thôi. 

Trong trận Chung kết hôm nay thì Ma Gaming chỉ vào ở game đấu cuối cùng, đây liệu có phải chiến thuật của cả đội? Và Bác Gấu có đánh giá thế nào về tuyển thủ này?

Đối với mình thì Ma Gaming luôn là một át chủ bài của HQ. Mỗi khi HQ có vấn đề trục trặc hoặc có quả tốt nghiệp thì Ma Gaming cũng sẽ vào sân ở trận thứ 7 và thứ 8. Nhưng trận thứ 7 có một số vấn đề trục trặc nên Ma Gaming chưa vào được, chỉ có thể vào ở trận thứ 8. Đó là chiến thuật của đội đặt ra từ hôm trước.

Trước khi đến giải đấu này, cường độ tập luyện của HQ Esports như thế nào ạ?

Cường độ tập luyện của tất cả thành viên team HQ trong 10 ngày trước khi trận Chung kết bắt đầu vào lúc 11h, train tất cả mọi khả năng có thể xảy ra, kéo dài cho đến 2h sáng hôm sau mới được đi ngủ.

Bác Gấu có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình trong giải đấu lần này không ạ?

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất thì đó là ngày đầu tiên Ma Gaming ra quân, vì em ấy đã thất bại và khóc trong phòng một mình rất nhiều. Cả team đã phải lại ôm và cổ vũ em ấy.

Sắp tới HQ Esports sẽ đại diện Việt Nam tham gia giải đấu quốc tế ở Thái Lan. Mục tiêu của mình tại giải đấu lần này là gì ạ?

Đã là đại diện của Việt Nam, khoác lên mình lá cờ tổ quốc đi tham dự một giải đấu thể thao điện tử mang tầm cỡ thế giới thì mình nghĩ rằng phải cố gắng đạt top 1. Vì HQ đã từng vô địch ở giải châu Á, nên giờ gặp lại các đối thủ đó cũng không có gì phải e ngại cả.

Bác Gấu có muốn gửi lời nào đến những người hâm mộ đã theo dõi HQ từ đầu mùa giải đến giờ không?

Bác Gấu muốn gửi đến tất cả những người yêu mến eSports và Free Fire Việt Nam, nếu các bạn đã theo dõi thể thao điện tử từ ngày xưa đến nay, thì bây giờ Team Flash và HQ là hai đội đại diện Việt Nam đi tham dự Free Fire World tại Thái Lan, thì không còn vấn đề gì để mà không ủng họ cho cả hai đội tuyển của chúng ta cả.

Cảm ơn Bác Gấu vì cuộc phỏng vấn hôm nay. Chúc Bác Gấu và HQ Esports sẽ giành được thành tích tốt nhất tại Free Fire World 2022 sắp tới.

Bài cùng chuyên mục