Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi chuẩn bị trở lại sau gần 15 năm vắng bóng

Sau hơn một thập kỷ kể từ phần game cuối cùng, Bandai Namco đã quyết định công bố một trò chơi mới trong thương hiệu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi

Tại sự kiện Dragon Ball Games Battle Hour 2023 vừa được Bandai Namco tổ chức gần đây, rất nhiều thông tin về các trò chơi dựa trên thương hiệu Ngọc Rồng đã được hé lộ. Chúng bao gồm một giải đấu dành cho Dragon Ball FighterZ, một giải đấu game thẻ bài, và xen kẽ là các bài hát do Hironobu Kageyama thể hiện, người từng biểu diễn nhiều ca khúc dành cho game Dragon Ball Z. Tuy vậy, điều khiến cho cộng đồng hâm mộ bất ngờ nhất là công bố một trò chơi mới thuộc thương hiệu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi chuẩn bị trở lại sau gần 15 năm vắng bóng

Xem thêm: ChatGPT chọn ra TOP 10 anime hay nhất mọi thời đại khiến fan hoạt hình cực kỳ hài lòng

Nếu cái tên này mang đến cảm giác lạ lẫm thì cũng không quá bất ngờ, khi mà phần mới nhất của nó được phát hành cách đây ... 13 năm. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi vốn là một seri game đối kháng 3D được phát triển bởi hãng Spike, do Bandai Namco phát hành trên các hệ máy PlayStation 2, Wii và PSP, với phần game đầu tiên ra mắt vào tháng 10 năm 2005.

Có tổng cộng 3 phần trong seri này, và qua mỗi phiên bản, dàn nhân vật trong game càng trở nên đông đúc hơn. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 là phần game sở hữu nhiều đấu sĩ nhất với những câu chuyện sâu sắc.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi chuẩn bị trở lại sau gần 15 năm vắng bóng 2

Bên cạnh một phiên bản spin-off trên PSP, người hâm mộ gần như không còn thấy bất kì phần game mới nào trong seri này xuất hiện. Do đó, việc phần game thứ tư được công bố sau quãng thời gian dài vắng mặt là một bất ngờ thú vị. Đoạn trailer mở đầu với các chi tiết lấy từ Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, giới thiệu nhiều đòn thế đặc biệt và các pha biến hình, bao gồm Vegito, Super Saiyan 4 Goku và Ultimate Gohan.

Sau đó, nó chuyển sang cảnh Goku biến thành Super Saiyan theo phong cách đồ họa cũ, rồi bất ngờ chuyển đổi phong cách và hé lộ trạng thái Super Saiyan Blue của Goku. Phong cách đồ họa mới này sử dụng kiểu hình ảnh đổ bóng giống như bên Dragon Ball FighterZ, mang đến một giao diện bóng bẩy mới. Những nâng cấp này khiến cộng đồng hâm mộ thương hiệu cũ vô cùng phấn khích.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi chuẩn bị trở lại sau gần 15 năm vắng bóng 3

Xem thêm: Dragon Ball: Vì sao Whis lại ưu ái trong việc đào tạo Goku hơn là Beerus?

Với việc Dragon Ball Z: Bukodai Tenkaichi 3 sở hữu dàn nhân vật lớn nhất trong lịch sử, trải dài từ Dragon Ball, Z, Dragon Ball Z Movies, GT và thậm chí cả ... Dr. Slump, hiện chưa rõ liệu phần 4 này sẽ tiếp tục truyền thống sử dụng các nhân vật nằm trong thương hiệu, hay mở rộng hơn nữa sang các gương mặt kì lạ hơn. Dù thế nào thì với những người từng gắn bó loạt game Bukodai Tenkaichi, đây chắc chắn là tin vui nhất trong năm.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang